CẬP NHẬT: 326 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ

VTV.vn - Mực nước lũ lên cao có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính ở nhiều tỉnh thành phía Bắc.

Từ đêm 10/9 đến sáng 11/9, trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hòa Bình và một số khu vực các tỉnh Yên Bái và Lào Cai vẫn còn mưa, lượng mưa phổ biến từ 50 mm - 120mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo chiều 11/9, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có khả năng suy giảm, cục bộ một số nơi có mưa lớn nhưng không xuất hiện trên diện rộng.

Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (11/9), mực nước lũ lên cao có thẻ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu. ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội, đặc biệt tại hạ lưu sông Hồng-Thái Bình.

Thời báo VTV sẽ cập nhật liên tục tình hình đợt lũ và ngập lụt tại các địa phương.

23:21 ngày 11/09/2024

Hải Dương: Cảnh báo lũ khẩn khẩn cấp trên các sông

Vào lúc 21 giờ ngày 11/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hải Dương đã báo tin lũ khẩn cấp trên các sông Thái Bình tại Phả Lại, Cát Khê; sông Kinh Thầy tại Bến Bình, sông Kinh Môn tại An Phụ, sông Gùa tại Bá Nha, sông Rạng tại Quảng Đạt, sông Luộc tại La Tiến. Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông tiếp tục duy trì trên mức báo động 3.

Vào lúc 20h30 ngày 11/9, mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 6,15m (trên báo động 3 là 0,15m), Cát Khê là 5,56m (trên báo động 3 là 0,56m), sông Kinh Thầy tại Bến Bình là 4,79m (trên báo động 3 là 0,29).

Lũ trên các sông khu vực hạ lưu xuống chậm. Mực nước lúc 19h30 ngày 11/9 trên sông Gùa tại Bá Nha là 2,85m (trên báo động 3 là 0,15m), sông Kinh Môn tại An Phụ là 3,37m (trên báo động 3 là 0,47m), sông Rạng tại Quảng Đạt là 3,11m (trên báo động 3 là 0,21m), sông Luộc tại La Tiến là 4,9m (trên báo động 2 là 0,2m).

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hải Dương dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại, Cát Khê, sông Kinh Thầy tại Bến Bình lên chậm và duy trì trên mức báo động 3. Mực nước trên sông Kinh Môn tại An Phụ, sông Gùa tại Bá Nha, sông Rạng tại Quảng Đạt, sông Luộc tại La Tiến tiếp tục xuống chậm sau lên và vẫn duy trì trên mức báo động 3.

Trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước các sông tiếp tục lên và tiếp tục ở trên mức báo động 3.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Thái Bình tại Phả Lại là cấp 3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Thái Bình tại Cát Khê, sông Kinh Thầy tại Bến Bình, sông Luộc tại La Tiến và các sông khu vực hạ lưu tỉnh, là cấp 2.

Lũ trong sông lên cao kết hợp với mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, các hoạt động giao thông, các công trình nuôi trồng thủy sản trên sông và sản xuất nông nghiệp ven sông suối. Đề phòng nguy hiểm, sạt lở những đoạn đê xung yếu ven sông.

Mực nước lũ trong sông cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực trũng thấp thuộc thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Kinh Môn, Kim Thành, Ninh Giang và Thanh Miện. Cần đề phòng lũ quét cục bộ, sạt lở đất đá ở vùng núi, vùng ven sông suối và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Trước đó, sáng 11/9, Ban Chỉ  huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đã phát lệnh báo động 3 trên sông Thái Bình, báo động 2 trên sông Luộc.

Hiện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã và đang triển khai ứng trực 24/24 giờ, giám sát chặt chẽ những khu vực xung yếu, tích cực gia cố, khắc phục các sự cố đê điều, bờ kênh và sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

23:11 ngày 11/09/2024

Tiếp tục xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng tại Lào Cai, vùi lấp 8 ngôi nhà

Chiều 11/9, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin trên địa bàn xã Nậm Lúc vào 14 giờ ngày 10/9 đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng vùi lấp 8 ngôi nhà tại thôn Nậm Tông.

Đất đá sạt lở bất ngờ, với khối lượng rất lớn đã làm 7 người chết, 11 người mất tích và 11 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa Bảo Nhai. Do địa hình bị sạt lở chia cắt giao thông và mất tín hiệu viễn thông nên công tác thông tin giữa huyện và vùng sạt lở bị gián đoạn.

Công tác cứu hộ, cứu nạn tại đây gặp rất nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, các lực lượng mất rất nhiều giờ đồng hồ mới tới được vị trí sạt lở. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích phải tạm dừng lại do đất đá tiếp tục sạt xuống.

Theo Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, nguy cơ sạt lở vẫn còn cao nên gây nguy hiểm cho các lực lượng tham gia cứu hộ. "Hiện nay chúng tôi đang tính toán các phương án để tìm kiếm người mất tích vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo tiến độ nhanh nhất", ông Hòa cho biết.

Tính đến thời điểm 17 giờ ngày 11/9, con số thiệt hại về người tại huyện Bắc Hà đã lên tới 51 người. Trong đó có 15 người chết, 19 người mất tích; 17 người bị thương; trên 1.400 nhà bị thiệt hại.

Huyện đã huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện rất khó khăn. Ngày 10-11/9, tổ công tác của tỉnh do ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; lực lượng cơ động Công an tỉnh Lào Cai, 2 Tổ cơ động của huyện đã cùng các lực lượng cứu trợ trong và ngoài tỉnh đã tổ chức ứng phó, tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Huyện Bắc Hà đã đề nghị UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ngành liên quan huy động các lực lượng phối hợp với huyện hỗ trợ các điểm sụt sạt, các điểm ngập úng, sự cố mất điện, đảm bảo giao thông, liên lạc trên địa bàn huyện phục vụ công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

22:43 ngày 11/09/2024

326 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê thiệt hại tính đến 22 giờ ngày 11/9/2024 có 326 người chết, mất tích (181 người chết, 145 người mất tích); tăng 2 người so với cập nhật thông kê lúc 18 giờ ngày 11/9 (tỉnh Quảng Ninh cập nhật thêm 2 người chết do bão).

Cụ thể: Lào Cai: 183 người (72 người chết, 111 người mất tích), gồm: Bảo Yên 113, Sa Pa 09, Bát Xát 18, Si Ma Cai 07, Bắc Hà 34, Văn Bàn 02.

Cao Bằng: 52 người (34 người chết, 18 người mất tích). 

Yên Bái: 44 người (40 người chết, 04 người mất tích), gồm: thành phố Yên Bái 21, Lục Yên: 14, Văn Yên 06, Văn Chấn 01, Trấn Yên 02.  

Quảng Ninh: 15 người chết. 

Hải Phòng: 02 người chết do bão. 

Hải Dương: 01 người chết do bão. 

Hà Nội: 01 người chết do bão. 

Hòa Bình: 05 người chết do sạt lở đất. 

Lạng Sơn: 03 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. 

Bắc Giang: 02 người chết do lũ cuốn. 

Tuyên Quang: 03 người do lũ (02 người chết, 01 người mất tích). 

Hà Giang: 02 người (01 người chết; 01 người mất tích). 

Lai Châu: 01 người chết do sạt lở đất. 

Vĩnh Phúc: 02 người (01 chết, 01 người mất tích do lật thuyền). 

Phú Thọ: 10 người (08 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 01 người mất tích do lũ; 01 người chết do sạt lở đất).

21:59 ngày 11/09/2024

Lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Thái Bình, sông Hồng đang lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 21 giờ (11/9), lũ trên sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh), sông Thương (tỉnh Bắc Giang), sông Thái Bình (Thành phố Hải Dương), sông Hồng (thành phố Hà Nội) đang lên.

Theo đó, lũ trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống; lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống; tại Vụ Quang (tỉnh Phú Thọ) đã đạt đỉnh ở mức 21,21m, lúc 17 giờ (11/9), trên báo động 3 là 0,71m và đang xuống; lũ trên sông Hoàng Long (tỉnh Ninh Bình) đang biến đổi chậm; lũ trên sông Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đang biến đổi chậm.

