Hôm nay (31/10), việc cắm cọc giải phóng mặt bằng của Dự án đường Vành đai 3, đi qua TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành 100%, đúng tiến độ đã cam kết với thành phố.
Trầm mình dưới những con rạch, lội bùn vượt qua những khu vực sình lầy, băng băng trên những cánh đồng không có đường đi, cỏ mọc um tùm… các kỹ sư, công nhân cắm cọc cứ thế mà đi đến đến đúng tưng vị trí đã được phê duyệt, để cắm những cột mốc giải phóng mặt bằng cho tuyến vành đai 3, TP Hồ Chí Minh.
Do cọc nặng, nên mỗi người chỉ có thể bê được 1 cọc. Sau khi đo đạc, định vị ranh tuyến vành đai trên bản đồ, các công nhân mới đưa cọc bê tông đến cắm.
Các cọc cách nhau 50m, đoạn đi qua đầm lầy, đồng ruộng có thể thưa hơn, nhưng không quá 100 m. Số lượng cọc cho toàn tuyến Vành đai 3 đi qua TP Hồ Chí Minh khoảng hơn 1.900 cọc, trong đó, địa phận huyện Củ Chi khoảng 193 cọc.
Lối đi bị bao quanh bởi rừng cây, sình lún, gập ghềnh, trên vai lại mang nặng, khiến việc di chuyển của các công nhân rất khó khăn.
Hôm nay, những cọc cuối cùng được cắm đó là những nỗ lực của những kỹ sư, công nhân, trong suốt 1 tháng vừa qua để dự án Vành đai 3 giai đoạn mới, sớm khởi công vào giữa năm 2023 như mục tiêu của TP Hồ Chí Minh đã đề ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.