Web Summit Lisbon 2025: Bùng nổ các phát minh mới

Ban Thời sự

14/11/2025 14:58 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu chung của sự kiện là tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, từ y tế đến quản lý rác thải, hướng đến tương lai bền vững hơn.

Những phát minh mới trong thế giới công nghệ

Những phát minh mới trong thế giới công nghệ

Tuần này, thế giới công nghệ đã đổ dồn về Lisbon, Bồ Đào Nha, nơi diễn ra Hội nghị Web Summit lần thứ 9 - một trong những sự kiện công nghệ lớn và có ảnh hưởng nhất hành tinh. Tại đây, các công ty khởi nghiệp và thế hệ trẻ sáng tạo giới thiệu những sản phẩm đột phá, từ robot tương tác, thiết bị an toàn thông minh, đến giải pháp Trí tuệ Nhân tạo (AI). Mục tiêu chung của sự kiện là tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, từ y tế đến quản lý rác thải, hướng đến tương lai bền vững hơn.

Với sự tham gia của 900 diễn giả và 70.000 khách mời, cùng hơn 2.700 công ty khởi nghiệp từ hơn 100 quốc gia, Hội nghị công nghệ quốc tế Web Summit năm nay thực sự là một lễ hội công nghệ. Ngay từ lối vào, những chú robot biết nhảy múa đã thu hút mọi ánh nhìn, nhưng điều thực sự làm nên sự khác biệt lại là những công nghệ đơn giản, thiết thực và có tính nhân văn cao. Trong số đó, công ty khởi nghiệp FlamAid của Bồ Đào Nha đã giới thiệu một thiết bị an toàn cá nhân độc đáo, được gọi là "lựu đạn thụ động" - một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả, không nhằm sát thương ai, mà giúp bảo vệ an toàn cho bạn.

Cô Julieta Rueff - Nhà sáng lập FlamAid cho biết: "Đây là FlamAid và nó là lựu đạn thụ động đầu tiên trên thế giới. Bạn chỉ cần rút chốt và một báo động rất lớn sẽ vang lên. Âm thanh có thể lan xa khoảng hai dãy phố trong khu vực đô thị. Đồng thời, chúng tôi gửi vị trí GPS của bạn đến các địa chỉ liên lạc an toàn và cảnh sát chỉ cần rút chốt, bạn đã an toàn".

Ở lĩnh vực y tế, một công ty khởi nghiệp Ukraine mang tên SYLA đã thu hút sự chú ý với phát minh chân giả sinh học tự động. Thiết bị này sử dụng công nghệ học máy để thích ứng với dáng đi của người dùng trong thời gian thực, hiểu rõ họ đang đi bộ, chạy hay leo cầu thang.

Cô Olia Synyakevych - Đồng sáng lập Syla chia sẻ: "Chúng tôi phát triển một khớp gối sinh học tự động và có động cơ. Nó tự đọc dữ liệu dáng đi theo thời gian thực của mỗi người dùng. Phần mềm học máy sẽ chọn mô hình phù hợp để khớp gối hoạt động theo một cách trực quan, dựa trên hành vi của người dùng. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu lớn tại Ukraine mà còn nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống về chức năng và khả năng chi trả trên thị trường toàn cầu".

Tuy nhiên, nhân vật trẻ tuổi nhất chiếm sân khấu sự kiện Web Summit lại là Aarav Sharma, một doanh nhân AI 15 tuổi đến từ Singapore. Cậu bé là người sáng lập công ty Smart Bin & Brain-Computer Interfaces.

Em Aarav Sharma - Doanh nhân tâm sự: "Em luôn thấy trên các tiêu đề báo chí: Nvidia đang làm điều gì đó hay ho, Google đang làm điều gì đó tuyệt vời trong AI. Và từ khi còn trẻ, khoảng 12 hay 13 tuổi, em biết mình phải tham gia vào cuộc đua đó, nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, từ đó em bắt đầu tạo ra các dự án như giao diện não - máy tính điều khiển cánh tay ngoài, nhằm mục đích cải thiện khả năng di chuyển cho những người bị liệt".

Dự án nổi bật nhất của Aarav còn có Smart Bin AI - một module sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích loại và số lượng thực phẩm bị lãng phí trong thời gian thực tại các trung tâm ăn uống. Dữ liệu này sau đó sẽ được gửi đến nhà cung cấp thực phẩm, giúp họ điều chỉnh khẩu phần ăn hoặc loại bỏ các món ăn không được ưa chuộng, qua đó giảm lãng phí.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.