Mực nước lúc 19 giờ (11/9) trên các sông như sau: trên sông Thao tại Yên Bái 32,49m, trên báo động 3 là 0,49m; tại Phú Thọ 17,83m, trên báo động 3 là 0,33m; sông Cầu tại Đáp Cầu 7,52m, trên báo động 3 là 1,22m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,21m, trên báo động 3 là 0,91m; sông Lục Nam tại Lục Nam 6,22m, dưới báo động 3 là 0,08m; sông Lô tại Tuyên Quang 26,95m, trên báo động 3 là 0,95m; tại Vụ Quang 21,13m, trên báo động 3 là 0,63m; sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,48m, trên mức báo động 3 là 0,48m; sông Thái Bình tại Phả Lại 6,13m, trên báo động 3 là 0,13m; sông Hồng tại Hà Nội 11,24m, dưới báo động 3 là 0,26m.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong mực nước trên các sông trong 12 giờ tới, cụ thể: lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống mức báo động 2; tại Phú Thọ sẽ xuống dưới mức báo động 1; sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang sẽ xuống mức báo động 3 - Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3; sông Thương sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3; sông Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức báo động 3; sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 3; sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm trên mức báo động 3; sông Hồng tại Hà Nội sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 2 và dưới báo động 3.

Trong 12- 24 giờ tiếp theo: lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống mức báo động 1; tại Phú Thọ tiếp tục xuống dưới mức báo động 1.

Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang sẽ xuống mức báo động 2 - Lũ trên sông Cầu sẽ biến đổi chậm ở mức báo động 3; sông Thương sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3; sông Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức báo động 3; sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 3; sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm trên mức báo động 3; sông Hồng tại Hà Nội sẽ biến đổi chậm ở mức báo động 2

21:55 ngày 11/09/2024

Tìm kiếm cứu hộ nạn nhân vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ trên diện tích trải dài 6km

Sau khi vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại huyện Bảo Yên, Lào Cai vào ngày 10/9. Ngay trong sáng nay (11/9), rất nhiều lực lượng vũ trang như quân đội, công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nhanh chóng triển khai tìm kiếm cứu hộ.

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn của Quân khu 2, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, cũng như các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm hàng chục nạn nhân bản Nủ còn đang mất tích. Đến cuối giờ chiều nay đã có hơn 500 cán bộ chiến sỹ thực hiện việc tìm kiếm cứu hộ trên diện tích trải dài 6km.

Dù hiện trường rất rộng, bị ngập lụt sâu và có nhiều vật cản. Tuy nhiên với nỗ lực hết mình của các cán bộ chiến sỹ, sau 2 ngày tìm kiếm đã có 35 nạn nhân tử vong được phát hiện dưới đống bùn đất khổng lồ. Những nạn nhân này đều được các cơ quan chức năng tại địa phương hỗ trợ làm các thủ tục mai tang theo phong tục địa phương ngay trong chiều nay.

Từ hôm qua các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Lào cai đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Thời điểm hiện tại, hiện trường vụ sạt lở tại huyện Bảo Yên đang có mưa lớn, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét sạt lở nên công tác cứu hộ được tạm dừng và sẽ tiếp tục triển khai vào ngày mai. Bước đầu, tỉnh Lào Cai hỗ trợ 25 triệu đồng cho mỗi nạn nhân thiệt mạng và 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương.


19:29 ngày 11/09/2024

Từ 20h, thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp 1 cửa xả đáy

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang. Cùng với đó là công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng tiếp 1 cửa xả đáy thủy điện Tuyên Quang.

Theo văn bản, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp và Công điện số 6772/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 11/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 20h00’ ngày 11/9/2024.

19:21 ngày 11/09/2024

Mất điện, y bác sĩ soi đèn điện thoại để mổ đẻ trong ngày lũ

Tại Tuyên Quang, các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phương Bắc đã mổ đẻ thành công cho sản phụ trong bối cảnh mất điện phải dùng đến đèn điện thoại. Trước đó bệnh viện đã phải sử dụng máy phát điện vì nguồn điện gián đoạn nhưng trưa qua (10/9) máy phát điện đột ngột dừng lại, trong khi đó, một sản phụ 39 tuần được gia đình và lực lượng cứu hộ vận chuyển bằng ca nô vượt lũ vào viện. Do mang thai ngôi ngược, sản phụ có dấu hiệu suy thai cần mổ ngay. Bệnh viện đã huy động nhân lực và sử dụng đèn điện thoại, đèn soi của Khoa Tai Mũi Họng chiếu sáng phòng mổ. Vừa thiếu dụng cụ, vừa thiếu ánh sáng nhưng các bác sỹ đã phẫu thuật thành công và đón bé trai nặng 3 cân chào đời.

19:07 ngày 11/09/2024

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát tình hình tại Lạng Sơn

Chiều 11/9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với tỉnh Lạng Sơn và đi thị sát tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại các huyện Văn Lãng, Tràng Định.

Đánh giá cao Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Phó Thủ tướng ghi nhận Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", nhờ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt là việc các lực lượng trong tỉnh đã kiên quyết di dời gần 4.500 hộ dân với xấp xỉ 2 vạn nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

undefined - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát sông Kỳ Cùng - Ảnh: VGP

undefined - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 gây ra - Ảnh: VGP

Chia sẻ với tỉnh và bà con nói riêng, 26 địa phương có thiệt hại về người do bão số 3 nói chung, Phó Thủ tướng thông tin, tình hình mưa lũ ở một số tỉnh hiện nay rất đáng lo ngại. Bão, lũ đã gây thiệt hại rất lớn về người và của. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi lời chia buồn tới 3 gia đình ở Lạng Sơn có người tử vong, chia sẻ với những thiệt hại cơn bão gây ra cho tỉnh, mong tỉnh cố gắng sớm khắc phục.

Lưu ý những giải pháp trước mắt, Phó Thủ tướng nhắc nhở Lạng Sơn theo sát diễn biến thời tiết, mưa lũ ở thượng nguồn, nâng cao cảnh giác, có giải pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản. Khu vực nào có nguy cơ ngập lụt, lũ, sạt lở, cần tiếp tục di chuyển người dân để đảm bảo an toàn tính mạng. Cùng với đó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt.

19:01 ngày 11/09/2024

Những ngày qua, cơn bão số 3 được đánh giá là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua đã để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh, thành phố phía Bắc; thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Dưới đây là nội dung Thư của Đại tướng Phan Văn Giang:

undefined - Ảnh 1.

18:30 ngày 11/09/2024

Nước sông Hồng tại Hà Nội đã ngừng dâng

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nước sông Hồng tại Hà Nội đã ngừng dâng, dự báo sẽ giảm dần trong tối và đêm 11/9.

18:25 ngày 11/09/2024

Huyện Quốc Oai (Hà Nội) kiên quyết di dời các hộ dân khỏi vùng lũ nguy hiểm

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong vùng lũ nguy hiểm, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn yêu cầu, các xã cưỡng chế những hộ dân không hợp tác, di dời đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 11/9.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Quốc Oai, đến ngày 11/9, trên địa bàn huyện có 555 hộ dân ở 6 xã gồm: Cấn Hữu 199 hộ dân với 975 nhân khẩu; Tuyết Nghĩa 166 hộ với 808 nhân khẩu; Phú Cát 89 hộ 270 nhân khẩu; Ngọc Liệp 47 hộ, 177 nhân khẩu; Đông Yên 31 hộ, 126 nhân khẩu; Liệp Tuyết 23 hộ, 115 nhân khẩu bị ngập do nước lũ sông Tích dâng cao. Trong đó, có 144 hộ bị ngập sâu không bảo đảm an toàn, dự kiến sẽ phải di dời.

Hiện mực nước sông Tích ngày càng cao lên. Lúc 9 giờ ngày 11/9 là 8,56m, trên mức báo động 3 là 0,56m. Mực nước sông Tích lên cao ảnh hưởng lớn đến một số xã Ngọc Liệp, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu, Phú Cát, Đông Yên, Hòa Thạch. Nước lũ lên cao đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân một số xã trên.

Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó lũ lớn trên các sông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nguyễn Trường Sơn yêu cầu các xã khẩn trương rà soát, vận động nhân dân thuộc khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của lũ thực hiện di dời đến nơi an toàn theo quy định; rà soát, tuyên truyền, kiên quyết vận động nhân dân thuộc khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của lũ thực hiện di dời đến nơi an toàn theo quy định, đặc biệt là xóm Bến Vôi (thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu) và xóm Phú Cao (thôn 2, xã Phú Cát). Các xã bố trí đủ lực lượng, điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn.

Đến 17 giờ ngày 11/9, hộ dân nào không hợp tác di dời, Chủ tịch UBND các xã đánh giá tình hình, mức độ ảnh hưởng đến an toàn của các hộ dân liên quan; đánh giá số hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, mất an toàn của mực nước báo động 3, căn cứ quy định của pháp luật để thực hiện biện pháp cưỡng chế di dời, bảo đảm an toàn cho nhân dân theo quy định.

