Vụ cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc): Ít nhất 44 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích

Mạnh Dương (t/h)

27/11/2025 12:54 GMT+7

VTV.vn - Vụ cháy tại khu tổ hợp chung cư ở quận Đại Phố, Hong Kong (Trung Quốc), đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Người dân nhìn ngọn lửa bao trùm một tòa nhà tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 26/11/2025. (Ảnh: AP)

Người dân nhìn ngọn lửa bao trùm một tòa nhà tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 26/11/2025. (Ảnh: AP)

Cho đến thời điểm hiện tại, vụ cháy chung cư ở quận Đại Phố tại Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, khoảng 279 người mất tích và 29 người phải nhập viện, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Hầu hết nạn nhân bị tổn thương đường hô hấp và phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, một số khác bị bỏng hoặc ngộ độc khí carbon monoxide trong không gian kín.

Cơ quan quản lý bệnh viện đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp tại 9 bệnh viện để tập trung cứu chữa và chăm sóc các nạn nhân. Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đám cháy đang dần được kiểm soát nhờ nỗ lực suốt đêm của lực lượng cứu hỏa. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc) thông tin rằng đến sáng 27/11 chưa ghi nhận trường hợp người Việt nào là nạn nhân trong vụ cháy này.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vụ cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc) đã được nâng mức báo động lên cấp 5, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo cháy. 7 trong số 8 tòa nhà của khu tổ hợp chung cư ở quận Đại Phố đều cao hơn 30 tầng, khoảng 2.000 căn hộ đang được bao phủ bằng giàn giáo tre và lưới bảo vệ trong quá trình cải tạo.

Hong Kong (Trung Quốc): Thương vong lớn và điều tra sai phạm trong vụ cháy chung cư - Ảnh 1.

Người dân nhìn ngọn lửa bao trùm một tòa nhà tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 26/11/2025. (Ảnh: AP)

Cảnh sát đã bắt giữ 3 người phụ trách công ty kỹ thuật liên quan đến sửa chữa và bảo dưỡng tòa nhà. Trong quá trình chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện tường ngoài của tòa nhà có lưới bảo vệ, bạt chống thấm và tấm nhựa có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn an toàn phòng cháy. Để hỗ trợ người dân, Văn phòng quận Đại Phố đã mở một số hội trường cộng đồng và một trường trung học làm nơi trú ẩn tạm thời. Sở Giao thông Vận tải Hong Kong cũng điều chỉnh phân luồng nhiều tuyến xe buýt trong khu vực.

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) bày tỏ sự đau buồn trước vụ hỏa hoạn, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và khẳng định chính quyền sẽ hỗ trợ tối đa. Nhiều cư dân may mắn không mắc kẹt khi lửa bùng phát nhưng phải chứng kiến nhà cửa bị thiêu rụi.

Khoảng 3 giờ chiều ngày 26/11, nhiều người dân nhận được thông báo cháy khi ngọn lửa lan rất nhanh. Một số cư dân cho biết họ bàng hoàng khi chứng kiến nhiều căn hộ bốc cháy đồng loạt và hy vọng chính quyền sớm hỗ trợ ổn định cuộc sống sau vụ việc.

Hong Kong (Trung Quốc): Thương vong lớn và điều tra sai phạm trong vụ cháy chung cư - Ảnh 2.

Nhân viên y tế sơ tán một phụ nữ khỏi đám cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 27/11/2025. (Ảnh: AP)

Tại Hong Kong, giàn giáo tre được sử dụng phổ biến trong xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng công trình. Khu tổ hợp Hồng Phúc Uyển đưa vào sử dụng từ năm 1983, gồm 8 tòa nhà với khoảng 4.000 cư dân. Lực lượng cứu hỏa cho biết công tác cứu hộ dự kiến kéo dài đến ít nhất là chiều tối nay.

Nhà chức trách đã bắt giữ 3 người liên quan với cáo buộc ngộ sát. Cảnh sát Hong Kong cho biết 3 người thuộc công ty kỹ thuật phụ trách bảo dưỡng tòa nhà, gồm hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật, đã bị bắt giữ phục vụ điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy một số vật liệu lắp đặt trong quá trình sửa chữa có dấu hiệu không đạt chuẩn an toàn phòng cháy, dẫn đến tốc độ cháy lan bất thường.

Hong Kong (Trung Quốc): Thương vong lớn và điều tra sai phạm trong vụ cháy chung cư - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 27/11/2025. (Ảnh: AP)

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cứu hỏa phát hiện tường ngoài của tòa nhà có lưới bảo vệ, màng chắn, bạt chống thấm và tấm nhựa bị nghi ngờ không đạt chuẩn. Cảnh sát cũng phát hiện tại một tòa nhà không bị ảnh hưởng, cửa sổ sảnh thang máy ở mỗi tầng đều bị bịt kín bằng vật liệu xốp.

Theo điều tra sơ bộ, số vật liệu xốp này do đơn vị bảo trì tòa nhà lắp đặt, có dấu hiệu cẩu thả nghiêm trọng, khiến đám cháy lan rộng và gây thương vong lớn. Đám cháy bắt đầu từ giàn giáo bên ngoài một tòa nhà 32 tầng rồi lan vào bên trong và sang các tòa nhà lân cận. Khu chung cư bị ảnh hưởng gồm 7 tòa nhà cao trên 30 tầng, với khoảng 2.000 căn hộ và 4.000 cư dân, phần lớn đang được cải tạo bằng giàn giáo tre và lưới bảo vệ màu xanh.

Hiện lực lượng chữa cháy đã kiểm soát được ngọn lửa tại một số tòa nhà trong khu vực. Công tác cứu hộ dự kiến tiếp tục ít nhất đến chiều tối 27/11.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.