(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
Đầu lọc thuốc lá hiện là loại rác thải phổ biến nhất trên hành tinh, với hơn 4,5 nghìn tỷ mẩu bị vứt bỏ mỗi năm, âm thầm gây ô nhiễm đất, nước và không khí. Tại thành phố Noida của Ấn Độ, hai anh em nhà Gupta đã quyết biến lượng rác độc hại này thành một mô hình tái chế bền vững.
Ít ai biết rằng lớp bông trắng mịn trong dây chuyền sản xuất tại nhà máy lại được làm từ chính những đầu lọc thuốc lá bị vứt bỏ.
Bà Prema Devi, nhân viên nhà máy tái chế rác thải thuốc lá, cho biết những đầu lọc thu gom được đang được làm sạch và xử lý, giúp bà vừa có thu nhập, vừa góp phần giữ gìn môi trường.
Sau khi thu gom, các đầu lọc được tách sợi, làm sạch và tẩy trắng, chuyển thành nguyên liệu mềm mại để làm đồ chơi, gối và nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường.

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
Anh Naman Gupta, người sáng lập Công ty Tái chế rác thải thuốc lá Code Effort, cho biết nhà máy xử lý toàn bộ rác thải thuốc lá thu gom được. Quá trình phân loại cho ra ba thành phần gồm giấy, thuốc lá và đầu lọc. Giấy được tái chế thành sản phẩm giấy; phần thuốc lá được xử lý thành bột phân hữu cơ; còn đầu lọc được dùng để tạo ra các sản phẩm như đồ chơi mềm và đệm.
Ý tưởng này xuất phát từ nhận thức về mức độ ô nhiễm do đầu lọc thuốc lá gây ra. Theo Gupta, thách thức lớn nhất là thay đổi cách nhìn của cộng đồng về rác thải thuốc lá, vốn là chủ đề nhạy cảm. Tuy nhiên, khi người dân hiểu rõ tác hại, sự ủng hộ cho mô hình đã tăng lên đáng kể.
Gupta cho biết công ty bắt đầu chỉ với 10 gram sợi, nhưng hiện tái chế tới 1 tấn mỗi ngày. Trong 6 năm qua, Code Effort đã tái chế hơn 10 tỷ đầu lọc, góp phần ngăn chặn ô nhiễm 250 tỷ lít nước và bù đắp 400 tỷ gram khí thải carbon.
Với gần 267 triệu người trưởng thành hút thuốc, Ấn Độ đối mặt lượng lớn đầu lọc bị vứt bừa bãi, làm gia tăng ô nhiễm môi trường. Hành trình của Gupta và Code Effort cho thấy đổi mới có thể biến rác thải thành mô hình kinh tế tuần hoàn, tạo việc làm và góp phần làm sạch môi trường đô thị.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.