Tại Việt Nam, xe máy là phương tiện giao thông chủ lực của hầu hết các hộ gia đình. Từ việc đi học, đi làm, đi chơi đến việc đưa đón con đến trường, xe máy luôn là sự lựa chọn hàng đầu nhờ tính tiện lợi và linh hoạt. Do đó, nhiều phụ huynh thường tự gắn ghế lên xe máy để chở con. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng thói quen này có thể gây ra nhiều nguy cơ về sức khỏe và an toàn cho trẻ.
Nhiều phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh, như chị Trần Thanh Uyên, cho biết việc sử dụng các ghế tự chế cảm thấy tiện lợi. "Bé của mình còn nhỏ nên nhiều khi mình chưa có gác chân tới. Ngồi trên cái ghế này cũng thấy tiện" - chị Uyên chia sẻ.
Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc lắp ghế không chuyên dụng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Vinh cho biết: "Ghế tự gắn thêm không phù hợp với kích thước của trẻ em. Khi các con quay nghiêng, chúng có thể bị ngã. Ghế thiết kế đại trà không phù hợp hoàn toàn với tất cả các xe và có thể dẫn đến cong vẹo cột sống theo thời gian."
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ghế chuyên dụng, một số hãng xe điện đã cho ra mắt các mẫu xe có thiết kế ghế đặc biệt cho trẻ em. Hãng xe điện Yadea, chẳng hạn, đã ra mắt hai dòng xe điện với ghế chuyên dụng cho trẻ em, thiết kế để phù hợp khi chở trẻ em phía trước và phía sau.
Ông Đặng Quang Tú, Phó Giám đốc sản phẩm Yadea Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi thiết kế ghế với phần đai cố định để đảm bảo trẻ ngồi ổn định, không bị ảnh hưởng khi di chuyển. Ghế còn có khoảng để chân có thể điều chỉnh theo cân nặng và chiều cao của trẻ, giúp trẻ ngồi thoải mái và an toàn."
Theo Bộ Công thương, doanh số tiêu thụ xe máy điện tại Việt Nam đã tăng khoảng 30% - 35% trong những năm gần đây. Việt Nam hiện là thị trường xe máy điện lớn nhất khu vực ASEAN và lớn thứ hai toàn cầu. Việc sử dụng xe điện, đặc biệt là các dòng xe có ghế chuyên dụng, không chỉ bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo an toàn cho trẻ em.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.