Liên quan đến vụ hạ cốt nền khiến hàng loạt nhà dân rơi vào tình cảnh cheo leo tại xã Tân Lợi, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị tạm dừng thi công, thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân. Đồng thời, hiện các hộ dân đã di dời đến nơi ở tạm để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi để xảy ra tình trạng nguy hiểm ngay sát nhà dân.
Từng là nhà mặt tiền đường, nhưng hiện nhà ông Dửng (xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai) cheo leo như đang trên đỉnh đồi. Những chiếc hố khoét sâu dựng đứng tạo thành những hiểm nguy chực chờ. Gần nửa đời người mới có được căn nhà, nhưng ông phải xót xa chia tay để tạm trú nơi khác trong sự hoang mang.

Quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, khiến hàng loạt nhà dân chênh vênh bên "bờ vực" ở xã Tân Lợi. (Ảnh: Nhân dân)
Ông Dường A Dửng (xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: "Nửa đời người mới làm được cái nhà như vậy mà giờ như thế này. Bây giờ sợ mưa xuống, vợ con, là phụ nữ nữa, đi trơn trợt, phải đi nhờ hàng xóm".
Sát vách nhà dân là những bờ vực nguy hiểm, thậm chí có dấu hiệu sạt lở. Về đêm, khu vực này không khác gì những chiếc bẫy cho những người dân ở đây.
Ban ngày, công trường mở rộng đường DT.753 qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai nham nhở khói bụi, những vách đất sâu dựng đứng lộ ra sau khi hạ cốt nền, khiến nhiều căn nhà của người dân rơi vào cảnh cheo leo.
Theo báo cáo của UBND xã Tân Lợi, sự việc đã được người dân phản ánh từ ngày 15/1. Chính quyền địa phương cũng đã ý kiến lên Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (là đơn vị chủ đầu tư) để có hướng khắc phục.
Đáng chú ý, báo cáo cho thấy chính quyền địa phương chưa hề nhận được hồ sơ đo đạc, thu hồi đất từ chủ đầu tư, nên không có căn cứ pháp lý để thực hiện các bước giải phóng mặt bằng. Như vậy, các đơn vị chưa hoàn tất các bước giải phóng mặt bằng, bảo đảm an toàn cho người dân, nhưng đã vội vã tiến hành đào đất, thi công. Theo các luật sư, đây là hành vi sai quy định.
"Theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản dưới luật, khi thực hiện dự án nào, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn cho những người dân xung quanh. Chúng ta có thể thấy ở đây là trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công, sau đó là UBND phường, xã nơi dự án triển khai", Luật sư Hà Hải (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết.
Như vậy, một dự án giao thông đáng lẽ phải phục vụ người dân, nhưng khi triển khai vội vã và thiếu các bước cần thiết, lại có thể đẩy chính họ vào tình cảnh nguy hiểm.
Nhiều ý kiến cho rằng, điều này cho thấy sự tắc trách của các đơn vị liên quan trong quá trình quản lý và triển khai dự án, khi sự an toàn của người dân dường như chưa được đặt lên hàng đầu.
Vụ việc không chỉ đặt ra yêu cầu khắc phục ngay nguy cơ mất an toàn cho người dân, mà còn cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan để không lặp lại tình trạng này, bởi mọi dự án hạ tầng, dù cấp thiết đến đâu, cũng không thể đánh đổi bằng sự an toàn của người dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.