Xã Văn Bàn (Lào Cai) chuẩn bị sớm cho ngày hội lớn

Nguyễn Quân

03/03/2026 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ lớp tập huấn nghiệp vụ tại xã Văn Bàn (Lào Cai), công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 đã bắt đầu từ cơ sở với yêu cầu chặt chẽ.

Đồng chí Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Văn Bàn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Văn Bàn phát biểu tại hội nghị.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Khi ngày hội dân chủ của toàn dân đang đến gần, công tác chuẩn bị ở nhiều địa phương đã được triển khai sớm với tinh thần chủ động và trách nhiệm. Tại xã Văn Bàn (Lào Cai), hội nghị tập huấn nghiệp vụ bầu cử được tổ chức ngày 1/3 cho thấy rõ một thực tế, đó là thành công của cuộc bầu cử không chỉ được quyết định trong ngày bỏ phiếu mà bắt đầu từ những công việc chuẩn bị tỉ mỉ ở cơ sở.

Hội nghị do Ủy ban bầu cử xã Văn Bàn tổ chức theo Kế hoạch số 15 ngày 27/2/2026, căn cứ Thông tư số 21/2025 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 113 của UBND xã về triển khai công tác bầu cử. Tham dự có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã cùng các thành viên Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và lực lượng giúp việc trực tiếp tham gia tổ chức bầu cử tại địa phương.

Xã Văn Bàn (Lào Cai) chuẩn bị sớm cho ngày hội lớn - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (sửa đổi, bổ sung năm 2025) cùng các văn bản hướng dẫn liên quan. Bên cạnh việc cập nhật quy định mới, trọng tâm của lớp tập huấn là hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ cụ thể mà cán bộ cơ sở phải trực tiếp thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử.

Bầu cử bắt đầu từ những việc nhỏ nhất

Nếu nhìn từ bên ngoài, ngày bầu cử thường được hình dung như một sự kiện chính trị diễn ra trong một ngày. Tuy nhiên, lớp tập huấn tại Văn Bàn cho thấy đằng sau ngày hội ấy là cả một hệ thống công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước.

Các tổ bầu cử phải nắm vững quy trình lập và niêm yết danh sách cử tri, sử dụng hệ thống biểu mẫu, đóng dấu thẻ cử tri và phiếu bầu, tổ chức trang trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu và các điều kiện phục vụ cử tri. Mỗi khâu đều có quy định chặt chẽ, từ việc phát phiếu bầu cho đúng danh sách cử tri đến việc quản lý con dấu, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả bầu cử.

Xã Văn Bàn (Lào Cai) chuẩn bị sớm cho ngày hội lớn - Ảnh 2.

Hàng trăm đại biểu đã về tham dự buổi tập huấn.

Theo hướng dẫn nghiệp vụ, tổ bầu cử là lực lượng trực tiếp phụ trách toàn bộ công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, từ bố trí phòng bỏ phiếu, phát thẻ cử tri đến kiểm phiếu và bàn giao kết quả theo quy định. Mọi quy trình đều phải bảo đảm chính xác và đúng pháp luật, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của kết quả bầu cử.

Các quy định nghiệp vụ cũng yêu cầu tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo để cử tri nắm rõ thời gian và địa điểm bỏ phiếu, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và điều kiện vật chất tại khu vực bỏ phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành chặt chẽ, lập biên bản đầy đủ và bàn giao theo đúng trình tự pháp luật.

Những quy định tưởng như chi tiết này chính là nền tảng để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai và minh bạch.

Xã Văn Bàn (Lào Cai) chuẩn bị sớm cho ngày hội lớn - Ảnh 3.

Việc tổ chức tập huấn sớm giúp cán bộ cơ sở chủ động hơn trong triển khai các nhiệm vụ...

Xã Văn Bàn (Lào Cai) chuẩn bị sớm cho ngày hội lớn - Ảnh 4.

...Từ lập danh sách cử tri đến chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bỏ phiếu.

Nền tảng cho một cuộc bầu cử dân chủ

Lớp tập huấn tại Văn Bàn không chỉ cung cấp kiến thức nghiệp vụ mà còn góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm chính trị của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử. Đây là lực lượng giữ vai trò quyết định trong việc tổ chức bầu cử đúng quy định và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Trong thực tế, mỗi khu vực bỏ phiếu là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động dân chủ của người dân. Sự chuẩn bị chu đáo từ cấp xã sẽ quyết định phần lớn chất lượng tổ chức bầu cử. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn sớm giúp cán bộ cơ sở chủ động hơn trong triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, từ lập danh sách cử tri đến chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bỏ phiếu.

Xã Văn Bàn (Lào Cai) chuẩn bị sớm cho ngày hội lớn - Ảnh 5.

Qua lớp tập huấn, nhiều vấn đề thực tiễn cũng được trao đổi và giải đáp, giúp các tổ bầu cử thống nhất cách làm và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Qua lớp tập huấn, nhiều vấn đề thực tiễn cũng được trao đổi và giải đáp, giúp các tổ bầu cử thống nhất cách làm và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. Điều này đặc biệt quan trọng đối với cấp xã – nơi trực tiếp tiếp xúc với cử tri và tổ chức các khu vực bỏ phiếu.

Có thể thấy, phía sau ngày hội bầu cử là một quá trình chuẩn bị công phu, trong đó mỗi cán bộ cơ sở đều giữ vai trò quan trọng. Từ những lớp tập huấn như tại xã Văn Bàn, công tác bầu cử đang từng bước đi vào nền nếp, tạo tiền đề để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được tổ chức nghiêm túc, đúng pháp luật và thực sự trở thành ngày hội dân chủ của nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.