Sự chuyển mình này nhằm thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại và nhu cầu ngày càng đa dạng của khán giả. Ở chặng đường mới, bên cạnh kênh phát sóng truyền thống VTV8 còn hướng tới vai trò một nền tảng nội dung chuyên sâu về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch.
Hướng đi chiến lược
Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, VTV8 đã tạo dựng được dấu ấn riêng với vai trò là kênh thông tin tổng hợp của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, VTV8 đã chính thức định vị lại chiến lược, trở thành kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch.

Nhà báo Lâm Thanh - Giám đốc kênh VTV8 - chia sẻ tại hội thảo "Kết nối, quảng bá Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch" (Ảnh: VTV8)
Theo nhà báo Lâm Thanh - Giám đốc kênh VTV8 - hướng đi mới của kênh không dừng lại ở việc thay đổi nội dung phát sóng mà là một sự chuyển đổi toàn diện về mô hình hoạt động. Ông cho biết, VTV8 sẽ xây dựng kho dữ liệu nằm trên nền tảng số quốc gia VTVgo, vtv8.vtv.vn cũng như các nền tảng mạng xã hội TikTok, Facebook, Youtube... Với VTVgo, người dùng có thể tiếp cận thông tin phân chia theo 34 tỉnh thành của 3 miền Bắc - Trung - Nam. Ngoài ra, VTV8 trên nền tảng VTVgo còn có hàng loạt thông tin sự kiện được cập nhật trong Nóng cùng VTV8 và Đặc sắc VTV8.
Cách làm này cho thấy sự dịch chuyển từ truyền hình tuyến tính sang truyền thông dữ liệu. Nội dung không chỉ tồn tại trong một khung giờ cố định mà trở thành tư liệu để những ai muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, du lịch Việt Nam có thể truy cập bất cứ lúc nào. Đây là yếu tố quan trọng để tạo nên một hệ sinh thái nội dung bền vững. Trong đó, VTV8 vừa là cầu nối vừa là người kể chuyện để nâng cao ý thức bảo tồn, đầy mạnh du lịch có trách nhiệm và định vị thương hiệu du lịch của các vùng miền.

Bên cạnh kênh phát sóng truyền thống VTV8 còn hướng tới vai trò một nền tảng nội dung chuyên sâu về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch (Ảnh: VTV8)
Kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ hiện đại
Song song với chuyển đổi nền tảng, VTV8 cũng thay đổi cách tiếp cận nội dung theo hướng hiện đại hơn, lấy storytelling (kể chuyện) làm trung tâm.
Thay vì chỉ đưa tin, các chương trình được xây dựng như những câu chuyện có chiều sâu, giúp khán giả được xem, cảm và trải nghiệm di sản. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại, nơi cảm xúc đóng vai trò quyết định trong việc giữ chân khán giả.

Chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai do VTV8 đồng sản xuất (Ảnh: BTC )
Để hiện thực hóa định hướng này, VTV8 tập trung phát triển 4 trụ cột chính: Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch. Nhiều format chương trình mới dự kiến ra mắt trong năm 2026 như: Phong vị biên niên, Trường Sơn vạn dặm, Dấu ấn lịch sử, Khế ước thời gian, Nông sản kể chuyện, Kết nối VTV8... đều được thiết kế theo hướng kể chuyện đa lớp, kết hợp giữa thông tin và trải nghiệm. Đặc biệt, mảng phim tài liệu sẽ được đầu tư mạnh hơn, với các phiên bản song ngữ nhằm mở rộng khả năng tiếp cận ra quốc tế.
Với lợi thế đặt tại miền Trung - Tây Nguyên, vùng đất giàu trầm tích văn hóa, đội ngũ VTV8 có điều kiện tiếp cận trực tiếp với di sản để kể lại bằng ngôn ngữ truyền hình chân thực và giàu cảm xúc. Sự kết hợp giữa tin tức thời sự - thế mạnh truyền thống của VTV8 - với hàm lượng kiến thức văn hóa, lịch sử dày đặc hơn trong các bản tin sẽ tạo nên một diện mạo mới mẻ, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng.
Nhà báo Lâm Thanh chia sẻ rằng, thuận lợi lớn nhất cho sự chuyển đổi này là kho dữ liệu khổng lồ mà Đài Truyền hình Việt Nam đã tích lũy qua nhiều năm. Tuy nhiên, thách thức cũng không ít. Đó là việc phải định hình lại tư duy của từng phóng viên, biên tập viên theo phong cách người kể chuyện. Làm sao để tiếp cận nguồn sử liệu chính xác, làm sao để những vấn đề lịch sử trở nên sinh động nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học là điều mà VTV8 đang tập trung giải quyết thông qua việc tham vấn đội ngũ chuyên gia, nhà văn hóa hàng đầu.

VTV8 đang bắt đầu một chặng đường mới không ít khó khăn nhưng sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng (Ảnh: VTV8)
Mục tiêu cuối cùng của sự chuyển mình này là những giá trị thực chất mang đến cho cộng đồng. "Điều mà chúng tôi muốn hướng tới là khi truyền thông mạnh mẽ về văn hóa, di sản thì cũng sẽ thúc đẩy Nhà nước có những đầu tư xứng đáng với văn hóa như bảo tồn các khu di tích, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương", nhà báo Lâm Thanh kỳ vọng. Khi văn hóa được tôn vinh, nó sẽ tự tạo ra nguồn lực để nuôi sống chính mình và đóng góp vào nền kinh tế đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.