Nghị định mới cũng tăng chế tài với xe hợp đồng hoạt động trá hình như tuyến cố định, nhằm lập lại trật tự và bảo đảm cạnh tranh công bằng trong vận tải hành khách.
Xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách (xe ghép, xe tiện chuyến) nhận đặt chỗ hoặc ký hợp đồng chở người có thu tiền sẽ bị phạt đến 14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
Các đơn vị kinh doanh sử dụng xe từ 8 chỗ trở lên hoạt động sai quy định, biến tướng thành tuyến cố định sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải không thời hạn.
Những quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 10/8 tới đây, đang được các lái xe, nhà xe tuyến cố định đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Việc sửa đổi bổ sung chế tài đối với xe hợp đồng, xe ghép, xe tiện chuyến trá hình là việc làm cần thiết nhằm lập lại trật tự trong hoạt động vận tải khách.
Anh Phạm Văn Long (lái xe khách tuyến cố định) chia sẻ: "Xe hợp đồng đi đón trả khách tận nhà, vào các ngõ ngách để đón khách, nếu siết chặt quản lý được thì xe tuyến cố định sẽ tăng được lượng khách và nhu cầu đi trên các tuyến sẽ tăng cao hơn".
Ông Đặng Dương Thành (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát) cho biết: "Từ ngày xe hoạt động trá hình xuất hiện, bến hầu như không có khách, ảnh hưởng khoảng 30-40% đến doanh nghiệp tuyến cố định".
Thực tế thời gian qua, nhiều đơn vị tổ chức đón, trả khách lẻ tại các văn phòng, xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách, gây mất công bằng, ảnh hưởng đến trật tự vận tải hành khách.
Nhiều ý kiến cho rằng đây là chế tài cần thiết nhằm tăng tính răn đe đối với các cá nhân hoạt động xe ghép, các doanh nghiệp lợi dụng hình thức vận tải hợp đồng để hoạt động như tuyến cố định.
Theo ông Đỗ Văn Bằng (Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô TP Hà Nội), việc siết chặt quản lý đem lại bình đẳng cho hoạt động kinh doanh, thể hiện sự nghiêm túc công tác trong quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải hành khách.
"Khuyến cáo doanh nghiệp và người dân bám sát vào Nghị định, thông tư sửa đổi để định hình lại hình thức kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật, thể chế về kinh doanh vận tải", ông Bằng cho hay.
Nghị định mới cũng quy định từ đầu năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng trước khi thực hiện chuyến đi với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.
Việc sửa đổi bổ sung chế tài đối với xe hợp đồng, xe ghép, xe tiện chuyến trá hình là việc làm cần thiết nhằm lập lại trật tự trong hoạt động vận tải khách, tránh thất thu thuế, đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.