Trong bối cảnh vi phạm động vật hoang dã còn phức tạp, đây là một trong những hành động thể hiện cam kết mạnh mẽ trong bảo tồn đa dạng sinh học và động vật hoang dã tại Việt Nam.
Buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Tỉnh Đắk Lắk là nơi có nền đa dạng sinh học phong phú trong các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên, hiện có nhiều loài động vật được pháp luật quốc gia bảo vệ ở mức cao nhất như: voi châu Á, vượn má vàng và gấu đen châu Á. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về động vật hoang dã vẫn còn diễn ra phức tạp.
Buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)
Theo Cục Kiểm lâm, tại 13/16 phường của thành phố Buôn Ma Thuột có 44% trong số các cơ sở được khảo sát như nhà hàng, khách sạn, quầy lưu niệm, có liên quan đến các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Điều này cho thấy những khó khăn trong kiểm soát, ngăn chặn, cũng như nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm quần thể động vật hoang dã trong nước và quốc tế.
Sáng kiến Mô hình "Buôn Ma Thuột nói không với các sản phẩm từ động vật hoang dã" là cam kết mạnh mẽ thể hiện trách nhiệm của thành phố này với sự sống của các loài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.