Khu mộ bác sĩ A.Yersin (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) được công nhận là Di tích quốc gia vào năm 1990. Từ đó đến nay con đường vào khu vực này vẫn chưa được đầu tư, nâng cấp, gây bất tiện cho khách đến thăm viếng.
Sở Văn hoá Thể thao của tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án tu bổ, tôn tạo di tích Khu mộ bác sĩ A.Yersin. Theo đó, khuôn viên di tích 4ha được chia làm hai khu vực, trong đó khu vực trên đỉnh đồi (khu vực 1) có mộ bác sĩ A.Yersin, khóm thờ nhà bác học Yersin, cây xanh cổ thụ quanh mộ… rộng khoảng 300m2 là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ chỉ tu bổ, tôn tạo giữ nguyên trạng, không tiến hành đầu tư, xây dựng.
Phần diện tích còn lại (khu vực 2) được cho phép đầu tư nhằm mục đích bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Thực tế khu vực này thời gian qua vẫn chưa được quan tâm bảo tồn, tôn tạo đúng mức, chưa phát huy được hết giá trị. Ngoài ra Phần mộ, khu miếu thờ, điểm dừng chân… cũng cần được nâng cấp, trồng nhiều loại cây giống mà bác sĩ Yersin lúc sinh thời từng trồng.
Việc tôn tạo, phát huy giá trị di tích Khu mộ bác sĩ Yersin là điều cần thiết. Cùng với việc xây mới Nhà tưởng niệm bác sĩ A.Yersin tạo thành địa điểm tham quan đón khách du lịch trong nước, quốc tế tìm hiểu về những công lao mà vị bác sĩ đáng kính này đã đóng góp cho nhân loại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.