Làm rõ trách nhiệm việc san lấp trái phép ao hồ ở Hà Nội

VTV.vn - Hàng chục nghìn diện tích mặt nước đã biến mất khi tình trạng san lấp trái phép ao hồ bằng phế thải xây dựng diễn ra rầm rộ tại huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Mới đây, phóng viên VTV đã phản ánh tình trạng tại một số khu vực ở Hà Nội diễn ra việc san lấp ao hồ, diện tích mặt nước với quy mô lớn bằng phế thải xây dựng. Hoạt động san lấp được địa phương xác định là trái phép, vì không chỉ vi phạm pháp luật về môi trường, mà còn gây biến đổi hiện trạng đất đai trên diện rộng. Trong đó, nạn đổ phế thải trái phép diễn ra rầm rộ nhất ở các xã Ngọc Hồi, Liên Ninh, thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. Để làm rõ hành vi vi phạm cũng như trách nhiệm trong công tác quản lý của địa phương về tình trạng này, nhóm phóng viên VTV đã làm việc với đơn vị liên quan và ghi nhận câu chuyện thực tế.

Khu đất nằm trong diện tích để triển khai dự án xây dựng tổ hợp ga Ngọc Hồi mà UBND huyện Thanh Trì đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng từ cách đây 5 năm trước có diện tích mặt nước tương đối lớn, nên thời gian qua khu vực này là điểm nóng về tình trạng lấp ao hồ bằng phế thải xây dựng.

Dù chưa có con số thống kê đầy đủ về khối lượng rác thải đã được đổ trái phép ở đây nhưng những gì tại hiện trường cho thấy, hoạt động san lấp diễn ra với một quy mô lớn, khiến hàng chục nghìn m2 diện tích mặt nước đã bị biến mất.

Làm rõ trách nhiệm việc san lấp trái phép ao hồ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Theo báo cáo, hiện Trung tâm quỹ đất huyện Thanh Trì đang quản lý hơn 107 ha đất sạch, nằm trong dự án xây dựng tổ hợp ga Ngọc Hồi. Chưa rõ phương án khắc phục hậu quả tình trạng san lấp phế thải được phía đơn vị này đưa ra là như thế nào nhưng một thực tế dễ nhận thấy là có nhiều vị trí sau khi san lấp ao, ruộng trái phép bằng phế thải để tạo mặt bằng thì đất dự án được xẻ thịt cho nhiều cá nhân đến thuê làm bãi đỗ xe hoặc điểm tập kết máy móc công trình.

Dưới nhiều hình thức khác, khu đất dự án đang được nhiều cá nhân sử dụng vào các mục đích khác nhau. Không chỉ tập kết máy móc công trình, một số vị trí đã mọc lên các nhà xưởng, kho bãi trái phép. Một điểm chung của những cơ sở này là không được cơ quan nào cấp phép; đồng thời không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Thậm chí, tinh vi hơn, một số vị trí còn tập kết container "trá hình" để làm văn phòng làm việc…

Ông Trương Hồng Quân - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Trì, Hà Nội nói: "Đây chỉ là hình thức cho thuê tạm thôi, thuê tạm trong thời gian một năm đổ lại".

Vì là thuê tạm nên việc cho các cá nhân thuê đất dự án tại đây không qua đấu thầu và khó đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai. Hoạt động này nếu không giám sát và quản lý chặt chẽ có thể tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hiện tượng đổ phế thải trái phép để san lấp tạo mặt bằng ở bất kỳ vị trí nào thuộc khu đất dự án. Tuy một công đôi việc nhưng hệ lụy để lại cho môi trường về lâu dài khó có thể lường trước được.

Hà Nội: San lấp trạc thải trái phép, một số ao hồ đang bị xóa sổ Hà Nội: San lấp trạc thải trái phép, một số ao hồ đang bị xóa sổ

VTV.vn - Một số ao hồ đang bị xóa sổ do việc san lấp trạc thải xây dựng trái phép, không nằm ngoài khả năng trở thành miếng mồi ngon cho việc lấn chiếm đất đai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.