Khác với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không gọi là ngõ nhỏ, phố nhỏ mà là những con hẻm. Theo thống kê, có tới 80% người dân ở TP Hồ Chí Minh đang sống trong các con hẻm của các tuyến phố, trong đó có nhiều con hẻm nhỏ tới mức chỉ đủ cho 1 người qua.

Những con hẻm nhỏ đang được mở rộng.
Thấp thỏm sống trong những con hẻm nhỏ
Tại một trong những con hẻm được xem là nhỏ nhất ở TP Hồ Chí Minh, với bề ngang chỉ chưa đầy 1 mét. Là lối đi chung của hàng chục hộ dân, tuy nhiên với người lạ, để vào được trong khu dân cư này, nếu không muốn bị lạc cần phải có người dẫn đường. Tuy nhiên, bắt buộc là phải đi bộ, vì có những đoạn xe máy không thể đi lại được. Những hình ảnh đó đã trở nên quá quen thuộc với những ai đã sống ở TP Hồ Chí Minh.
Với bề ngang chưa đầy 1 mét, mái hiên cửa sổ che kín lối đi, dây điện, dây cáp chằng chịt, đã thế nhiều nhà còn tận dụng để phơi quần áo, chỗ để xe.
Theo số liệu của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh, trong năm 2021, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 374 vụ cháy, chủ yếu là cháy nhà dân. Mặc dù không phải các vụ cháy lớn nhưng tỷ lệ thương vong lại cao. Lý do là các vụ hỏa hoạn này thường xảy ra tại các con hẻm nhỏ, gây khó cho việc chưa cháy. Với những con hẻm nhỏ như thế này, việc triển khai đội hình chữa cháy mất gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với bình thường.
Với những bất cập này, việc thay đổi hay mở rộng hẻm là biện pháp bắt buộc ở TP Hồ Chí Minh nhưng mở rộng hẻm bằng cách nào trong khi điều kiện kinh tế hiện nay, việc sử dụng ngân sách nhà nước để mở rộng hẻm là điều khó có thể thực hiện được.
Lan tỏa phong trào hiến đất mở rộng hẻm
Trong thời buổi tấc đất, tấc vàng, nhất là ở khu vực trung tâm đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, nếu không có sự chung tay của người dân thì những con hẻm này sẽ mãi không thể nào được mở rộng. Chính lúc này, đã có rất nhiều người dân hi sinh lợi ích cá nhân vì cái chung như câu chuyện hiến đất vàng để mở rộng hẻm.

Con hẻm này đang được mở rộng, đã có dáng dấp của một con phố nhỏ xinh đẹp khi hoàn thành. Để được như thế, nhiều hộ dân ở đây đã tự nguyện hiến hàng chục mét vuông đất, để mở rộng con ngõ thêm 1 mét chiều ngang.
Tại các quận như Bình Thạnh, Quận 3 hay Quận 7, đã có hàng ngàn con hẻm được mở rộng theo cách này. Điều đáng nói là, tại những khu vực này, giá đất đều rất cao, trung bình cũng cả trăm triệu một mét vuông. Cũng phải nói tới vai trò không nhỏ của chính quyền địa phương. Vừa có chủ trương đúng, hợp lòng dân, khéo léo trong công tác dân vận, lại hỗ trợ làm hạ tầng, đã khiến phong trào này ngày càng lan tỏa.
Từ một con hẻm nhỏ, hai xe máy tranh nhau cũng gặp khó thì giờ đây, sau khi mở rộng, con hẻm đã khang trang. Không còn phải sợ cảnh xe cứu thương, chữa cháy không vào nổi, lại nâng cao giá trị nhà đất, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và giải quyết được vấn đề ngập úng.
Theo số liệu của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện chương trình vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, trong những năm qua, toàn Thành phố đã có 168.000 hộ dân hiến đất với khoảng 5.200 công trình mở rộng hẻm và 119 dự án khác ở khắp thành phố.
Tổng diện tích đất đã hiến là hơn 5,3 triệu m2 đất, tương đương với diện tích của 1 quận, giá trị hơn 10.000 tỷ đồng
Cuộc sống mới khi hẻm được mở rộng
Phong trào hiến đất mở rộng đường, hẻm; trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, thời gian qua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân. Những con đường và hẻm rộng thênh thang tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp hơn. Đời sống người dân vì thế cũng được nâng cao.

Hẻm 300/23 Nguyễn Văn Linh, phường Bình Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh là nút giao thông quan trọng kết nối đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thập. Thế nhưng trước đây, hẻm chỉ rộng gần 4 mét gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Nay khi hẻm được cơi nới rộng đến hơn 6 mét khiến nhiều người dân rất phấn khởi.
Khi nghe tin chính quyền phường vận động các hộ hiến đất mở hẻm, ông Khanh là người ủng hộ đầu tiên. Ông cùng gia đình đã đồng ý hiến đến 20m2 đất, trị giá đến 600 triệu đồng. Không những thế, ông còn vận động bà con cùng nhau hiến đất.
Ngoài ông Khanh, có 37 hộ dân trên địa bàn hẻm đã tham gia ủng hộ hiến với diện tích 192 m2 đất, tổng giá trị ước tính tới hơn 9 tỷ đồng. Đây cũng là thành quả của chính quyền địa phương sau nhiều năm vận động người dân hiến đất.
Việc mở rộng, nâng cấp hẻm không chỉ có lợi cho người dân về việc đi lại thuận tiện, mà về lâu dài sẽ góp phần kết nối giao thông cho khu vực, giúp phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.