Tại các khu dân cư đông đúc ở Hà Nội, đặc biệt là những ngõ nhỏ hẹp, việc tiếp cận của các phương tiện chữa cháy thường gặp khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng xử lý nhanh chóng khi có sự cố. Để giải quyết vấn đề này, việc lắp đặt trụ cấp nước chữa cháy trong các ngõ nhỏ đã được triển khai, nhằm giúp đội ngũ chữa cháy cơ sở có thể ứng phó hiệu quả hơn trong tình huống khẩn cấp.
Ghi nhận tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, các trụ cấp nước đã được lắp đặt để hỗ trợ chữa cháy tại những con ngõ có chiều rộng dưới 3m, thậm chí chỉ rộng khoảng 1m. Trong một tình huống diễn tập, các đội chữa cháy cơ sở đã sử dụng các máy bơm, kết nối hệ thống vòi nước với trụ cấp nước để phun nước vào các khu nhà trọ cao tầng, giúp dập tắt đám cháy. Mỗi trụ cấp nước có thể cung cấp tối đa 5 vòi nước, đảm bảo áp lực đủ mạnh để tiếp cận các tòa nhà cao tầng, kể cả những ngõ sâu lên đến 150m.
Phường Mỹ Đình 2 có khoảng 200 ngõ nhỏ, trong đó nhiều con ngõ sâu khiến người dân lo lắng mỗi khi xảy ra cháy nổ. Trước khi có các trụ cấp nước, cư dân rất lo ngại về việc không thể tận dụng "thời gian vàng" trong chữa cháy. Tuy nhiên, kể từ khi các trụ nước được lắp đặt, tình trạng này đã được cải thiện rõ rệt.
Ông Nguyễn Ngọc Dũng, một người dân khác, cũng khẳng định: "Phương tiện chữa cháy có thể tiếp cận nhanh chóng, giúp người dân cảm thấy yên tâm hơn, không còn lo lắng khi có sự cố."
Mỗi trụ cấp nước được lắp đặt có chi phí khoảng 20 triệu đồng và được huy động từ nguồn xã hội hóa. Đã có 8 trụ nước được đặt tại đây. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng, đội chữa cháy cơ sở của phường sẽ được tập huấn và hướng dẫn cách vận hành hệ thống. Các cộng đồng dân cư cũng có trách nhiệm bảo vệ các trụ cấp nước như tài sản của gia đình mình.
Dự kiến, phường Mỹ Đình 2 sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 35-40 trụ nước chữa cháy, phủ sóng khắp các ngõ nhỏ trong khu vực, giúp tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống cháy nổ.
Ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết:"Dù khó khăn về nguồn kinh phí, làm sao hệ thống chính trị của phường nắm được tinh thần này. Người dân hiểu được sự cần thiết, ủng hộ các trụ cấp nước, đạt hiệu quả và sẽ hoàn toàn thuận lợi nếu được sự ủng hộ của người dân".
Thiếu tá Dương Văn Thu, Đội phó Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết:"Phối hợp đơn vị cung cấp nước, khảo sát trụ, đường ống, hiện trạng đường kính ống, áp lực nước trên các khu vực. Mỗi khu vực có áp lực nước riêng nhất trong các khung giờ cao điểm. Đây là thách thức, cố gắng triển khai tại một số địa phương khác".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.