Thông thường sau khi thu hoạch lúa gạo, nông dân hay chọn cách đốt bỏ một lượng lớn rơm rạ còn thừa. Chị Jaruwan Khammuang đã thu mua rơm rạ của nông dân, sau đó mang về nhà máy, cắt nhỏ, trộn với nước nóng, đun trong 4 tiếng để bảo quản.
Tiếp đến, tất cả được sấy thành một sản phẩm khô và sạch. Bột rơm được sử dụng để làm giấy, bao bì và bát đĩa phân hủy sinh học. Các sản phẩm sẽ được phủ lớp mỏng tinh bột gạo, giúp chống lại dầu mỡ, nhiệt và chất lỏng.

Chị Jaruwan đang tìm hiểu việc cải tiến màng tinh bột gạo, giúp sản phẩm không bị ngấm trong thời gian dài hơn và có kế hoạch thương mại hóa chúng trong thời gian sớm nhất.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.