Các bị can trong vụ án. (ảnh: CAHN)
Tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội sáng 19/6, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về quá trình điều tra đường dây lừa đảo thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội.
Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, đến nay cơ quan điều tra xác định có 27 công ty liên quan đến vụ án. Công an TP Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án liên quan đến 24 công ty, trong khi 3 công ty còn lại đang tiếp tục được xác minh, củng cố tài liệu để làm rõ vai trò, trách nhiệm.
Lãnh đạo Phòng PC03 cho biết, ngay từ đầu quá trình điều tra, Ban chuyên án đã đặt ra nội dung xác minh liệu có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn. Nếu phát hiện có vi phạm, Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thông tin về nhân thân các đối tượng, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết trong số 194 bị can đã bị khởi tố có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp. Các bị can chủ yếu trong độ tuổi từ 20 đến 40.
Đáng chú ý, đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp và nhân viên kinh doanh trong các công ty này phần lớn có trình độ cử nhân. Cá biệt, có một giám đốc doanh nghiệp sinh năm 2000.
Quá trình rà soát dữ liệu, kiểm tra hồ sơ, sổ sách, cơ quan điều tra phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ có liên quan đến các công ty trong vụ án.
Công an TP Hà Nội đề nghị những người là bị hại hoặc có liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội hoặc công an địa phương nơi cư trú để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.