Mới đây, phóng viên VTV đã phản ánh tình trạng tại một số khu vực đất bãi sông Hồng như: Vườn hoa bãi đá, Vườn nhãn, Thảo Nguyên Hoa… nằm trên địa bàn các quận Tây Hồ và quận Long Biên, Hà Nội đang diễn ra hoạt động kinh doanh thu phí tại một số khu vui chơi, tham quan, chụp ảnh….
Người dân muốn vào các khu đất bãi này đều phải mất tiền từ 50.000 - 70.000 đồng theo lượt. Điều đáng nói, các cá nhân ngang nhiên thu tiền mà không hề phát vé hay ghi biên lai của cơ quan nhà nước. Thậm chí, các cá nhân còn nhận chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân.
Để làm rõ hành vi trục lợi từ hoạt động kinh doanh thu phí trên đất bãi, nhóm phóng viên VTV đã làm việc với chính quyền địa phương trên địa bàn và đã có câu trả lời.
Trên hồ sơ giấy tờ, khu vực bãi đá sông Hồng có diện tích hơn 124.000m2, đã được UBND quận Tây Hồ cho 14 hộ gia đình, cá nhân tại phường Nhật Tân thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp và trồng hoa, theo hình thức trả tiền hàng năm.
Để tiến hành thu tiền vé người dân vào tham quan, Công ty Cổ phần Sixdoong bãi đá là đơn vị đứng ra thực hiện. Ngang nhiên kinh doanh dịch vụ, thu phí trên đất công của phường nhưng lại không hề phát vé, theo lãnh đạo UBND phường Nhật Tân, điều này là chưa thực hiện đúng quy định.
Ông Công Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nhật Tân: "Đối với việc không phát vé thì không đảm bảo quyền lợi người vào nếu gặp rủi ro trong quá trình tham quan. Đồng thời, việc quản lý của cơ quan nhà nước về số lượng người sẽ khó giám sát. Chúng tôi yêu cầu doanh nghiệp làm việc cơ quan chức năng để thực hiện việc in vé. Thời gian tới khách vào sẽ được doanh nghiệp phát vé".
Tính từ thời điểm năm 2018, khi các hộ dân ký hợp đồng thuê đất với quận Tây Hồ, đến nay, khu bãi đá sông Hồng đã đi vào hoạt động gần 5 năm. Thời gian này các cá nhân đã thu được bao nhiêu tiền từ hoạt động kinh doanh thu phí trên đất bãi chỉ có họ mới là người biết rõ nhất. Trong khi chỉ tính riêng một ngày cuối tuần, đã có cả nghìn lượt người đến đây tham quan chụp ảnh.
Ở phía bên kia sông thuộc địa bàn quận Long Biên, các khu vực Vườn Nhãn, Thảo Nguyên Hoa, Cúc Họa Mi… cũng nườm nượp khách ra vào. Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND phường Long Biên, đến nay, toàn bộ các vị trí này các cá nhân đều đã hết hạn hợp đồng thuê đất từ tháng 6 năm 2022. Vì vậy, hoạt động kinh doanh thu phí đang diễn ra tại đây là trái quy định.
Ông Ngô Tuấn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội cho biết: "Tất cả các nội dung thu tiền phường đã yêu cầu dừng. Toàn bộ các trường hợp đấy phường đã yêu cầu thanh lý hợp đồng và bàn giao lại mặt bằng cho phường. Việc bàn giao mặt bằng phường cũng đã yêu cầu các phòng ban của quận hỗ trợ để tham mưu thu hồi lại theo quy định".
Không phủ nhận các mô hình kinh doanh dịch vụ từ hoạt động du lịch, vui chơi, chụp ảnh… đã tận dụng cảnh quan ở đất bãi sông Hồng nhưng việc quản lý như thế nào cho hiệu quả, đúng mục đích sử dụng đất, đảm bảo không thất thu tiền thuế cho ngân sách địa phương mới là điều cần bàn đến. Chưa kể hoạt động cải tạo, tôn cao mặt bằng ở một số khu vực này đã làm biến đổi đáng kể hiện trạng đất bãi, trong khi các hành vi này đều vi phạm, vì đã cản trở không gian thoát lũ sông Hồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.