18:02 ngày 11/09/2024

324 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ


Theo báo cáo của các địa phương, thống kê đến 17h30 ngày 11/9/2024, đã có 324 người chết, mất tích (179 người chết, 145 người mất tích), cụ thể:

+ Lào Cai: 183 người (72 người chết, 111 người mất tích), gồm: Bảo Yên 113, Sa Pa 09, Bát Xát 18, Si Ma Cai 07, Bắc Hà 34, Văn Bàn 02; trong đó lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên ngày 10/9 làm 99 người chết, mất tích (26 người chết, 73 người mất tích).

+ Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích).

+ Yên Bái: 44 người (40 người chết, 04 người mất tích), gồm: TP Yên Bái 21, Lục Yên: 14, Văn Yên 06, Văn Chấn 01, Trấn Yên 02.

+ Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 01 người).

+ Hải Phòng: 02 người chết do bão.

+ Hải Dương: 01 người chết do bão.

+ Hà Nội: 01 người chết do bão.

+ Hòa Bình: 05 người chết do sạt lở đất.

+ Lạng Sơn: 03 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất.

+ Bắc Giang: 02 người chết do lũ cuốn.

+ Tuyên Quang: 03 người do lũ (02 người chết, 01 người mất tích).

+ Hà Giang: 02 người (01 người chết; 01 người mất tích).

+ Lai Châu: 01 người chết do sạt lở đất.

+ Vĩnh phúc: 02 người (01 chết, 01 người mất tích do lật thuyền).

+ Phú Thọ: 10 người (08 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 01 người mất tích do lũ; 01 người chết do sạt lở đất).

17:34 ngày 11/09/2024

Trực thăng quân đội bay cứu trợ đồng bào vùng lũ Cao Bằng

Vào lúc 13 giờ 04 phút ngày 11/9, máy bay trực thăng hiện đại EC- 155B1, mang số hiệu VN-8621, được điều khiển bởi tổ bay gồm các phi công: Trung tá Lê Hải Đăng, Phó giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc, lái chính; Đại úy Hoàng Anh Đức, lái phụ, cùng Thiếu tá QNCN Ngô Tiến Dũng, cơ giới trên không, đã cất cánh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mưa to, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hàng hóa được tổ bay mang theo để cứu trợ bà con vùng lũ gồm lương khô, sữa, mì ăn liền… Tới 14 giờ 08 phút, tổ bay đã hạ cánh tại huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), bàn giao toàn bộ vật chất tới Ban CHQS huyện Nguyên Bình để phục vụ công tác tiếp tế cho bà con đang chịu hậu quả của mưa lũ. Tổ bay đã cơ động trở lại Hà Nội và hạ cánh tại sân bay Gia Lâm lúc 15 giờ 25 phút cùng ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trực thăng cất cánh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mưa to

undefined - Ảnh 2.

Máy bay vận chuyển hàng hóa cứu trợ nước uống, lương khô, mỳ tôm.

17:33 ngày 11/09/2024

Trung Quốc xả lũ thủy điện không tác động nhiều tới hạ nguồn Việt Nam

Bộ Ngoại giao cho biết, vừa qua, do xảy ra mưa lớn liên tục nhiều ngày, mực nước tại đập thủy điện Ma Lù Thàng (thuộc Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thượng nguồn sông Lô) dâng rất cao, gây nguy cơ vỡ đập. Trong trường hợp vỡ đập sẽ gây tổn thất rất lớn cho người dân ở nhiều địa phương của cả hai nước Việt Nam, Trung Quốc.

Trên cơ sở cân nhắc thận trọng, Trung Quốc đã thông báo cho tỉnh Hà Giang về việc dự kiến xả đập Ma Lu Thàng vào lúc 15h00 ngày 11/9/2024 đến 14h00 ngày 12/9/2024 với khối lượng xả tối đa là 250m3/giây. Sau các trao đổi của Việt Nam, cơ quan chức năng, Trung Quốc sẽ giảm khối lượng xả tối đa từ 250m3/giây thành 200m3/giây và lùi thời gian xả lũ thành 16h30 ngày 11/9/2024. Phía Trung Quốc cũng cho biết đã yêu cầu các địa phương liên quan của Trung Quốc bảo đảm chỉ xả lũ ở mức nhỏ nhất với mục đích giữ an toàn cho đập nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp xác nhận, phía Trung Quốc xả lũ thủy điện phía thượng nguồn sông Lô song lưu lượng xả nhỏ không gây tác động nhiều tới hạ nguồn Việt Nam.

Thứ trưởng cũng cho biết, Trung Quốc cũng đã có văn bản thông báo cho phía Việt Nam từ sớm để lên các phương án chuẩn bị. Lưu lượng xả cũng nhỏ, nên có tác động, nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn tới lũ hạ du Việt Nam.

Trong sáng nay, UBND tỉnh Hà Giang cũng đã có công điện chủ động ứng phó khi Trung Quốc xả lũ thủy điện.

17:03 ngày 11/09/2024

Yên Bái: Một tình nguyện viên tử vong do lật thuyền cứu hộ

Chiều 11/9, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái) cho biết, đơn vị vừa bàn giao thi thể của một tình nguyện viên tham gia cứu hộ bà con vùng lụt tại thành phố cho gia đình lo hậu sự.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 10/9, đoàn cứu trợ gồm 5 người từ huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đi ra khu vực đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái) để cứu trợ thì bất ngờ bị lật thuyền.

Do nước chảy xiết, chiếc thuyền chở 5 người đàn ông bị va vào cánh cửa gara ô tô khiến thuyền bị lật úp. Sự việc khiến cả 5 người ngã xuống dòng nước ngập sâu khoảng 2m.

Một người bị thuyền lật úp đè xuống dòng nước gây tử vong, một người khác bị thương. Nạn nhân là anh N.H.T. (ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình), lãnh đạo phường Nguyễn Thái Học thông tin.

Đến 8h sáng 11/9, thi thể anh T. đã được tìm thấy tại gần vị trí thuyền bị lật và được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình.

Lãnh đạo phường Nguyễn Thái Học cho biết thêm, đây là sự việc hết sức đau lòng. Đoàn cứu trợ trên có nhiều kinh nghiệm thực hiện các công tác cứu trợ, họ cũng đã ra TP Yên Bái để tham gia cứu trợ từ 3 - 4 hôm nay. Do gặp dòng nước chảy xiết dẫn tới sự việc thương tâm.

16:10 ngày 11/09/2024

Lào Cai: Tìm thấy 30 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở tại làng Nủ

Trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã vùi lấp toàn bộ thôn này với 35 hộ dân, 128 người cư trú. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 30 thi thể nạn nhân.

Hiện người nhà của các nạn nhân đang trông ngóng cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.


16:04 ngày 11/09/2024

Hạn chế phương tiện qua đường 70 đoạn Hà Đông do ngập sâu

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa ra thông báo hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến đường 70, đoạn qua UBND phường Phúc La và nút giao Phúc La-Cầu Bươu do ngập sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Hiện nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tiếp tục xảy ra mưa lớn. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện phải xả lũ dẫn đến mực nước tại các sông trên địa bàn TP. Hà Nội dâng cao làm xảy ra tình trạng ngập, úng trên tuyến đường 70 đoạn qua UBND phường Phúc La và nút giao Phúc La-Cầu Bươu (quận Hà Đông).

Do đó, Sở GTVT Hà Nội sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến đường 70, đoạn qua UBND phường Phúc La và nút giao Phúc La-Cầu Bươu để bảo đảm an toàn cho người và xe.

Các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển cho phù hợp, bảo đảm an toàn, giảm thiểu ùn tắc giao thông.


16:00 ngày 11/09/2024

Nhiều khu vực tại ngoại thành và ven sông của Hà Nội bị ngập sâu

Thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ cấp 2 tại 10 quận, huyện ven sông. Sông Tích tại huyện Thạch Thất nước dâng cao đã tràn đê. Sông Đáy nước tiếp tục dâng cao tràn vào nhà các hộ dân ở thôn 1, xã Phù Lưu Tế, người dân chủ động di dời tài sản đến vị trí cao hơn.

Tình trạng tràn bờ bao xảy ra ở các đoạn Gò Sui - Bồ Nành xã Cần Kiệm, Cửa Đình xã Yên Lạc, Cần Kiệm xã Phú Lễ (huyện Thạch Thất). Công ty Phát triển thủy lợi Sông Nhuệ cho biết, sau khi vượt mức báo động 3, mực nước trên sông Nhuệ tiếp tục lên cao. Để đảm bảo an toàn, đơn vị đang chỉ đạo vận hành không quá 50% công suất các trạm bơm tiêu ra sông Nhuệ, giám sát chặt khu vực Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa.

undefined - Ảnh 1.

