Sáng 26/4/2026, tức ngày chính Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch, chương trình “Vườn Cây Ơn Bác” được tổ chức tại Đền Quốc Mẫu Âu Cơ, Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân, thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Trong không khí thiêng liêng của ngày hội non sông, chương trình kính lễ Đức Quốc Mẫu, Quốc Tổ, cung tiến tặng trồng 54 hoa gạo gen bản địa, tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời thông qua quy chế cuộc thi toàn cầu “Nhi sứ truyền thông”, “Đại sứ truyền thông”.

Đoàn Đại biểu Chương trình "Vườn Cây Ơn Bác" dâng hương tại Đền Quốc Mẫu Âu Cơ
Tham dự chương trình có khoảng 500 đại biểu, gồm nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Chính phủ, Đoàn thanh niên các Cơ quan Đảng Trung ương, Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Ban lãnh đạo Ban Quản lý Đền Hùng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các cơ quan thuộc UNESCO, cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cựu quân nhân, doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu con Lạc cháu Hồng, con cháu các Vua Hùng Việt Nam toàn cầu và Ban tổ chức chương trình “Vườn Cây Ơn Bác”. Từ Đất Tổ, hoạt động trồng cây được gắn với ý nghĩa tri ân nguồn cội và trách nhiệm với tương lai.

Chị Phan Hương Giang, đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định vai trò, lợi ích của việc trồng cây với các thế hệ mai sau.
“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: ‘Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người’. Lời dạy giản dị và sâu sắc ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Trồng một mầm cây là gieo một mầm sống, giữ một khoảng trời xanh, gửi một niềm tin cho thế hệ mai sau. Từ nơi đất Tổ linh thiêng này, chúng con nguyện sống đoàn kết hơn, nhân ái hơn, trách nhiệm hơn, cùng nhau gìn giữ non sông, gấm vóc, gìn giữ đạo lý tốt đẹp mà cha ông ta đã để lại”, chị Phan Hương Giang, đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, chia sẻ.


Đại diện Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cùng các đại biểu tham dự chương trình “Vườn Cây Ơn Bác”

Việc cung tiến tặng trồng 54 hoa gạo gen bản địa tại Đền Hùng mang nhiều tầng ý nghĩa. Con số 54 tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, cùng chung nguồn cội, cùng gắn bó trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước. Hoa gạo bản địa được lựa chọn để gửi gắm thông điệp về sự bền bỉ, sức sống và ký ức văn hóa. Từ một mầm cây được trồng xuống hôm nay, chương trình mong muốn lan tỏa ý thức gìn giữ màu xanh, gìn giữ truyền thống và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người.
“Hôm nay, trong không khí thiêng liêng ngày mùng 10/3 âm lịch tại Đất Tổ, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, trong quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, chúng ta cùng thành kính dâng hương, tri ân công đức của Đức Quốc Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân và các Vua Hùng, những bậc tiền nhân đã khai quốc, dựng nước, dạy dân ta trồng cây, gây dựng cơ đồ, đặt nền móng cho một dân tộc trường tồn từ thuở hồng hoang mở nước. Đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', 'ăn quả nhớ kẻ trồng cây' đã trở thành cội rễ tinh thần của dân tộc Việt Nam”, anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại Chương trình "Vườn Cây Ơn Bác"
Từ thông điệp “trồng cây, trồng người”, chương trình “Vườn Cây Ơn Bác” không chỉ hướng đến những hàng cây xanh cho đất nước mà còn nhấn mạnh việc bồi dưỡng những “cây đời”, những con người có trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh Việt Nam. Đây cũng là tinh thần được gửi gắm trong cuộc thi nghiên cứu truyền thông “Đại sứ Truyền thông”, “Nhi sứ truyền thông”, nhằm lan tỏa các hành động sáng tạo, nhân văn và có trách nhiệm trong cộng đồng.





“Phát huy truyền thống ấy, chúng ta không chỉ trồng nên những hàng cây xanh cho đất nước, mà còn bồi dưỡng những 'cây đời', những con người có trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh Việt Nam. Mỗi hành động gieo trồng hôm nay chính là một lời cam kết cho tương lai bền vững. Trong phẩm vị quốc gia, cùng giá trị sâu rộng của phong trào trồng cây, hưởng ứng cuộc thi nghiên cứu truyền thông “Đại sứ Truyền thông” với thông điệp “Trồng cây, trồng người”, chúng ta, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, bằng những hành động sáng tạo, lan tỏa thông điệp nhân văn ấy, từ đó góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam. Đây cũng là nền tảng để hướng tới Festival Ngày toàn quốc trồng cây, đồng thời đề xuất sáng kiến chọn một ngày là Ngày Thế giới trồng cây, một thông điệp nhân văn gửi tới cộng đồng quốc tế”, anh Nguyễn Hoài Đảm cho biết thêm.
Từ nơi Đất Tổ linh thiêng, “Vườn Cây Ơn Bác” góp phần nối dài đạo lý “uống nước nhớ nguồn” bằng hành động cụ thể. Những mầm cây được trồng trong ngày Giỗ Tổ không chỉ làm xanh thêm không gian di tích, mà còn gửi đi thông điệp về trách nhiệm gìn giữ non sông, bồi đắp con người và vun đắp tương lai bền vững cho đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.