Người dân đi dạo trên bãi biển Malo-les-Bains, miền Bắc Pháp, ngày 26/5/2026. (Ảnh: AP)
Vòm nhiệt bao trùm châu Âu đang gây ra đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa Hè, khi nhiều nơi tại Anh, Ireland và Pháp ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng có trong tháng 5.
Theo các nhà khoa học, châu Âu hiện là lục địa có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới. Nhiệt độ trung bình tại khu vực này hiện cao hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi mức tăng trung bình toàn cầu là khoảng 1,4 độ C.
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang là những nơi hứng chịu cái nóng khắc nghiệt nhất. Một số khu vực tại Bồ Đào Nha dự kiến ghi nhận mức nhiệt gần 40 độ C, trong khi các vùng phía Nam Tây Ban Nha được dự báo chạm mốc 38 độ C. Pháp, Bỉ và Vương quốc Anh cũng đang đối mặt với mức nhiệt cao hơn đáng kể so với trung bình của tháng 5.

Người dân đi dạo trên bãi biển Malo-les-Bains, miền Bắc nước Pháp, ngày 26/5/2026. (Ảnh: AP)
Tại Pháp, cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo có những ngày nhiệt độ cao hơn 12 độ C so với mức trung bình của mùa. Nguyên nhân của hiện tượng bất thường này được cho là do một "vòm nhiệt", tức khối không khí nóng từ Bắc Phi bị giữ lại dưới hệ thống áp cao bao trùm Tây Âu.
Ông Nemo Pawlowski, đại diện Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp, cho biết: "Vòm nhiệt này đang ảnh hưởng tới phần lớn châu Âu. Tại London, nhiệt độ đầu đợt nóng đã lên gần 35 độ C, điều chưa từng xảy ra trước đây vào tháng 5".
Các chuyên gia khí tượng nhận định hiện tượng "vòm nhiệt" đang xuất hiện thường xuyên hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Sự nóng lên toàn cầu làm suy yếu các dòng khí quyển, khiến các hệ thống áp cao dễ bị mắc kẹt lâu hơn, từ đó kéo theo các đợt nắng nóng cực đoan và kéo dài bất thường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.