(Ảnh: AP)
Sau các cuộc tấn công lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái, Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz. Diễn biến này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran - vốn được kỳ vọng mở đường cho việc nối lại hoạt động hàng hải và các cuộc đàm phán hòa bình.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết quân đội nước này đã tiến hành đợt tấn công mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran - bao gồm hệ thống phòng không, radar ven biển, tên lửa, máy bay không người lái và các xuồng cao tốc của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Theo phía Mỹ, đây là chiến dịch nhằm làm suy giảm năng lực của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại qua eo biển Hormuz. Mỹ cũng lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái dùng một lần và xuồng không người lái tấn công trong chiến dịch này.

Cột khói bốc lên từ một vụ nổ ở phía xa eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 13/7/2026 (Ảnh: AP)
Ngay sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố mở đợt đáp trả mới, nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời tấn công những mục tiêu quân sự ở Jordan và phá hủy các hệ thống radar tại Oman.
Một điểm nóng khác là tình trạng của eo biển Hormuz. Iran tuyên bố tuyến hàng hải này đã bị đóng do các hoạt động quân sự của Mỹ, đồng thời khẳng định mọi yêu cầu qua lại sẽ chỉ được xem xét khi tình hình ổn định trở lại.
Tuy nhiên, phía Washington đã bác bỏ tuyên bố trên. Giới chức Mỹ cho biết khoảng 20 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua với sự phối hợp của quân đội Mỹ.
Việc Mỹ và Iran tiếp tục các đợt tấn công lẫn nhau đang làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ tiếp tục leo thang, đe dọa an ninh tại Vùng Vịnh và gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.