Đưa thông tin bầu cử tới từng bản
Hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã biên giới Chiềng Sơn triển khai công tác tuyên truyền với tinh thần chủ động, bài bản, phù hợp đặc thù địa bàn. Ở nơi núi cao, dân cư phân tán, nhiều dân tộc cùng sinh sống, đa dạng ngôn ngữ, yêu cầu đặt ra không chỉ là tuyên truyền sớm mà còn phải tuyên truyền đúng, trúng, dễ hiểu để người dân nắm chắc quyền và trách nhiệm công dân trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Mô hình “tiếng loa biên phòng” đưa thông tin bầu cử tới từng bản làng
Chiềng Sơn có gần 9km đường biên, dân cư rải rác tại 24 bản, tiểu khu. Trên địa bàn đó, nhiều hình thức tuyên truyền được vận dụng đồng bộ. Từ mô hình “tiếng loa biên phòng” đến xe tuyên truyền lưu động cho tới pano, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc tại trung tâm xã, các bản, tiểu khu và trên những tuyến đường chính, không khí hướng về ngày bầu cử được lan tỏa rõ nét.

Hiệu quả từ mô hình “tiếng loa biên phòng” đưa thông tin bầu cử tới từng bản làng
Chiềng Sơn đã phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bộ đội biên phòng trong tuyên truyền, vận động cử tri. Bám dân, bám bản, am hiểu địa bàn, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã trực tiếp đưa thông tin bầu cử đến từng hộ dân. Trung úy Lê Văn Tường, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn đã triển khai cho các bộ phận xây dựng kế hoạch tuyên truyền trực tiếp và lưu động đến từng bản, hộ dân. Chúng tôi tuyên truyền bằng tiếng Thái, tiếng H’Mong và cả tiếng phổ thông.”
Trung úy Lê Văn Tường, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La
Sự sáng tạo trong việc tuyên truyền về thông tin bầu cử đã phát huy hiệu quả khi được chuyển tải qua tiếng đồng bào, bằng ngôn ngữ phù hợp, theo phương thức gần gũi với điều kiện thực tế. Khi cử tri hiểu đúng, hiểu đủ, nhận thức chính trị được nâng lên, ý thức trách nhiệm với lá phiếu cũng được củng cố.
Để lá phiếu gửi gắm đúng niềm tin
Cùng với tuyên truyền trực quan và lưu động, Chiềng Sơn còn kết hợp hệ thống loa phát thanh với các nền tảng Zalo, Facebook để mở rộng độ phủ thông tin. Cách làm này giúp nhiều nhóm cử tri tiếp cận thuận lợi hơn với nội dung về ngày bầu cử, đồng thời tạo khí thế chung trên toàn địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La thông tin: “Thực hiện chỉ đạo của các cấp, chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tới các bản, tiểu khu; trên các nền tảng Zalo, Facebook; tuyên truyền trực quan bằng pano, băng rôn, khẩu hiệu nhằm tạo khí thế sôi nổi giúp người dân hiểu rõ các nội dung về ngày bầu cử.”
Ông Nguyễn Văn Hoàn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La
Công tác tuyên truyền ở Chiềng Sơn gắn với việc người ứng cử gặp gỡ, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình. Đây là bước cần thiết để cử tri hiểu rõ hơn về phẩm chất, năng lực, trách nhiệm của người ứng cử nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Quá trình trao đổi, lắng nghe giữa người ứng cử và cử tri cũng góp phần bảo đảm tính dân chủ, công khai, đúng pháp luật của cuộc bầu cử.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La
Niềm tin đối với ngày bầu cử được bồi đắp từ chính sự minh bạch, gần dân, sát dân trong từng khâu chuẩn bị. Ông Cà Văn Pâng, cử tri bản Co Phương, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: “Được nghe các ứng viên nói về những việc sẽ làm trong thời gian tới nếu trúng cử và đại diện cho tiếng nói của nhân dân; tôi tin tưởng vào ngày 15/3 sẽ chọn được người đủ đức, đủ tài để nói lên tiếng nói của chúng tôi.”
Ông Cà Văn Pâng, cử tri bản Co Phương, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La
Ở địa bàn biên giới như Chiềng Sơn, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của công dân, mà còn gửi gắm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Bởi vậy, đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tới vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần để cử tri hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, lựa chọn đúng người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Từ những cách làm sáng tạo, cụ thể ở Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La có thể thấy, khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, công tác tuyên truyền bầu cử sẽ đi sâu vào từng bản làng, từng hộ dân, tạo nền tảng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.