Trở về với đức tin, giữ bình yên cho bản làng

VTV.vn - Tại Gia Lai, nhiều phương thức tuyên truyền hiệu quả đã được tiến hành, giúp những người đã từng lầm đường lạc lối quay trở lại với cuộc sống yên bình.

Tây Nguyên là 1 trong những địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động tiến hành các hoạt động kích động li khai, tự trị, chống phá. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức người dân.

Tại Gia Lai, nhiều phương thức tuyên truyền hiệu quả đã được tiến hành, không chỉ giúp bà con tránh xa được kẻ xấu mà còn giúp những người đã từng lầm đường lạc lối nay trở thành cầu nối tuyên truyền hiệu quả.

Chấp hành án phạt tù 16 năm vì nghe theo Fulro tổ chức chống phá, gây bạo loạn,.. năm.. ông Siu Un được đặc xá trở về trước thời hạn, ông đã tình nguyện trở thành cầu nối tuyên truyền cho bà con tránh xa mưu đồ của kẻ xấu

Ông Siu Un (Ama H'Vân), Xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: "Tôi muốn bà con hàng xóm ở các nơi, kể cả ở Đắk Lắk, Krông Pa ở tỉnh Gia Lai này, những người nào đang giữ bên Tin lành Degar nên quay về với đức tin, quay về với tôn giáo thuần túy được Đảng, Nhà nước cho phép".

Trở về với đức tin, giữ bình yên cho bản làng - Ảnh 1.

Ông Bjut đã từng nghe lời dụ dỗ, lừa phỉnh của kẻ xấu để theo Tin lành Đềga nhưng sau 1 thời gian được cán bộ tới gặp gỡ, giải thích, ông đã trở lại sinh hoạt tôn giáo Tin lành chính thống.

Đại úy Rơ Châm Long, Phó trưởng Công an xã Ia Ka, huyện Chư Păh, Gia Lai khẳng định: "Chúng tôi đi tuyên truyền là đa số chúng tôi nói bằng tiếng Jrai. Họ cũng nghe theo dễ hơn và cởi mở, dễ tiếp xúc hơn. Họ hiểu được, xong rồi họ mới quay về".

Hiện nay, mưu đồ kích động ly khai, lập "tôn giáo riêng", "nhà nước riêng" núp dưới hoạt động tôn giáo trái phép tiếp tục được các đối tượng xấu thực hiện bằng nhiều thủ đoạn, chúng tiếp tục dụ dỗ người dân vào các nhóm kín hoạt động tôn giáo trái phép trên mạng xã hội, hoặc lôi kéo họ theo hình thức "tu tại gia".

Thượng tá Vũ Thọ Hanh, Phó Trưởng Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết thêm: "Tu tại gia xuất phát từ việc trước kia bọn phản động Fulro lưu vong tuyên truyền rằng đạo của người dân tộc thiểu số là đạo riêng. Sau quá trình vào cuộc quyết liệt của chính quyền thì đa số bà con không nghe theo bọn chúng".

Trở về với đức tin, giữ bình yên cho bản làng - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của các các chức sắc, chức việc trong các hội nhóm tôn giáo đã góp phần không nhỏ để người dân nhận thức đúng quay trở về sinh hoạt tôn giáo thuần tuý.

Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết thêm: "Những đối tượng đã lầm lỡ khi họ trở về thì đây là cầu nối và cũng thể hiện được quan điểm của Đảng trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương về vấn đề bình đẳng trong việc thực hiện các tín ngưỡng tôn giáo".

Từ những chủ trương, chính sách mang đậm tính nhân văn của Đảng, Nhà nước, tại Gia Lai đã có 782 trường hợp quay về 5 tổ chức tôn giáo chính thống. Đến nay mô hình "Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng" đã mở ra cơ hội để những người từng lầm đường, lạc lối sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng, tham gia giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, giữ bình yên cho buôn làng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.