Một vấn đề của dân số Việt Nam là tỷ lệ sinh thấp. Tổng tỷ suất sinh cả nước năm 2024 ở mức thấp nhất, đặc biệt ở các thành phố lớn. Chính vì vậy, mục tiêu mới là tập trung "khuyến sinh" và nâng cao chất lượng dân số, thay vì "kế hoạch hóa" để giảm sinh như trước đây.
Luật Dân số được Quốc hội thông qua đã trao quyền tự quyết về thời điểm và số lượng sinh cho các cặp vợ chồng, dựa trên hoàn cảnh thực tế của mỗi gia đình. Đi kèm với đó là những gói hỗ trợ tài chính và an sinh thiết thực để phụ nữ yên tâm sinh con.
Chị Huỳnh Thị Mỵ Nương (xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: "Trước còn e ngại, như viên chức Nhà nước muốn sinh con thứ 3 không được, nhưng giờ thì được, như vậy cũng tốt, cũng mừng".

Mục tiêu mới hiện nay là tập trung "khuyến sinh" và nâng cao chất lượng dân số, thay vì "kế hoạch hóa" để giảm sinh như trước đây. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)
Đồng Tháp là một trong các tỉnh có mức sinh thấp. Năm 2024, tỷ suất sinh của tỉnh là 9,24‰, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 0,19‰, nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu được giao. Do đó, việc được tự quyền quyết định số con cũng sẽ tạo thêm thuận lợi cho ngành dân số trong thời gian tới.
"Không bị ràng buộc trong việc sinh con theo chính sách dân số, mà sẽ mở rộng ra, mỗi cặp vợ chồng được quyền quyết định số con của mình, tùy thuộc điều kiện kinh tế gia đình. Khi thực hiện chủ trương này, các cặp vợ chồng là cán bộ công chức áp dụng thực hiện sẽ đạt được theo như mong muốn đề ra", ông Lê Văn Hùng (Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp) nhận định.
Luật Dân số sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 năm sau. Riêng chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại nơi có mức sinh thấp và hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2027.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.