Vườn Quốc gia Bù Gia Mập có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất tỉnh Bình Phước, trong đó diện tích cây lồ ô (loài cây nên rất dễ cháy vào mùa khô) rất lớn. Vì vậy, những ngày nắng nóng, ngoài cán bộ Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và cộng đồng giao khoán rừng luôn trong tư thế "căng mình" canh lửa thì các lực lượng như Biên Phòng, Dân Quân tự vệ của xã Bù Gia Mập cũng được huy động để tăng cường tuần tra, canh gác tại các tiểu khu có nguy cơ xảy ra cháy cao. Các đơn vị phải chia nhau đến những khu vực giáp danh để thổi lá khô, tạo những đường băng cản lửa nhằm kiểm soát và giảm vật liệu dễ cháy.
Anh Điểu Phùng, người được nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng cho biết: "Chúng tôi ngày nào cũng phải làm công việc này. Chúng tôi dùng máy thổi để thổi những lá khô, rồi đốt sạch để tạo khoảng cách. Nếu qua được mùa khô này mà không xảy ra cháy rừng thì rất là mừng."
Anh Phạm Tuấn Thực, Tổ trưởng tổ Kiểm lâm Cơ động, Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước thông tin: "Để đảm bảo công tác tuần tra thường xuyên liên tục thì chúng tôi cũng phải mang theo cơm nước để ăn uống trong rừng luôn. Đến giờ phút này thì chưa xảy ra vụ cháy nào trong rừng, tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn rất cao. Chúng tôi cũng luôn cố gắng hết sức để bảo vệ rừng".
Trung úy Đào Mạnh Hưng, Đội phó đội phòng chống Ma túy và tội phạm Đồn Biên Phòng Bù Gia Mập: "Ngoài công việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thì hàng ngày theo phân công của chỉ huy đơn vị, đơn vị thường xuyên cắt cử các đồng chí để đi tuần tra đảm bảo đúng giờ, đúng ngày, sát cánh cùng các lực lượng để bảo vệ lấy rừng".
Mùa khô luôn là mùa rất vất vả của những người làm công tác phòng, chống cháy rừng. Năm nay, sự vất vả ấy tăng lên gấp bội khi các hồ chứa nước phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng cũng đã cạn khô.
Ông Lê Nguyên Khoa, Kiểm lâm địa bàn Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập chia sẻ: "Hiện nay các lực lượng chức năng đều không kể ngày đêm để sẵn sàng phòng chống cháy rừng. Tuy nhiên, các hồ nước đã cạn khô hết do nắng nóng. Nếu cháy lớn xảy ra, chúng tôi không thể nào có nguồn nước để ứng cứu kịp thời."
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, hầu hết diện tích rừng tại tỉnh đều được đặt trong tình trạng cảnh báo cháy rất cao, nhiều nơi cấp dự báo cháy rừng đang ở mức cực kỳ nguy hiểm. Cũng không chỉ Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, mà còn rất nhiều đơn vị giữ rừng ở tỉnh Bình Phước đang "căng mình" canh lửa, kiểm soát không để cháy rừng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.