Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”

VTV.vn- Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, mô hình "Trở về với đức tin, giữ gìn bình yên thôn làng" còn hỗ trợ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế cho những người từng lầm lỡ.

Trước việc các đối tượng Fulro lưu vong lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số đồng bào dân tộc thiểu số nhằm mục đích chống phá chính quyền, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng".

Sau gần 2 năm hoạt động, mô hình này đã giúp những người từng tin theo Fulro, Tin lành Đề Ga thức tỉnh, quay về sinh hoạt tôn giáo thuần tuý được Nhà nước công nhận, đồng thời giúp họ hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” - Ảnh 1.

Từng có 14 năm thi hành án về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, sau khi ra tù, anh Kpa Pi (xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) tham gia mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” để vận động những người lầm lỡ quay trở về sinh hoạt tôn giáo chân chính được Nhà nước công nhận.

Mô hình "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng" có sự tham gia của 4 lực lượng: Đảng viên, người có uy tín, các chức sắc, tôn giáo và những người từng lầm lỡ tin theo Fulro. Hình thức tuyên truyền vận động của mô hình cũng rất đa dạng như vận động từng cá nhân, tổ chức họp dân, sử dụng các trang mạng xã hội.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, mô hình "Trở về với đức tin, giữ gìn bình yên thôn làng" còn hỗ trợ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế cho những người từng lầm lỡ. Căn nhà của gia đình ông Jrơt (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) được chính quyền hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội. Từng theo Tin lành Đê Ga, giờ đây, ông Jrơt đã có thể yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

''Được nhà nước giúp đỡ, ổn định cuộc sống, chúng tôi vui lắm, bây giờ già rồi, khuyên răn con cháu sống và làm việc theo pháp luật'', ông Jrơt cho biết.

Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” - Ảnh 2.

Hình thức tuyên truyền vận động của mô hình "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng" cũng rất đa dạng như vận động từng cá nhân, tổ chức họp dân, sử dụng các trang mạng xã hội.

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết thêm: ''Các chị có chồng, con, em hoặc bản thân trước kia tham gia Tin lành Đê Ga được quan tâm đến đời sống, hỗ trợ mô hình sinh kế heo giống để phát triển kinh tế; quan tâm thăm hỏi vào các ngày lễ như Tết Nguyên đán, Giáng sinh. Từ đó, một số chị em đã quay về sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước công nhận".

Hiện nay, mô hình "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng" được triển khai tại 4 huyện: Đak Đoa, Phú Thiện, Ia Grai, Chư Sê và đang tiếp tục được nhân rộng. Sau gần 2 năm triển khai, mô hình đã vận động được 575 người dân quay về sinh hoạt tôn giáo lành mạnh.

Phát huy tinh thần "Kính Chúa - yêu nước", sống "tốt đời, đẹp đạo", mô hình "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng" đã tạo điều kiện cho những người lầm đường, lạc lối trở về với đức tin, góp phần nâng cao cảnh giác trong nhân dân, tăng cường sự đoàn kết giữa mỗi người dân để cùng chung tay gìn giữ sự bình yên của buôn làng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.