Lấy cảm hứng từ triết lý võ học và cuộc đời huyền thoại của Lý Tiểu Long, vở kịch múa Võ đạo hứa hẹn là điểm nhấn đặc biệt trong đời sống nghệ thuật Hong Kong (Trung Quốc) cuối năm 2025. Chương trình được tổ chức bởi Đoàn múa Hong Kong (Trung Quốc), phối hợp với Quỹ Lý Tiểu Long nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo, triết lý "be water" và ý chí vươn tới giới hạn của huyền thoại võ thuật.
"Be water, my friend! " là câu nói nổi tiếng của võ sư Lý Tiểu Long, thể hiện triết lý sống và võ thuật của ông, khuyến khích sự linh hoạt, khả năng thích nghi của con người. Nước là chất lỏng có thể thay đổi hình dạng tùy theo vật chứa đựng. Con người cũng cần linh hoạt với hoàn cảnh, giải phóng tư tưởng để hòa nhịp với xung quanh theo hình dạng phù hợp, hoặc đứng yên hoặc chảy cùng với đời sống.
Buổi biểu diễn đánh dấu hai cột mốc quan trọng là 85 năm ngày sinh của Lý Tiểu Long (1940-1973) và 45 năm thành lập Đoàn múa Hong Kong (Trung Quốc). Với quy mô dàn dựng hoành tráng, vở kịch quy tụ đội ngũ sáng tạo danh tiếng gồm đạo diễn nghệ thuật Văn Niệm Trung – người từng giành Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) cùng nhà soạn nhạc jazz Lôi Bá Hy, mang đến không gian trình diễn kết hợp giữa võ thuật, múa đương đại và âm nhạc đa phương tiện.

Vở diễn được dàn dựng ở sân khấu hiện đại với hiệu ứng kỹ thuật đa chiều. (Ảnh: IGNV)
Ngoài yếu tố trình diễn, Võ thuật còn mang giá trị nhân văn sâu sắc khi hướng đến di sản tinh thần của Lý Tiểu Long - người đã truyền cảm hứng toàn cầu về nghị lực, tự do sáng tạo và bản lĩnh Á Đông. Dựa trên triết lý võ thuật và tinh thần nghệ thuật của Lý Tiểu Long, vở kịch múa được trình diễn bởi các vũ công chuyên nghiệp với 8 năm kinh nghiệm luyện tập võ thuật chuyên sâu. Thông qua sự kết hợp giữa sức mạnh và sự uyển chuyển trong ngôn ngữ hình thể, vở kịch khám phá sự giao thoa giữa kỹ thuật múa đương đại và võ thuật để thể hiện hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa kỷ luật và tự do - hai yếu tố song hành trong triết lý của bậc thầy võ học.

Các diễn viên tập luyện múa và võ thuật. (Ảnh: IGNV)
Đạo diễn Văn Niệm Trung cho biết, toàn bộ dự án được thực hiện với tinh thần sáng tạo mở, kết hợp công nghệ trình chiếu, âm nhạc jazz, ánh sáng và chuyển động cơ thể để đưa khán giả bước vào "vũ trụ võ đạo" mang dấu ấn Lý Tiểu Long. "Chúng tôi không tái hiện tiểu sử mà muốn khắc họa cách ông nhìn nhận cuộc sống, luôn phá giới hạn để đi xa hơn", đạo diễn chia sẻ.
Buổi công diễn đầu tiên dự kiến có sự tham dự của Lý Hương Ngưng (Shannon Lee) - con gái Lý Tiểu Long, đồng thời là Chủ tịch Quỹ Lý Tiểu Long. Cô đi cùng cô là con gái Wren Keasler của mình. Sự góp mặt của hai thế hệ hậu duệ nhà họ Lý không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn khẳng định sức lan tỏa lâu dài của tinh thần võ thuật. Vở kịch múa Võ thuật tổ chức tại tại Nhà hát Lớn Trung tâm Văn hóa Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 27/11 đến ngày 7/12/2025.

Quách Phú Thành với bức thư pháp tặng đoàn múa. (Ảnh: HK01)
Ngôi sao Quách Phú Thành đã sáng tác tác phẩm thư pháp mang tên Lý Tiểu Long để quảng bá vở diễn. Anh chia sẻ bức thư pháp gồm 2 phần. Một phần gồm 2 chữ "quyền" và "đạo" - khởi nguồn tư tưởng của môn võ Tiệt quyền đạo mà Lý Tiểu Long sáng lập. Một phần là 3 chữ cái tên Lý Tiểu Long. "Tôi đã dùng hai loại cọ khác nhau, hy vọng từng nét bút thể hiện được sự mạnh mẽ lẫn uyển chuyển của võ đạo", Quách Phú Thành nói. Nhìn từ xa, các nét vẽ thư pháp giống như khắc họa lại tư thế võ thuật biểu tượng của Lý Tiểu Long. Tư thế này toát lên sức mạnh, sự kỷ luật và tinh thần tự do của ông. Hình ảnh thư pháp cũng sẽ được đưa vào hiệu ứng thị giác trên sân khấu, tạo nên điểm nhấn giao thoa giữa võ thuật, thư pháp và múa.
Luôn được biết đến với tinh thần không ngừng đổi mới trong nghệ thuật trình diễn, Quách Phú Thành từng gây ấn tượng tại buổi hòa nhạc solo năm 2024 khi kết hợp giữa vũ đạo và hội họa: vừa nhảy múa, anh vừa vẩy sơn và tái hiện lại các tác phẩm thư pháp của chính mình bằng hiệu ứng hình ảnh sân khấu, tạo nên một không gian thị giác mới mẻ. Nam nghệ sĩ cho rằng mọi sự sáng tạo đều có thể mở ra một "không gian nghệ thuật khác", vừa có cấu trúc vừa mang tính vô hạn. Anh bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với các loại hình như kịch múa và nhạc kịch - những hình thức thể hiện khác biệt so với hòa nhạc truyền thống và cho biết nếu có cơ hội phù hợp, anh sẵn sàng tham gia một dự án của Đoàn múa Hong Kong (Trung Quốc) khi có thời gian.
Theo Quách Phú Thành, thư pháp đối với anh cũng như một hình thức vũ đạo: mỗi nét bút như đang nhảy múa trên giấy. Anh nhìn nhận cả võ thuật lẫn múa đều mang trong mình triết lý "phương pháp" và "vô hạn" - hai yếu tố biểu trưng cho năng lực sáng tạo không giới hạn của con người thông qua ngôn ngữ cơ thể.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.