Nhiều nơi đang thiếu nhân lực nên việc xử lý rác thải và gia súc chết còn chậm. Đây là nguy cơ lớn khiến dịch bệnh dễ phát sinh tại các khu dân cư.
Sau lũ, di chuyển trong đường làng không dễ dàng, bởi những chướng ngại vật tấp lên bờ. Những thứ ở đây vốn từng là tài sản của người dân, nhưng giờ lại thành rác. Xác lợn, gà chết nằm ngay cạnh đường khiến nhiều người lo ngại ô nhiễm.
Vấn đề xử lý môi trường ở các khu dân, đường, trường học là khó khăn không nhỏ đối với các địa phương sau lũ, bởi lượng rác thải phát sinh vô cùng lớn.


Xác lợn, gà chết nằm ngay cạnh đường khiến nhiều người lo ngại ô nhiễm.
Xử lý môi trường là một những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay. Công việc này được triển khai theo phương châm "nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó". Ở trường Tiểu học Chu Văn An, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, nhờ có sự hỗ trợ của các lượng Quân khu 5 cùng công an phối hợp lực lượng tại chỗ, lượng lượng bùn, đồ dùng hư hỏng sau bão được xử lý dần. Môi trường ở trường đang sạch dần, nhà trường cũng sớm cho học sinh đi học trở lại.
Hiện nay, các lực lượng thuộc Quân khu 5, công an vẫn đang tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp lực lượng tại chỗ để xử lý môi trường. Việc khắc phục hệ thống nước và điện cũng đang được khẩn trương triển khai để việc dọn dẹp, vệ sinh môi trường diễn ra thuận lợi hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.