Du khách che nắng tại Cung điện Versailles, Pháp, trong đợt nắng nóng trên 40°C (Ảnh: AP)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, nhiệt độ cực đoan đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời gây thêm áp lực lên các hệ thống y tế.
Theo Văn phòng WHO khu vực châu Âu, đây hiện là châu lục nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu.

Du khách che nắng tại Cung điện Versailles, Pháp, trong đợt nắng nóng trên 40°C (Ảnh: AP)
Trong 4 năm qua, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người trên toàn khu vực. Tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiệt độ cao cũng tăng 30% trong 2 thập kỷ qua.
WHO kêu gọi các quốc gia tăng cường hệ thống cảnh báo sớm, mở rộng không gian đô thị mát, bảo đảm nguồn nước và nơi tránh nóng, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó của các cơ sở y tế trước những đợt nhiệt độ cực đoan.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.