Tổng mức đầu tư là gần 48 nghìn tỷ đồng, 3 cây cầu lớn bắc qua Sông Hồng được kỳ vọng là sẽ mở ra không gian lớn để phát triển cho thủ đô Hà Nội.
Với đa số đại biểu tán thành, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 2 cây cầu lớn là cầu Trần Hưng Đạo với tồng mức đầu tư dự gần 16 nghìn tỷ đồng, cầu Tứ Liên vượt sông Hồng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 20 nghìn tỷ đồng. Cả 2 đều được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và dự kiến hoàn thành năm 2027.
Còn cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu nằm trên địa bàn Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, tổng mức đầu tư gần 12 nghìn tỷ đồng, Hội đồng nhân dân thành phố cũng thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Đồng thời giao UBND thành phố làm cơ quan chủ quản thực hiện và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Do việc giải phóng mặt bằng tại các quận như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên đi qua nhiều nhà dân, nên sẽ được tách riêng thành một dự án thành phần. Thành phố Hà Nội cũng đã tính đến việc bố trí quỹ đất để thực hiện việc tái định cư cho các hộ dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Dự kiến tháng 5 năm nay, cầu Tứ Liên và cầu trần hưng đạo sẽ được khởi công. Những vị trí đã có mặt bằng sạch và lòng sông sẽ được ưu tiên triển khai xây dựng trước để đảm bảo kịp tiến độ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.