Miền Trung - Tây Nguyên phát triển du lịch từ lợi thế văn hóa

Ngọc Thuý, Phước Tâm, Thành Tín

08/01/2025 09:51 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, nhiều địa phương miền Trung - Tây Nguyên đã làm tốt việc khai thác lợi thế về văn hoá để đưa du lịch phát triển.

Việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số là một chiến lược quan trọng. Không chỉ thúc đẩy kinh tế địa phương, mà còn gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các cộng đồng dân tộc.

Lưu lại kỉ niệm bên những ngôi nhà sàn cùng nhiều trải nghiệm với sự đa dạng văn hóa của các dân tộc thiểu số (như Ba Na và Xê Đăng) đã khiến nhiều du khách rất ấn tượng khi đi du lịch ở xã An Toàn, huyện An Lão - một huyện miền núi tỉnh Bình Định.

Miền Trung - Tây Nguyên phát triển du lịch từ lợi thế văn hóa - Ảnh 1.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và là nơi sinh sống của 49 dân tộc, tạo nên bức tranh văn hoá vô cùng đa dạng, ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi phát triển buôn du lịch cộng đồng - mô hình phục vụ du khách cùng ăn, cùng ở, cùng làm…để trải nghiệm tất cả hoạt động đời sống văn hoá của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ.

Miền Trung - Tây Nguyên phát triển du lịch từ lợi thế văn hóa - Ảnh 2.

Việc khai thác lợi thế văn hoá để phát triển du lịch không đơn thuần là thu hút khách du lịch mà còn nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết việc làm, sinh kế cho người dân, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.