Tại khu vực ĐBSCL đang bước vào cao điểm mùa khô năm 2026. Nhiều địa phương đứng trước nguy cơ thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
Tại xã Tân Hoà, tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 7.400 hộ dân đã tiếp cận với nguồn nước sạch, chiếm tỉ lệ trên 96%, còn lại khoảng 280 hộ dân sống ở các "vùng lõm" chưa tiếp cận nguồn nước sạch. Để ứng phó với tình hình khô hạn trong mùa khô năm 2026, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân thời gian qua, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con tận dụng các ao, mương để lót bạt trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt.
Đồng thời, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức đảm bảo nguồn nước mặt như: Không vứt rác xuống kênh, rạch; tạo thông thoáng lòng kinh, rạch. Địa phương vận động một số mạnh thường quân hỗ trợ đầu tư các tuyến ống dẫn nước sạch phục vụ dân sinh.

Đối với những "vùng lõm" về nước sinh hoạt, các đơn vị cấp nước đã chủ động bơm trữ nước, vận hành hệ thống giếng khoan dự phòng và mở các vòi nước công cộng miễn phí tại những khu vực có nguy cơ thiếu nước. Đến nay, đơn vị cung cấp nước đã mở 9 vòi nước công cộng phục vụ người dân sống phân tán, chưa tiếp cận được nguồn nước tập trung.
Dự báo, xâm nhập mặn sẽ còn duy trì ở mức cao trong các đợt triều cường cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay. Trước tình hình này, địa phương và các ngành chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phó.
Theo Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, hiện tổng nhu cầu sử dụng nước tại khu vực phía Đông của tỉnh khoảng 93.000 m³/ngày đêm. Trong đó, nhu cầu sinh hoạt chiếm khoảng 60.000 m³/ngày đêm, còn lại phục vụ sản xuất và các mục đích khác. Dự báo, trong thời gian cao điểm mùa khô, do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn, nhu cầu sử dụng nước có thể tăng thêm từ 10% - 15%, nhất là tại các khu vực ven biển.
Trước tình hình đó, đơn vị đã khẩn trương thi công nâng cấp hệ thống cấp nước, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi khô hạn và xâm nhập mặn. Nhiều tuyến ống truyền tải nước liên vùng sẽ được xây dựng, nâng cấp góp phần kết nối mạng lưới cấp nước liên vùng. Cùng với đó các tuyến ống dọc theo trục giao thông chính cũng sẽ được mở rộng đầu tư nhằm tăng cường, mở rộng phạm vi phục vụ. Ngành chức năng đã chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị để mở thêm vòi nước công cộng khi địa phương có yêu cầu; chủ động bơm bổ sung nguồn nước vào các ao chứa để xử lý cấp nước cho người dân. Đồng thời, kiểm tra quan trắc chất lượng nước nguồn từ các tuyến kênh để tích trữ vào các ao chứa…
Nhờ sự chủ động từ sớm, đến nay, nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân tại các khu vực chịu ảnh bởi khô hạn và xâm nhập mặn như vùng phía Đông của tỉnh Đồng Tháp cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, mùa khô năm nay sẽ còn kéo dài, vì vậy sự chủ động từ người dân, các giải pháp tích cực từ chính quyền địa phương, các đơn vị cung cấp nước trên địa bàn vẫn sẽ được tiếp tục triển khai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.