Một khu vực dân cư của xã Liên Hồng (huyện Đan Phượng) mênh mông trong biển nước (ảnh chụp lúc 11h48). Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Quốc Oai, Thạch Thất cho biết, mực nước sông Tích lên cao, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất đã đạt trên báo động 3. Lực lượng chức năng ghi nhận một số vị trí bị tràn đê bao, đê bối như, Khoang Ông, Đồng Mạ và các xã Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa, Minh Khai.

Sáng 11/9, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lên nhanh khiến khu dân cư ven sông ngập sâu. Nhiều ngôi nhà tại phường Chương Dương khu vực ven sông ngập nặng, người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Tại đường Chương Dương Độ, có những đoạn ngập hơn 1 m, rác thải trôi đầy đường. Nhiều hộ dân tiếp tục vận chuyển, sơ tán đồ đạc, tài sản tới nơi an toàn. Một số người vẫn ra đường, chơi bóng chuyền, bất chấp trời mưa và nước ngập.

Do mực nước sông Nhuệ dâng cao dẫn đến tràn tuyến đê và sạt lở tại một số điểm đoạn qua xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, UBND xã Đại Áng huy động lực lượng trên 1.000 người xử lý khẩn cấp sự cố và sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Để bảo đảm an toàn, huyện Thanh Trì vận động, hỗ trợ 32 hộ dân tại vùng bị úng, ngập cục bộ ở các xã: Duyên Hà, Liên Ninh với 71 nhân khẩu đến nơi an toàn.

15:22 ngày 11/09/2024

296 người chết, mất tích vì bão số 3 và mưa lũ

Cập nhật đến 13h30, đã có 296 người chết, mất tích (155 người chết, 141 người mất tích), cụ thể:

+ Lào Cai: 155 người (53 người chết, 102 người mất tích), gồm: Bảo Yên 109, Sa Pa 08, Bát Xát 13, Si Ma Cai 07, Bắc Hà 15, Văn Bàn 02.

+ Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích).

+ Yên Bái: 44 người (40 người chết, 04 người mất tích), gồm: TP Yên Bái 21, Lục Yên: 14, Văn Yên 06, Văn Chấn 01, Trấn Yên 02.

+ Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 01 người).

+ Hải Phòng: 02 người chết do bão.

+ Hải Dương: 01 người chết do bão.

+ Hà Nội: 01 người chết do bão.

+ Hòa Bình: 05 người chết do sạt lở đất.

+ Lạng Sơn: 03 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất.

+ Bắc Giang: 02 người chết do lũ cuốn.

+ Tuyên Quang: 03 người do lũ (02 người chết, 01 người mất tích).

+ Hà Giang: 02 người (01 người chết; 01 người mất tích).

+ Lai Châu: 01 người chết do sạt lở đất.

+ Vĩnh phúc: 02 người (01 chết, 01 người mất tích do lật thuyền).

+ Phú Thọ: 10 người (08 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 01 người mất tích do lũ; 01 người chết do sạt lở đất).

13:19 ngày 11/09/2024

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra vận hành hồ thủy điện Thác Bà

Sáng 11/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến kiểm tra tình hình hồ thủy điện Thác Bà và kiểm tra công tác vận hành công trình này. 

Thời điểm sáng 11/9, trời đã bớt mưa; hồ thủy điện Thác Bà đang vận hành ổn định, lưu lượng nước về hồ ở mức hơn 3.100 m3/giây. Tại đây Phó Thủ tướng đã trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt lưu ý, trong mọi tình huống thì ưu tiên cao nhất luôn là sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Sự an toàn của Công trình hồ Thác Bà có ý nghĩa to lớn đối với sự an toàn của đông đảo người dân trong vùng nên Phó Thủ tướng mong muốn các lực lượng tại chỗ hãy phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, giám sát chặt chẽ, đưa ra các phương án xử lý phù hợp theo các tình huống thực tế nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Đến thời điểm này, hồ thủy điện Thác Bà được đánh giá vẫn đang bảo đảm an toàn. Theo dự báo, khoảng 1-2 ngày nữa thì hồ Thác Bà sẽ về mực nước cho phép và nhân dân trong khu vực vẫn phải ở nơi tránh trú để đề phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Với nhiều giải pháp được đưa ra, vấn đề Thủy điện Thác Bà sẽ được giải quyết tốt, mực nước sẽ xuống dưới ngưỡng cho phép. Dự báo lượng mưa ở khu vực này trong 48 giờ tới khoảng 40-50mm và trong 24 giờ tới thì lượng mưa khoảng 15-20mm.

undefined - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đến kiểm tra tình hình hồ thủy điện Thác Bà


13:18 ngày 11/09/2024

Yên Bái ghi nhận 37 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ

Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 8 giờ ngày 11/9, số người bị chết và mất tích do ảnh hưởng bão số 3 tại tỉnh là 41 người (37 người chết do sạt lở đất, 1 người chết vì ngạt nước; 3 người mất tích), 17 người bị thương. Trong đó, riêng thành phố Yên Bái có 20 người chết, huyện Lục Yên có 11 người chết và 3 người mất tích.

Thiệt hại về nhà ở là 22.365 nhà, trong đó 102 nhà bị sập đổ hoàn toàn; gần 900 nhà bị sạt lở, taluy và hư hỏng nặng; 21.044 nhà bị ngập nước... Các địa phương đã di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn cho hơn 11.400 hộ. Ngoài ra, mưa lũ làm 4.770 ha cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng; tổng số gia súc, gia cầm bị chết hơn 1,1 vạn con; diện tích nuôi cá truyền thống bị lũ tràn qua và vỡ bờ gần 200 ha hồ ao. Toàn tỉnh Yên Bái có hàng nghìn điểm sạt lở với lượng đất, đá ước tính khoảng 60 nghìn m3; trên 30 trường học, công sở bị ngập úng ở thành phố Yên Bái; sập, gãy, bồi lấp 25 công trình thủy lợi; kè bờ suối Thia sạt lở 40m và vẫn tiếp tục nguy cơ cao sạt lở đê, kè tại địa phận thôn Nậm To, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ.

Nước dâng cao đã tràn, vỡ các tuyến đê trên địa bàn huyện Trấn Yên gồm: vỡ đê tại Cát Vân, đê ông Lộc, đê ông Thành thị trấn Cổ Phúc; đê Liên Hiệp Minh Quân; đê Hồng Thái xã Nga Quán; đê Phú Thọ xã Việt Thành; tràn đê tại Cầu Đất, thị trấn Cổ Phúc và Lan Đình, xã Việt Thành.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 46 cột điện cao, trung và hạ áp bị đổ gẫy, đứt hơn 1.500 m dây điện; có 2 trạm thu phát sóng di động BTS của Mobifone bị mất sóng do sét đánh; 128 trạm BTS bị ảnh hưởng mất liên lạc; 5 tuyến cáp quang nội tỉnh bị gián đoạn. Ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra đến thời điểm này khoảng 200 tỷ đồng.

Hiện tại, mực nước lũ trên sông Thao tại Yên Bái đã xuống nhẹ, mực nước lúc 6 giờ ngày 11/9 là 34,63 m, trên báo động 3 là 3,63m, giảm gần 2m so với cùng thời điểm ngày 10/9. Đáng chú ý, lưu lượng nước về hồ thủy điện Thác Bà giảm xuống mức 3.180m3/giây (giảm hơn 1.000m3/giây so với chiều 10/9). Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục dao động ở mức trên lũ lịch sử, mực nước trên sông Chảy dao động ở mức cao, phụ thuộc vào điều tiết xả lũ của các thủy điện phía thượng lưu.

13:16 ngày 11/09/2024

Căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội (TTV Trung Hà) hồi 10 giờ 20 phút ngày 11/9/2024 là 15,06 m (mực nước báo động I là 15,00 m), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh: Báo động I trên sông Hồng vào hồi 10 giờ 20 phút ngày 11/9 địa phận huyện Ba Vì.

Căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội (TTV Sơn Tây) hồi 10 giờ 35 phút ngày 11/9 là 13,40 m (mực nước báo động II là 13,40 m), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh: Báo động II trên sông Hồng vào hồi 10 giờ 35 phút ngày 11 tháng 9 năm 2024 tại địa phận thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Mê Linh, các đơn vị ở địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động II.

