Ngày 31/3, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cũ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.
Trong vụ án, bị cáo Vũ Đình Thịnh là cán bộ kỹ thuật, sau đó giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Thịnh khai được Giám đốc Nguyễn Văn Dân giao phụ trách xây dựng hồ sơ đấu thầu cho công ty Hoàng Dân. Vì là lĩnh lực đặc thù nên chỉ có 1 mình bị cáo phụ trách. Ngoài ra, có 2-3 người hỗ trợ bị cáo nhưng chỉ đảm nhận nhiệm vụ sắp xếp và photo hồ sơ.

Các bị cáo tại toà.
Khai báo về năng lực của Công ty Hoàng Dân, bị cáo Thịnh cho biết, công ty Hoàng Dân không đủ đáp ứng được điều kiện hồ sơ mời thầu. Bị cáo Thịnh đã báo cáo Giám đốc Công ty Hoàng Dân về việc này, nhưng được ông chủ Hoàng Dân trấn an: "Cứ yên tâm, việc này để giám đốc lo".
Bị cáo Thịnh khai: "Bị cáo nhiều lần dùng các tài liệu không có thật để đưa vào hồ sơ dự thầu. Việc này diễn ra nhiều lần ở nhiều dự án khác nhau".
HĐXX nhấn mạnh bị cáo Vũ Đình Thịnh giữ vai trò quan trọng trong quá trình đấu thầu của Công ty Hoàng Dân và đặt câu hỏi: khi nhận được file dự toán đầu tư, bị cáo có biết đó là hành vi vi phạm hay không. Bị cáo Thịnh thừa nhận: "Đó là vi phạm, nhưng không nghĩ sẽ bị xử lý hình sự".
Chủ tọa phân tích, cơ chế đấu thầu nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch, trong khi việc bị cáo tiếp cận tài liệu trước các doanh nghiệp khác đã tạo lợi thế không công bằng. Trước nhận định này, bị cáo Thịnh im lặng.
Bị cáo còn khai từng được chỉ đạo nhận một túi tiền đưa cho ông Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2). Sau đó mới biết bên trong là 600 triệu đồng.
Theo thông báo của HĐXX, bị cáo Vũ Đình Thịnh giữ vai trò đồng phạm, giúp sức trong vụ án và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251,7 tỷ đồng. Trước phiên tòa, gia đình bị cáo đã nộp khắc phục 50 triệu đồng.
Tại tòa, HĐXX đặt vấn đề: với mức thiệt hại đặc biệt lớn như vậy, việc khắc phục 50 triệu đồng là rất hạn chế, bị cáo nhìn nhận thế nào. Trả lời HĐXX, Thịnh cho rằng bản thân không hưởng lợi, chỉ là người làm công ăn lương, thời điểm bị bắt thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng.
"Thất thoát tài sản Nhà nước là rất đau xót, nhưng cáo trạng chưa làm rõ dòng tiền đã đi đâu", bị cáo trình bày, đồng thời khẳng định việc bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" là đúng người, đúng tội, không oan và không có ý kiến gì.

Cùng trong phần xét hỏi, bị cáo Vũ Thị Kim Liên kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân, khai nhận khi vào làm việc đã tồn tại hai hệ thống sổ sách: một nội bộ, một để báo cáo cơ quan thuế.
Bị cáo Liên cho biết không nắm việc ông chủ Hoàng Dân đưa tiền hối lộ, bị cáo cũng trình bày vì Công ty Hoàng Dân là doanh nghiệp tư nhân nên bị cáo chỉ làm theo sự chỉ đạo của ông chủ Hoàng Dân và không thể làm khác được nếu không muốn bị mất việc.
Tuy nhiên, bị cáo Liên thừa nhận không bị oan khi bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", với thiệt hại được xác định là 99 tỷ đồng.
Trước bục khai báo, nữ kế toán nhiều lần bật khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình: là lao động chính, con còn nhỏ, chồng sức khỏe yếu sau tai nạn. "Chỉ mong có cơ hội lo cho con", bị cáo nghẹn ngào.
Cũng trong vụ án, bị cáo Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy lợi 4) xin xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, thị lực suy giảm nghiêm trọng, đang phải điều trị tại Bệnh viện mắt.
Tổng Công ty Thủy lợi 4 là một trong bốn nhà thầu tham gia liên danh gói thầu số 36, Dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An) cùng Công ty Hoàng Dân. Trước khi dự thầu, bị cáo Lê Quang Thế được Nguyễn Văn Dân trao đổi, thỏa thuận việc tham gia liên danh kèm điều kiện phải chi 5% giá trị thi công cho lãnh đạo Bộ và chủ đầu tư. Bị cáo Thế đồng ý, sau đó phía Tổng Công ty Thủy lợi 4 đã chuyển cho Dân 8 tỷ đồng.
Hành vi của bị cáo Thế bị xác định phạm vào tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại cho nhà nước hơn 51 tỷ đồng với vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.