Các bị cáo tại toà.
Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 31/7, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác" xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) tại toà.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt tổng mức án 16 năm 6 tháng tù về ba tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ".
Hai bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (cựu Giám đốc Công ty MediPhar) bị tuyên phạt 13 năm tù; Khúc Minh Vũ (cựu Giám đốc Công ty Việt Đức) bị tuyên phạt 12 năm tù về hai tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA) 5 năm tù; Đặng Thị Ngoan (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA) 4 năm tù; Nguyễn Thị Lan (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) và Lê Xuân Cừ (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) cùng 30 tháng tù; Nguyễn Thị Yến (Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đối với tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Hường (phụ trách kế toán Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) 3 năm 6 tháng tù và Lê Thị Toan (thủ quỹ các công ty trên) 3 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "nhận hối lộ", Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù; Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) bị tuyên phạt 6 năm tù; Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Riêng bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an) bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Bản án sơ thẩm nêu rõ, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, diễn ra trong thời gian dài, trải rộng trên toàn quốc. Các bị cáo hưởng lợi số tiền rất lớn với doanh thu lên tới hơn 539 tỷ đồng từ việc sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho nhiều lứa tuổi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và gây mất lòng tin, gây bức xúc trong dư luận.
Trong vụ án này, bị cáo Mạnh là người giữ vai trò cao nhất, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hành vi của các bị cáo nên phải chịu mức hình phạt cao nhất. Hội đồng xét xử cũng ghi nhận thái độ thành khẩn, khắc phục hậu quả của các bị cáo trong vụ án.
Đối với nhóm 3 bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ", bị cáo Nguyễn Hữu Tuân bị đánh giá là đã có hành vi trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất và nhận của Nguyễn Năng Mạnh số tiền 1,5 tỷ đồng, sau đó đưa cho Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng để tạo điều kiện, giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.
Cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan Nguyễn Thế Việt bị xác định đã có hành vi nhận 800 triệu đồng từ Nguyễn Hữu Tuân để Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành văn bản giúp Công ty Hùng Phương được nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật. Sau đó, Việt liên hệ, trao đổi với Phan Công Chiến để Cục Quản lý Dược sớm có văn bản trả lời, tạo điều kiện cho Công ty Hùng Phương và đưa cho Chiến 50 triệu đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.