11:51 ngày 11/09/2024

292 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), bước đầu thống kê một số thiệt hại về người và tài sản đến 11 giờ ngày 11/9 có: 292 người chết, mất tích (152 người chết, 140 người mất tích). Trong đó, Lào Cai: 155 người (53 người chết, 102 người mất tích), gồm: Bảo Yên 109, Sa Pa 8, Bát Xát 13, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 2. Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích). Yên Bái: 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 03 người mất tích), gồm: Lục Yên: 13,  thành phố Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2. Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người). Hải Phòng: 2 người chết do bão. Hải Dương: 1 người chết do bão. Hà Nội: 1 người chết do bão. Hòa Bình: 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang: 2 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang: 3 người do lũ (2 người chết, 1 người mất tích). Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích). Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền). Phú Thọ: 10 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ; 1 người chết do sạt lở đất).

Về nông nghiệp, 160.851 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại (tập trung tại Hải Phòng 25.780ha; Thái Bình 11.000ha; Hà Nội 27.318ha; Bắc Giang 17.138ha; Hưng Yên 12.119ha; Hải Dương 18.500ha; Hà Nam 7.928ha; Lạng Sơn 4.495ha; Bắc Ninh 1.513ha; Vĩnh Phúc 10.284ha, Thái Nguyên 3.000, Yên Bái 2.559ha,...).

30.700 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại (tập trung tại Hải Phòng 2.614ha; Nam Định 509ha; Thái Bình 3.345ha; Hà Nội 4.046ha; Hải Dương 3.000ha; Hoà Bình 6.728ha; Lạng Sơn 1.393ha,...). 

16.243 ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng 2.550ha; Hà Nội 3.924ha; Bắc Giang 1.927ha; Thái Bình 1.385ha; Hưng Yên 1.841ha; Hải Dương 3.000ha,...).

1.610 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi (tập trung Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300,...). 1.313 con gia súc, 793.755 con gia cầm bị chết (tập trung ở Hải Dương 320.000, Hải Phòng 345.610 gia cầm).

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 101.344 nhà ở bị hư hỏng (tập trung Quảng Ninh 70.584, Hải Phòng 13.927, Bắc Ninh 3.450, Lạng Sơn 2.972, Bắc Giang 2.560, Yên Bái 1.754,...). 40.125 nhà bị ngập (Lào Cai: 4.616; Yên Bái: 18.697; Thái Nguyên: 5.000; Hà Giang: 570; Bắc Kạn: 319, Phú Thọ: 3.585; Lạng Sơn: 6.614; Cao Bằng: 579; Hà Nội: 145; Thanh Hóa: 138).

Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội,… Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, khôi phục lại các hoạt động thiết yếu để ổn định đời sống nhân dân..

11:12 ngày 11/09/2024

Chưa thể vá đê sông Lô

Sau khi xảy ra sự cố vỡ đê sông Lô, một khu vực rộng lớn cùng nhiều nhà dân tại xã Quyết Thắng (Tuyên Quang) bị nhấn chìm dưới nước. Theo thông tin từ UBND xã Quyết Thắng, ước tính có khoảng hơn 20 hộ dân với trên 50 nhân khẩu trực tiếp bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê. Trong ngày 10/9, các hộ dân này đã được chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn.

Ông Âu Văn Luận - Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng (Tuyên Quang) cho biết "Lực lượng chức năng đã tiến hành khắc phục sự cố suốt đêm qua nhưng hiện tại vị trí đê vỡ chưa được vá. Công tác ứng phó tạm thời dừng lại và chờ ý kiến chỉ đạo từ tỉnh".

undefined - Ảnh 1.

Mực nước ở trong đê và ngoài đê đã cân bằng khiến cho một khu vực rộng lớn cùng nhiều nhà dân tại xã Quyết Thắng bị nhấn chìm dưới nước. Ảnh: Phùng Anh

undefined - Ảnh 2.
undefined - Ảnh 3.

10:42 ngày 11/09/2024

Trước tình hình nước sông Hồng dâng cao, các địa bàn dân cư dọc hai bên bờ sông Hồng, ở phía ngoài đê phải thực hiện di dời đến những khu vực cao hơn để tránh ngập lụt.

Hà Nội di chuyển người dân ven sông trong đêm qua

10:40 ngày 11/09/2024

Lượng nước đổ về hồ Thác Bà giảm xuống đáng kể

Số liệu tính đến 7 giờ ngày 11/9, lưu lượng nước về giảm xuống mức 3.180 m3/s (đã giảm hơn 1.000m3/s so với chiều hôm qua), mức nước hồ hiện tại là 59,84m, tổng lưu lượng xả qua công trình là 3.201 m3/s.

"Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 3 trên thượng nguồn đã giảm đáng kể, dự kiến sẽ không tăng lên nữa. Công trình, nhà máy và hồ chứa vẫn đang rất an toàn. Tuy nhiên vẫn không được chủ quan", ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Trước đó, tỉnh Yên Bái đã cho di dời 3.186 hộ với 11.279 nhân khẩu của 24 thôn, tổ ở các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh, thị trấn Thác Bà (huyện Yên Bình) để đảm bảo an toàn cho người dân khi nhà máy thủy điện Thác Bà xả lũ.

10:13 ngày 11/09/2024

Lũ sông Hồng qua Hà Nội dự kiến chiều nay sẽ đạt đỉnh

Dự báo đến đầu giờ chiều nay, lũ trên sông Hồng ở Hà Nội có khả năng đạt đỉnh, ở dưới mức báo động 3 khoảng 20 cm. 

Với mức báo động này, sẽ gây ngập ở vùng bãi giữa và khu vực ven sông ngoài đê thuộc các quận, huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên và Gia Lâm. 

 Sông Đáy dự báo cũng lên trên báo động 2 trong hôm nay và có thể gây ngập vùng ven sông thuộc các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ, Ứng Hòa. Còn sông Bùi, sông Tích lũ sẽ tiếp tục lên trên báo động 3, mức báo động khẩn cấp và gây ngập sâu từ 0,5 - 1,5m ở vùng trũng ven sông các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ. 

Theo dòng chảy sông Hồng, lũ trên sông Đáy qua Hà Nam và trên sông Hoàng Long qua Ninh Bình cũng lên trên mức báo động 3. 

Còn theo nhánh sông Thái Bình, sông Cầu qua Bắc Ninh và sông Thương qua Bắc Giang cũng tiếp tục lên cao, đẩy nước về hạ lưu, khiến lũ sông Thái Bình qua Hải Dương sẽ vượt mức báo động 3. 

Với diễn biến lũ như vậy, cảnh báo vùng trũng thấp, ven sông của các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình sẽ bị ngập sâu, diện ngập có thể mở rộng hơn hôm qua.

10:06 ngày 11/09/2024

Gấp rút tìm kiếm người mất tích vụ lũ quét, sát lở đất tại thôn Làng Nủ

Theo thông tin từ Báo Lào Cai, sau khi có thông tin vụ lũ quét, sát lở đất nghiêm trọng tại thôn Làng Nủ, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên đã huy động khẩn cấp các lực lượng quân sự, công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nỗ lực tìm kiếm, cứu sống nạn nhân nào còn có hy vọng.

Ngoài lực lượng quân đội, công an chính quy, tại nơi xảy ra lũ quét còn có hàng chục người dân và lực lượng tại chỗ tham gia cứu nạn. Ngay trong buổi chiều 10/9, các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm được thêm 7 nạn nhân. Trời vẫn tiếp tục đổ mưa, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân thêm bội phần khó khăn.

undefined - Ảnh 1.

Các lực lượng nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Giao thông bị chia cắt, khu vực này cũng hoàn toàn mất điện, mất liên lạc, khiến công tác chỉ huy, chi viện, thông tin ra bên ngoài gặp nhiều khó khăn. Để kết nối với bên ngoài và báo cáo nhanh về lãnh đạo tỉnh và thông báo cho các cơ quan của huyện chi viện, ứng cứu, anh Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy phải viết thư tay để một cán bộ băng rừng truyền tin.
undefined - Ảnh 2.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Quốc Bảo viết thư tay và cho cán bộ băng rừng ra bên ngoài báo tin.

Trung tá Lý Minh Chiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên cho biết, lượng bùn lầy, đất đá, cây gỗ lớn đổ về rất nhiều, thêm vào đó, hầu hết nhà dân là nhà gỗ, khi bị đổ sập do lũ đã kéo theo nhiều người dân, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn rất khó khăn.
undefined - Ảnh 3.

Lớp bùn dày hàng mét có thể đe dọa an toàn của cả lực lượng cứu hộ.

