Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời trang bị cho các em học sinh những kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, bảo đảm cho các em một môi trường an toàn, văn minh, văn hóa... là những cách giúp các em phát triển một cách toàn diện nhất.
Tại các buổi tập huấn, mọi chi tiết đều được chú trọng, từ việc nhỏ nhất như điều chỉnh quai mũ bảo hiểm cho vừa vặn, chỉnh tư thế ngồi lái xe an toàn... cho đến các kỹ năng phức tạp hơn như xử lý tình huống khẩn cấp.
Từ lý thuyết đến thực hành, các em học sinh được học cách quan sát 360 độ, nắm vững "nguyên tắc 3 giây" giữ khoảng cách an toàn.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh. (Ảnh: ANTV Lào Cai)
Toàn tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 50.000 học sinh bậc trung học phổ thông (THPT), đây là lứa tuổi dễ có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trang bị kỹ năng an toàn giao thông chính là trao cho các em quyền được sống và lớn lên an toàn. Đây là mục tiêu cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Em Nguyễn Thành Long (lớp 12D3, Trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Trước đây, em có nhiều hành vi gây nguy hiểm khi đi đường như dàn hàng hai, hàng ba. Sau buổi học hôm nay, em sẽ bỏ hành vi đó để tham gia giao thông an toàn hơn".
Chúng tôi mong muốn truyền tải tất cả quy định của pháp luật về an toàn giao thông đến cha mẹ, các bậc phụ huynh và học sinh, trước tiên là phải hiểu, sau đó mới chấp hành tốt để bảo vệ an toàn cho chính bản thân cũng như cộng đồng", Thượng tá Phạm Vân Thảo (Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai) cho biết.
Bên cạnh những bài học lý thuyết trong sách vở, mỗi hành động đúng của các bậc cha mẹ khi tham gia giao thông chính là những bài học trực quan quý giá nhất, góp phần "gieo mầm" ý thức, vun đắp nên nét đẹp văn hóa cho các em một cách tự nhiên và bền vững nhất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.