(Ảnh: AP)
WHO đã xác nhận 8 trường hợp nhiễm biến thể Andes của virus Hanta liên quan ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. Đây là biến thể duy nhất của họ virus Hanta được ghi nhận có khả năng lây truyền từ người sang người, làm dấy lên quan ngại trong giới y tế quốc tế.
Theo cập nhật mới nhất của WHO, ngoài 8 ca xác nhận bằng xét nghiệm, hiện còn 2 trường hợp nghi nhiễm và 1 ca chưa có kết quả cuối cùng. Kể từ khi tàu MV Hondius khởi hành từ Argentina vượt Đại Tây Dương ngày 1/4, đã có 3 người tử vong trên tàu. Trong số này, 2 trường hợp được xác định nhiễm biến thể Andes, trong khi trường hợp còn lại thuộc diện nghi nhiễm.
WHO cho biết toàn bộ các ca bệnh hiện ghi nhận đều liên quan trực tiếp đến những người có mặt trên tàu trong hành trình. Một hành khách người Mỹ đã được đưa về nước để tiếp tục theo dõi sau khi có kết quả xét nghiệm không đồng nhất, gồm một lần dương tính và một lần âm tính. Người này hiện chưa xuất hiện triệu chứng bệnh.
Cơ quan y tế của Liên hợp quốc tiếp tục đánh giá nguy cơ y tế công cộng từ ổ dịch ở mức "trung bình" đối với những người từng ở trên tàu và ở mức "thấp" đối với cộng đồng quốc tế.
Nguồn lây ban đầu hiện chưa được xác định rõ. Theo WHO, ca bệnh đầu tiên có thể xuất hiện trước khi tàu bắt đầu hành trình. Nạn nhân đầu tiên - một công dân Hà Lan 70 tuổi - đã có triệu chứng từ ngày 6/4, trong khi thời gian ủ bệnh của virus Hanta kéo dài từ 1 đến 6 tuần.

Hành khách được đưa xuống khỏi tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla ở Tenerife, quần đảo Canary, Tây Ban Nha, ngày 10/5/2026. (Ảnh: AP)
Trong bối cảnh lo ngại gia tăng tại châu Âu, Chính phủ Pháp ngày 13/5 đã lên tiếng trấn an dư luận, khẳng định nước này đủ năng lực ứng phó nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp. Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết lượng khẩu trang dự trữ hiện cao hơn mục tiêu được thiết lập sau đại dịch COVID-19, đồng thời năng lực sản xuất khẩu trang của nước này đạt khoảng 2,6-3,5 tỷ chiếc mỗi năm. Phát biểu trước báo giới, Quốc vụ khanh Y tế Pháp Stéphanie Rist cho biết hệ thống y tế nước này hiện chưa gặp áp lực về năng lực điều trị hay nguồn thiết bị bảo hộ. Theo bà, chưa ghi nhận tình trạng lây lan rộng của biến thể Andes tại Pháp.
Bộ Y tế Pháp xác nhận toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần đã được nhập viện theo dõi trong điều kiện cách ly nghiêm ngặt. Các bệnh nhân được điều trị tại những phòng đặc biệt sử dụng hệ thống áp suất âm nhằm giảm nguy cơ phát tán virus qua không khí.
Giới chức Pháp cũng nhấn mạnh virus Hanta không phải mầm bệnh mới xuất hiện. Nhiều chủng virus này đã tồn tại tại châu Âu hàng chục năm qua, song phần lớn có độc lực thấp hơn đáng kể so với biến thể Andes tại Nam Mỹ.
Theo các nhà khoa học, họ virus Hanta hiện có hơn 50 chủng trên toàn cầu, chia thành hai nhóm chính gồm nhóm "Thế giới mới" tại châu Mỹ, có thể gây hội chứng phổi nặng với tỷ lệ tử vong cao, và nhóm "Thế giới cũ" tại châu Âu và châu Á, thường gây bệnh nhẹ hơn.
Đối với biến thể Andes, giới chuyên môn cho biết hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp điều trị chủ yếu mang tính hỗ trợ, bao gồm thở oxy, thông khí cơ học và ECMO đối với các trường hợp suy hô hấp nặng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.