Sau cuộc họp khẩn vào tối 10/9, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo gấp rút thông tuyến giao thông từ trung tâm huyện vào khu vực sạt lở để thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng với đó, khẩn trương khôi phục kết nối thông tin liên lạc phục vụ công tác phối hợp, chỉ đạo lực lượng tìm kiếm.
undefined - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường thăm hỏi người dân bị nạn.

Đêm 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cũng đã vượt qua tuyến Quốc lộ 70 đầy hiểm nguy với hàng chục điểm sạt lở để có mặt tại huyện Bảo Yên trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, công tác tìm kiếm, cứu nạn. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét.

Tối 10/9, nhiều lực lượng cứu hộ đã tập kết nhân lực, phương tiện tại khu vực thị trấn Phố Ràng sẵn sàng đi vào vùng lũ. Trong sáng sớm 11/9, các lực lượng chi viện của Quân khu 2, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, cùng nhiều lực lượng khác sẽ có mặt tại Bảo Yên hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

10:04 ngày 11/09/2024

Hơn 400 người dân bản Cha Nga (Nghệ An) bị cô lập

Ngày 11/9, UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thông tin, do mưa lũ, sạt lở đất, 93 hộ dân của bản Cha Nga bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, nước sông thượng nguồn Nậm Nơn dâng cao và chảy xiết khiến tuyến đường từ bản Xằng Trên vào đến bản Cha Nga, xã Mỹ Lý xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn, nhỏ. Những điểm sạt lở xuất hiện từ ngày 27/8 đến nay khiến 93 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu của bản Cha Nga bị cô lập hoàn toàn.

Được biết, đoạn đường từ bản Xằng Trên vào bản Cha Nga dài khoảng 20 km, nhưng có đến 50 điểm sạt lở, trong đó có 39 điểm bị sạt lở nặng, một số đoạn đường bị đứt gãy hoàn toàn không thể lưu thông bằng xe máy...

undefined - Ảnh 1.

Đoàn công tác của huyện Kỳ Sơn cắt rừng tìm cách tiếp cận bản biên giới Cha Nga. (Ảnh: truyenhinhnghean)

10:00 ngày 11/09/2024

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lại ngập sâu

Cục Cảnh sát giao thông thông tin, vào lúc 6h sáng 11/9, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn Km191 đến Km192m ngập sâu cả hai chiều.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các phương tiện hạn chế qua khu vực này, đặc biệt là các xe ô tô con dưới 10 chỗ và các xe có gầm thấp.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thông báo, các phương tiện di chuyển qua khu vực này cần lưu ý chọn lộ trình thay thế để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn. Đơn vị cũng đã bố trí cán bộ chiến sĩ tổ chức phân luồng trước trạm thu phí, hướng dẫn các xe dưới 10 chỗ quay đầu, di chuyển về Hà Nội hoặc đi vào Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình.

Các phương tiện chọn lộ trình như sau: Các phương tiện đi từ Hà Nội đi vào Quốc lộ 1A ra lại cao tốc ở nút giao Thường Tín. Các phương tiện đi từ Hà Nam vào Hà Nội đi ra ở nút giao Vạn Điểm (Km204), nút giao Thường Tín (Km193).

undefined - Ảnh 1.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập úng cả hai chiều. (Ảnh: ANTĐ)

07:28 ngày 11/09/2024

Đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

Hồi 06h00' ngày 11/9/2024, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trinh 117,95m, lưu lượng đến hồ 3.280m³/s, lưu lượng xả 4.346m³/s. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 08h00' ngày 11/9/2024.

07:25 ngày 11/09/2024

Theo báo cáo của các địa phương, thống kê đến 05h00 ngày 11/9/2024 đã có 200 người chết, mất tích (141 người chết, 59 người mất tích), cụ thể: 

+ Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích). 

+ Lào Cai: 66 người (45 người chết, 21 người mất tích), gồm: Sa Pa 09, Bát Xát 13, Si Ma Cai 07, Bắc Hà 15, Văn Bàn 02, Bảo Yên 20; hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên. 

+ Yên Bái: 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 03 người mất tích), gồm: Lục Yên: 13, TP Yên Bái 20+, Văn Chấn 01, Văn Yên 04, Trấn Yên 02. 

+ Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 01 người). 

+ Hải Phòng: 02 người chết do bão. 

+ Hải Dương: 01 người chết do bão. 

+ Hà Nội: 01 người chết do bão. 

+ Hòa Bình: 05 người chết do sạt lở đất. 

+ Lạng Sơn: 03 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. 

+ Bắc Giang: 01 người chết do lũ cuốn. 

+ Tuyên Quang: 02 người mất tích do lũ cuốn. 

+ Hà Giang: 02 người (01 người chết; 01 người mất tích). 

+ Lai Châu: 01 người chết do sạt lở đất. 

+ Phú Thọ: 09 người (08 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 01 người chết do sạt lở đất). 

+ Vĩnh Phúc: 02 người (01 chết, 01 người mất tích do lật thuyền)

06:50 ngày 11/09/2024

Máy bay trực thăng quân sự sẵn sàng cứu trợ nhân dân vùng lũ

Từ khi bão số 3 chuẩn bị đổ bộ vào vùng biển, đất liền của Miền Bắc nước ta, các tổ bay và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, viện trợ của Trung đoàn 916 luôn túc trực 24/24 tại sân bay sẵn sàng đợi lệnh. Cùng với đó, Trung đoàn đã tổ chức các tổ, đội mặt đất lên đường ứng cứu nhân dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gây ra.

Căn cứ chỉ đạo của tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân về việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ cứu nạn vùng lũ phía Bắc, Trung đoàn không quân 916 sẽ có hai máy bay trực thăng trực tiếp tham gia cứu trợ là Mi 171, Mi 17 (một chiếc máy bay Mi 7 dự bị).

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

06:41 ngày 11/09/2024

Tỉnh Yên Bái họp khẩn trong đêm

Đêm 10/9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về tình hình thiệt hại cũng như công tác khắc phục hậu quả của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn.

undefined - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Yên Bái. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đánh giá cao công tác khắc phục ứng phó với thiên tai của hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái. Tỉnh đã chủ động vào cuộc rất tích cực, có nhiều cách làm sáng tạo, mặc dù thiệt hại nặng nề nhưng đã giảm thiểu được tối đa những mất mát. Tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn, nhiều lực lượng chuyên nghiệp tham gia ứng cứu thể hiện sự chuyên nghiệp bài bản, hỗ trợ kịp thời cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên tạo được hiệu ứng xã hội tốt, đã có nhiều đoàn cứu trợ trên cả nước cùng vào cuộc giúp đỡ hỗ trợ nhân dân Yên Bái.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều việc lúng túng như: việc bố trí xuồng chuyên trở bệnh nhân đến các cơ sở  y tế còn thiếu, chưa đáp ứng nhanh nhu cầu của người dân, việc bố trí phân luồng giao thông chưa có sự sáng tạo, ngành giao thông chưa vào cuộc tích cực phân luồng giao thông hợp lý.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh ngay trong ngày 11/9 tỉnh cần phải mở rộng địa bàn khắc phục và hỗ trợ ra các huyện Trấn Yên, Lục Yên; một số việc chưa làm phải triển khai ngay, những việc thời gian qua làm chưa tốt tỉnh phải kịp thời rút kinh nghiệm làm chuyên nghiệp và bài bản hơn; yêu cầu tỉnh phải quyết tâm làm tốt công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, những người còn mất tích, mắc kẹt. Tiếp tục làm tốt công tác di dời người dân đến nơi an toàn. Đặc biệt quan tâm hỗ trợ an sinh xã hội, chú trọng đến những gia đình có người bị chết, người bị thương, người đang bị cô lập và hỗ trợ hậu cần cho những hộ dân đang gặp khó khăn.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái phải đặc biệt quan tâm công tác khắc phục cơ sở hạ tầng, làm tốt công tác thống kê thiệt hại, có những thống kê theo từng lĩnh vực cụ thể để có sự theo dõi sát sao. Rà soát bố trí hợp lý các đoàn công tác của tỉnh đến cơ sở chỉ đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục rà soát những điểm sạt lở và quan tâm ngay đến việc bố trí hợp lý quỹ đất tái định cư cho nhân dân vùng thiệt hại.

Đặc biệt, đối với thành phố Yên Bái lưu ý những điểm sạt lở, nước rút đến đâu cần có phương án xử lý, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch cho người dân. Ngành điện phải quan tâm ưu tiên cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngay trong sáng 11/9 và có phương án cấp điện cho huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái, nước rút đến đâu phải có điện đến đó.

