Khu nhãn cổ thuộc xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, nếu như năm 2012 có đến 1.200 gốc nhãn cổ, thì nay chỉ còn một nửa. Liên tiếp từng gốc bị chết và phải cắt bỏ. Năm 2012, Bạc Liêu có Đề án "Bảo tồn nhãn cổ gắn với phát triển du lịch" với mức hỗ trợ hơn 500.000 đồng/gốc. Tuy nhiên, sau lần hỗ trợ này, đến nay người dân không nhận bất cứ khoản nào. Địa phương tha thiết mong tỉnh quan tâm và sớm có giải pháp để gìn giữ, bảo tồn khu nhãn cổ. Bởi đây được ví như vườn di sản trăm năm gắn liền với đời sống, văn hóa của người dân Bạc Liêu./.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.