Phức tạp nạn săn bắn động vật hoang dã tại Lâm Đồng

Trí Kiên, Trung Dũng

17/08/2024 10:16 GMT+7

VTV.vn -Tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, Lâm Đồng, nạn săn bắt động vật hoang dã đang gia tăng. Đội tuần tra đã tháo gỡ 1060 bẫy thú, song tình hình vẫn phức tạp.

Diện tích rừng tự nhiên tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang suy giảm, kéo theo đó là sự mất đi không gian sinh tồn của các loài thú rừng. Sự đa dạng sinh học, môi trường sống và sự phân bố thú rừng ở Tây Nguyên chủ yếu chỉ còn trong các vườn quốc gia. Hiện tại, nạn săn bắt thú rừng tại các vườn quốc gia đang diễn biến hết sức phức tạp.

Tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, tình hình này đặc biệt nghiêm trọng. Đội tuần tra lưu động số 1 thuộc hạt kiểm lâm vườn quốc gia này đã thực hiện 168 đợt tuần tra với khoảng cách gần 2100km, tháo gỡ được 1060 bẫy thú chỉ sau hơn 1 năm thành lập.

Ông Nông Phúc Anh, Trạm trưởng Kiểm lâm Hòn Giao, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, chia sẻ rằng khi đi tuần tra, đội của ông phát hiện dấu vết mới hay cũ, dấu chân, dấu bẻ cây hoặc dọc theo các con suối, nơi thú rừng thường xuống uống nước. Các bẫy thú thường được đặt ở những địa điểm này, và đội tuần tra dựa vào các dấu hiệu đó để truy tìm người hoặc bẫy thú.

Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà nằm giáp ranh giữa ba tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà và Ninh Thuận, với hàng nghìn hộ dân sinh sống và hai tuyến Quốc lộ chạy cắt qua. Điều này khiến nạn săn bắt thú rừng và khai thác lâm sản tại đây diễn biến hết sức phức tạp.

Ông Phạm Văn Dân, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, cho biết, thời gian qua đã có rất nhiều hành vi tác động tới rừng, đặc biệt là săn bắt các loại thú. Mặc dù tình trạng mất mát không dễ nhận thấy ngay lập tức, nhưng theo thời gian, số lượng các loài thú ở đây đã giảm đi đáng kể, với một số loài hiếm gặp trở lại trong rừng.

Là địa phương có sức hút về du lịch, nhu cầu tiêu thụ động vật từ rừng tăng theo, các đối tượng vi phạm còn trà trộn các sản phẩm động vật hoang dã vào động vật nuôi để thực hiện hoạt động mua bán, kinh doanh trái phép. Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 46 vụ vi phạm, thu giữ hơn 400 cá thể động vật rừng cân nặng khoảng 700 kg, trong đó có 76 cá thể nguy cấp, quý hiếm và 361 cá thể động vật thông thường.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.