Ngành nông nghiệp cần quan tâm kiểm tra các điểm sạt lở, khảo sát vấn đề nước sạch, công trình thuỷ lợi rà soát có phương án sớm để khôi phục sản xuất nông nghiệp. Ngành Y tế cần quan tâm có phương án tối ưu làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngành Giao thông vận tải cần quan tâm công tác khảo sát phân luồng giao thông, từ ngày 11/9 đảm bảo giao thông thông suốt đến các địa phương; phân bổ hợp lý xuồng, máy phát điện cho các địa phương đang còn thiếu, tuy nhiên phải bố trí người biết lái đảm bảo sự an toàn.

Các cơ quan chuyên môn cần làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và dư luận xã hội, có sự chỉ đạo chung để hỗ trợ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp hiệu quả…

06:31 ngày 11/09/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/9 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính đến 3 giờ, ngày 11/9 có nơi trên 250mm như: như: Cát Bà (Hải Phòng) 94mm, Cao Sơn (Hòa Bình) 50.4mm, Xuân Lộc (Thanh Hóa) 85mm, Bản Chà Lúm (Nghệ An) 129.6mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 77.6mm

Vùng núi trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.  

Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Đêm 11/9 đến chiều 12/9, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng khu vực Nghệ An sáng 11/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

06:29 ngày 11/09/2024

Ứng phó vỡ đê sông Lô tại Tuyên Quang

Hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương chuyển các bao đất tới vị trí vỡ đê sông Lô tại Tuyên Quang. Xe tải chở đá và máy xúc cũng đã được huy động tới hiện trường để ứng phó với sự cố. Ảnh: Quang Cường-TTXVN

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.

06:21 ngày 11/09/2024

Lũ trên sông Hồng ở Hà Nội vượt báo động 2

Lũ trên sông Thao tại Yên Bái đang xuống nhưng vẫn ở trên mức nước lũ lịch sử năm 1968 (34,42m); tại Phú Thọ đang biến đổi chậm. Lũ trên sông Lô (Tuyên Quang, Phú Thọ), sông Cầu (Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (Hải Dương), sông Hồng (Hà Nội), sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang lên; sông Lục Nam (Bắc Giang) đang xuống.

Mực nước lúc 5h ngày 11/9, trên các sông như sau:

- Trên sông Thao tại Yên Bái 34,79m, trên BĐ3 2,79m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42m) 0,37m; tại Phú Thọ 18,27m, trên BĐ2 0,07m;

- Trên sông Cầu tại Đáp Cầu 7,14m, trên BĐ3 0,84m;

- Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,05m, trên BĐ3 0,75m;

- Trên sông Lô tại Tuyên Quang 27,73m, trên BĐ3 1,73m; tại Vụ Quang 20,89m, trên BĐ3 0,39m.

- Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,46m, trên mức BĐ3 0,46m;

- Trên sông Thái Bình tại Phả Lại 5,77m, dưới mức BĐ3 0,23m;

- Trên sông Hồng tại Hà Nội 10,76m, trên BĐ2 0,26m.

Dự báo trong 12 giờ tới:

- Lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức BĐ3; tại Phú Thọ biến đổi chậm ở mức BĐ2.

- Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng đạt đỉnh 27,80m, trên BĐ3 1,80m vào sáng sớm nay (11/9) sau đó xuống chậm; tại Vụ Quang tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 21,00m, trên mức BĐ3 0,50m vào trưa nay (11/9) sau đó xuống;

- Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3

- Lũ trên sông Thương sẽ biến đổi chậm ở trên mức BĐ3

- Lũ trên sông Lục Nam xuống chậm nhưng vẫn ở trên mức BĐ2

- Lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên mức BĐ3

- Lũ trên sông Hoàng Long sẽ biến đổi chậm trên mức BĐ3

- Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng đạt đỉnh vào trưa ngày 11/9 và trên mức BĐ2.

00:04 ngày 11/09/2024

Quảng Ninh: Cấp 180 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục thiệt hại

Ngày 10/9, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2551/QĐ-UBND quyết định về việc cấp bổ sung mục tiêu cho các địa phương kinh phí hỗ trợ (đợt 1) khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 và mưa, lũ sau bão trên địa bàn tỉnh với số tiền là 180 tỷ đồng.

Đây là kinh phí bổ sung để các địa phương sử dụng cùng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương và thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn huy động tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia khắc phục thiệt hại và phòng, chống mưa lũ sau bão số 3.

Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ với phương châm tập trung cứu người là trên hết, trước hết. Trước mắt, tập trung vào công tác tìm kiếm người mất tích trên biển.

Chủ tịch UBND các địa phương theo dõi chặt chẽ và thông tin kịp thời về diễn biến của mưa lũ, ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở để thông báo đến nhân dân biết, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp chủ động phòng tránh; rà soát, đánh giá, nắm chắc tình hình, địa hình, những vị trí xung yếu, những nơi có tiềm ẩn rủi ro cao để có biện pháp xử lý, di dời người dân đến nơi ở an toàn.

Khẩn trương rà soát, thống kê các thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra; phân loại các đối tượng bị ảnh hưởng để tổng hợp báo cáo. Trước mắt, thống kê ngay số người bị mất nhà ở; số người phải tạm cư nhiều ngày tới; số người diện cứu trợ khẩn cấp (lương thực, nước uống, thuốc men, quần áo...) chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ theo thẩm quyền và quy định, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời để người dân được đảm bảo có môi trường sống an toàn, hợp vệ sinh trước mắt và lâu dài.

Các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương sửa chữa hệ thống đường dây, cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; khắc phục các thiệt hại, để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người dân, doanh nghiệp sớm nhất; đảm bảo cung ứng nước sạch để phục vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc sử dụng ngân sách để sửa chữa, khắc phục các công trình bị hủy hoại, hư hỏng phải khắc phục, sửa chữa, thay thế. Đồng thời, thực hiện rà soát các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh hiện có để tổ chức hỗ trợ ngay cho người dân...

00:03 ngày 11/09/2024

Quảng Nam: Hỗ trợ 22 tỷ đồng cho các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ

Ngày 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất với đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ từ ngày 6/9 đến nay, với tổng kinh phí 22 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Theo đó, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng 2 tỷ đồng/địa phương; hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Cao Bằng, Lào Cai, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nội 1 tỷ đồng/địa phương.

Thống nhất chủ trương hỗ trợ 1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh cho Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Quảng Nam cũng thống nhất thành lập 2 đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh, thành phố nêu trên.

Theo đó, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương.

Đoàn công tác do đồng chí Lê Trí Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đến thăm một số địa phương còn lại.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tỉnh Quảng Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, với tấm lòng sẻ chia và sự đoàn kết, tích cực ủng hộ để nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau bão lũ.

*

23:59 ngày 10/09/2024

Tuyên Quang: Khẩn trương giúp dân sơ tán người và tài sản

Để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Tuyên Quang đã đến các địa bàn xung yếu, khẩn trương giúp nhân dân sơ tán người và tài sản, đồng thời tiến hành chốt, chặn các điểm úng ngập để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ trong tỉnh phối hợp với lực lượng dân quân, tự vệ tại các địa bàn xung yếu kịp thời tổ chức giúp nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn; tổ chức phát dọn cây đổ ven đường do bão quật đổ.

Tại huyện Sơn Dương, Thượng tá Bàn Hải Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Dương cho biết: Do nước sông Phó Đáy dâng cao, ngay từ 5 giờ ngày 9/9, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã hạ thủy 2 xuồng máy, huy động tối đa các lực lượng đến giúp nhân dân ở những nơi bị ngập sâu trong nước. Đồng thời, huy động 35 cán bộ, nhân viên và toàn bộ các Trung đội dân quân cơ động các xã dọc theo sông Phó Đáy như: Tân Trào, Trung Yên, Minh Thanh; Ninh Lai, Thiện Kế, thị trấn Sơn Dương đến các địa bàn giúp đỡ sơ tán người, vật nuôi và tài sản của nhân dân. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ đã tổ chức ứng cứu an toàn 2 công dân bị mắc kẹt trên thuyền tại thôn Tân Trào (xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Cùng với lực lượng Quân đội, các đơn vị Công an trong tỉnh cũng triển khai trực 100% quân số và huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân tại các địa bàn nguy hiểm, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lập hàng trăm chốt, đặt các biển cảnh báo người và phương tiện không đi qua các khu vực ngập lụt nguy hiểm. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ đưa người dân từ vùng lũ đến nơi an toàn; hỗ trợ bà con nhân dân di dời tài sản, gia súc trên địa bàn khỏi vùng ngập úng; tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, kịp thời dọn cây gãy đổ; hướng dẫn, điều tiết, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 24/24 giờ tại các tuyến đường bộ, đường thủy. Đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, xung yếu có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, khu vực ngầm, tràn, bị ngập sâu và nước chảy xiết.

