Thân chuối, thân gỗ, những vật liệu gần gũi hàng ngày với bà con, đều có thể trở thành phương tiện di chuyển được trên sông nước. Kết bè bằng vật liệu tại chỗ, chèo chống bè mảng, hay đi thuyền nan trên sông, tự làm phao bơi trên sông... đều là những kỹ năng cần thiết khi xảy ra mưa bão, ngập lụt.
Buổi huấn luyện tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) có nhiều tình huống giả định được đặt ra. Trong đó, có việc di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và cứu người gặp nạn trong tình huống khẩn cấp. Mục tiêu là làm sao bảo vệ được tính mạng và tài sản của nhân dân. Các kỹ năng này đều được tập luyện một cách thuần thục để khi thiên tai xảy ra, với người dân trong lực lượng xung kích, ai cũng sẽ biết mình cần làm gì.
Chủ động ứng phó mùa mưa bão năm nay, huyện Phúc Thọ đã thành lập 2 đội xung kích với hơn 300 người ở hầu hết các xã, thị trấn. Việc trang bị cho họ những kỹ năng ứng phó với thiên tai là điều rất cần thiết khi dự báo, mưa bão năm nay sẽ phức tạp, các cơn bão có thể xuất hiện dồn dập trong 2 tháng tới.
Cùng với tập dượt các kỹ năng ứng phó, sự chủ động, chuẩn bị sớm của người dân và chính quyền địa phương chính là giải pháp hiệu quả nhất để phòng tránh thiên tai, giảm được những tác động của thời tiết cực đoan và giảm nhẹ thiệt hại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.