Vụ cậu Thao "bói cau": Biến di tích quốc gia thành nơi buôn thần bán thánh

VTV.vn - Theo một cựu thành viên của ban quản lý đền Đống Nước, những chiêu trò mê tín dị đoan có dấu hiệu trục lợi này đã được cậu Thao thực hiện suốt nhiều năm nay.

Tiếp tục với câu chuyện về hoạt động mê tín dị đoan diễn ra tại một di tích quốc gia. Đền Đống Nước tương truyền có từ thời Trần, được đại trùng tu vào thời Nguyễn, bên trong thờ Ngọc Nương công chúa và Tam tòa Thánh Mẫu. Hiện trong đền còn giữ được cuốn ngọc phả soạn năm 1572, hai sắc phong và một khoán ước. Ngày 11/5/1993, đền Đống Nước đã được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Thế nhưng thay vì phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, những hoạt động mê tín dị đoan bằng hình thức xem bói cau vẫn được diễn ra ngay tại đền, trước sự chứng kiến của ban quản lý.

Một buổi xem bói cho khách của cậu Thao. Sau động tác đóng cửa phòng mỗi khi khách đến, cậu Thao lại bày những quả cau ra bàn, và cũng như với các vị khách khác, câu chuyện mộc tinh lại được cậu lôi ra dọa.

Tất nhiên, những câu chuyện bịa đặt này hoàn toàn không phù hợp với gia cảnh thực tế của vị khách đến xem.

Đúng hay sai với cậu Thao cũng chả quan trọng, bởi mục đích chính của cậu là dọa cho khách sợ để phải xuống tiền làm lễ.

Cảm thấy yêu cầu đôi vợ chồng trẻ phải làm lễ hết 70 triệu vẫn chưa ăn thua, cậu Thao tiếp tục vòi thêm 1 cặp hòm công đức cung tiến cho đền Đống Nước. Giá cả được thỏa thuận trực tiếp với người bán, còn khách đến xem có trách nhiệm phải trả tiền.

Theo một cựu thành viên của ban quản lý đền Đống Nước, những chiêu trò mê tín dị đoan có dấu hiệu trục lợi này đã được cậu Thao thực hiện suốt nhiều năm nay, với nhiều người khách đến xem.

Dù phóng viên VTV đã liên hệ với trưởng ban quản lý di tích đền Đống Nước để tìm hiểu lý do vì sao những hoạt động mê tín dị đoan như thế này vẫn ngang nhiên tồn tại ngay trong 1 di tích quốc gia đã được nhà nước xếp hạng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, không có bất cứ câu trả lời nào từ các đơn vị này.

Theo thông tin mới nhất mà UBND phường Ngọc Hà vừa cung cấp thì sáng nay (5/11) các cơ quan chức năng của phường và công an thành phố Hà Nội đã làm việc với Ban quản lý đền Đống Nước, tuy nhiên cậu Thao không thừa nhận hành vi xem bói. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ với tinh thần không cho phép các hoạt động mê tín dị đoan tồn tại ở di tích quốc gia đền Đồng Nước. Được biết đây đã là lần thứ 5, UBND phường Ngọc Hà tiếp nhận thông tin về các hoạt động mê tín dị đoan và tiến hành kiểm tra lại ngôi đền này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.