Tại Km 63 Quốc lộ 2 đường Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua thôn Tháng 10 (xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Một lượng lớn đất đá, cây gãy đổ tràn xuống đường khiến giao thông đang bị tắc nghẽn ở cả 2 chiều. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Hàm Yên và Công ty Quản lý đường bộ 232 khẩn trương có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, hướng dẫn các phương tiện giao thông hướng di chuyển và hỗ trợ di chuyển cây gãy đổ, đất đá, khẩn trương thông tuyến đường.

Theo Trung tá Vũ Hoàng Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Giao thông trật tự, Công an thành phố Tuyên Quang, từ đêm 9/9 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã đến các nhà dân ở những  khu vực có nguy cơ sạt lở và bị ngập sâu để giúp người dân di chuyển đồ đạc, vật nuôi, sơ tán người đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng lập các chốt chặn khu vực cầu Nông Tiến, các khu vực sạt lở và những điểm bị ngập sâu để nhắc nhở và hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang, từ nay đến đêm 11/9, tỉnh Tuyên Quang vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 250 mm. Mưa lớn có khả năng gây lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các địa phương trong tỉnh. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt và hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng phương án bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu. 


23:58 ngày 10/09/2024

Phú Thọ: Gần 3.600 hộ dân phải di dời do ngập lụt

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to kèm theo gió lốc mạnh. Tại xã Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa), mực nước trên sông Hồng đã vượt trên báo động III là 2,69 m, nước sông đang tiếp tục lên. Mưa giông kèm nước từ thượng nguồn đổ về đã làm mực nước các sông lên cao, khiến nhiều hộ dân bị ngập, thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, mưa to kèm dông lốc đã làm 1 người chết do sạt lở đất ở huyện Hạ Hòa; 2 người bị thương; gần 300 ngôi nhà, trường học bị hư hỏng, tốc mái; gần 3.590 hộ dân phải di dời do ngập lụt; trên 3.070 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị gãy, đổ; 28 lồng cá bị hư hỏng; 47 cột điện hạ thế bị gãy; hơn 30 trường học, trụ sở cơ quan bị hư hỏng, tốc mái… Mưa bão đã làm 26.500 m3 đất tại các tuyến đường giao thông sạt lở. Đặc biệt, cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C bị sập lúc 10 giờ ngày 9/9, sơ bộ xác định còn 8 người mất tích. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, ngày 10/9, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm ở một số nội dung, trong đó thông tin tuyên truyền phải kịp thời, chính xác, không để lan truyền tin giả, tin sai sự thật khiến người dân hoang mang. Các cơ quan thông tấn báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến từng cơ sở, người dân.

Đối với tình trạng nguy cấp của hồ Thác Bà, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nắm bắt tình hình, phương án xử lý của Chính phủ để thông báo kịp thời. Đồng thời chủ động thông báo tình hình cho nhân dân các huyện ven sông để người dân có thể chủ động di dời tài sản, con người đến nơi an toàn. Ưu tiên số 1 là đảm bảo an toàn cho người dân. Công tác triển khai di dời và đảm bảo sinh hoạt cho người dân ở vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ phải được thực hiện song song.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, các địa phương bị ngập lụt phải kiên quyết sơ tán, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, có phương án hỗ trợ nơi ăn chốn ở, ổn định đời sống cho Nhân dân. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục huy động sự vào cuộc, chung tay mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đến từng khu dân cư và mỗi người dân trong việc phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, kịp thời động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân mất tích do sự cố sập cầu Phong Châu và bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt.

Hà Giang ước tổng thiệt hại gần 32 tỷ đồng do mưa lũ

Ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết: Tính đến tối 10/9, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ước tổng thiệt hại 31,8 tỷ đồng.

Từ đêm 8 đến tối 10/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to kèm theo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã khiến 2 người chết, cụ thể: Nạn nhân là cháu G.T.C (sinh năm 2021, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc). Theo chính quyền địa phương, bố và mẹ cháu đi làm công nhân ở xa, cháu ở nhà với ông bà. Sáng sớm 9/9, cháu cùng với các bạn trên đường đi học. Khi đi qua khu vực suối ở thôn Hấu Chua, cháu G.T.C không may bị trượt chân nên đã bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân thứ hai trong đợt mưa lũ ở Hà Giang này rất thương tâm là cháu C.T.Á.T, 6 tháng tuổi (sinh năm 2024, thường trú ở thôn Dì Thàng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, do một lượng lớn đất đá trên đồi sạt lở xuống làm sập nhà hoàn toàn vào chiều tối ngày 9/9, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Một người bị thương nặng là cháu Xin Thị Hoài (sinh năm 2020 thường trú thôn Dì Thàng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì) đã được các lực lượng chức năng cứu hộ thành công trong vụ sạt lở đất.

Đợt mưa lớn kèm theo lũ trong 3 ngày qua, Hà Giang có 940 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 56 ngôi nhà phải di rời khẩn cấp, 198 nhà bị sạt lở, 7 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 97 nhà bị tốc mái và 570 nhà bị sạt lở đất, ngập úng. Mưa lũ cũng đã khiến gần 1.300 ha lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Hàng nghìn con gia súc, gia cầm của bà con bị chết, lũ cuốn trôi.

Nhiều tuyến kênh mương cũng đã bị đất đá vùi lấp hư hỏng nặng không sử dụng được. Đặc biệt, mưa lũ trong 3 ngày qua cũng đã khiến hàng nghìn m3 đất đá tràn sạt lở tràn xuống các tuyến đường giao thông huyết mạch của các địa phương.

Tại các huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, do mưa lũ đến bất ngờ đã khiến nhiều trường mầm non, tiểu học bị ngập úng. Nhiều cột điện ở các huyện Quản Bạ, Hoàng Su Phì bị gãy đổ. Hàng trăm thiết bị điện tử như ti vi, tủ lạnh, máy giặt bị ngập nước khiến hư hỏng hoàn toàn…

Hiện nay tại một số địa phương trời vẫn tiếp tục đổ mưa, mực nước trên các sông Lô, sông Gâm và các con suối vẫn duy trì ở mức cao. Nhiều tuyến đường bị sạt lở khiến giao thông vẫn chưa thể đi lại được… nên công tác khắc phục mưa lũ còn gặp rất nhiều khó khăn.

Với phương châm "nước rút đến đâu, khẩn trương giúp dân vệ sinh, dọn dẹp nhanh đến đó", trong những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang và lực lượng dân quân tự vệ các địa phương đã tập trung cao độ hỗ trợ các địa phương tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Sở Giao thông Vận tải Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất, đá để có phương án xử lý và phân luồng giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng trực gác hướng dẫn giao thông tại các vị trí nguy hiểm để người tham gia giao thông được an toàn. Khẩn trương triển khai công tác khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hót dọn sạt lở taluy dương, đất bùn tràn mặt đường, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao.

Ninh Bình chủ động ứng phó với mưa lũ

Ngày 10/9, UBND tỉnh Ninh Bình phát đi công điện số 23/CĐ - UBND về việc tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ. Tỉnh đưa ra cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Mực nước sông lên cao kết hợp với mưa lớn cục bộ, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng bãi ven sông, vùng trũng thấp trên địa bàn các xã thuộc huyện Nho Quan, Gia Viễn và thành phố Ninh Bình; lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi, sườn dốc các xã thuộc huyện Nho Quan, Hoa Lư và thành phố Tam Điệp.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai một số nội dung: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến và tình hình mưa lũ, thông tin kịp thời đến các tổ chức và người dân có hoạt động trên sông, ven sông, bãi sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc biết để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản; Nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu vào mái đê, kè mái đê, cột điện trên bãi sông gây ảnh hưởng đến an toàn đê và lưới điện; Tạm dừng hoạt động các bến đò ngang, bến phà trên sông cho đến khi lũ rút...

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, công trình thi công dở dang, rà soát quy trình vận hành đảm bảo chủ động khi có sự cố xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có tình huống thiên tai. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường tuần tra, yêu cầu các chủ phương tiện tổ chức neo đậu đúng nơi quy định, đảm bảo hành lang thoát lũ, an toàn giao thông đường thủy trên các tuyến sông...

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh rà soát, thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo quy trình vận hành được phê duyệt; thực hiện điều chỉnh mực nước hồ để chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và cho vùng hạ du. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Ninh Bình đảm bảo an toàn, liên tục, kịp thời điện bơm tiêu úng, sản xuất và sinh hoạt...

Lên trên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.