Gần đây, tình trạng xe tải trọng lớn, hàng chục tấn thường xuyên lưu thông với mật độ dày đặc, gây bụi bặm và làm hư hỏng đường dân sinh tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng này đã diễn ra trong vài năm qua và đặc biệt nghiêm trọng hơn trong thời gian gần đây, khi các xe chở đất từ tỉnh Thái Nguyên di chuyển qua khu vực, cùng với việc dự án đường vành đai 5 – Vùng Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.
Ghi nhận của phóng viên trên tuyến đường qua địa bàn phường Xuân Hòa cho thấy, dù các xe tải di chuyển với tốc độ không cao, nhưng do tải trọng lớn, bụi đất vẫn cuộn lên mù mịt mỗi khi xe đi qua. Nhiều đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường vỡ nát, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Gia đình ông Lý Văn Bảy, trú tại tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa, là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nhà nằm ngay sát mặt đường, ông Bảy cho biết gia đình phải che chắn bạt kín xung quanh tường bao và cửa nhà để hạn chế bụi. Tuy nhiên, bụi đất vẫn bám dày đặc trong nhà, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Theo ông Bảy, tình trạng xe tải qua lại với số lượng lớn đã diễn ra từ năm ngoái và kéo dài đến nay, gần như không có thời điểm nào ngớt.


Không chỉ tuyến đường tránh dài hơn 1km – nơi các phương tiện phải lưu thông do tỉnh lộ 301 qua khu vực hồ Đại Lải có hệ thống cầu xuống cấp – bị ảnh hưởng nặng nề, mà toàn bộ tuyến tỉnh lộ 301 kéo dài nhiều km cũng đang chịu áp lực lớn từ mật độ xe tải trọng lớn. Người dân địa phương cho biết, phần lớn các xe này chở đất từ tỉnh Thái Nguyên sang để phục vụ các dự án trên địa bàn Phú Thọ. Bên cạnh đó, một số xe tải chở đất phục vụ nội bộ dự án đường vành đai 5 – Vùng Thủ đô phía Phú Thọ cũng góp phần làm gia tăng tình trạng bụi bặm và hư hỏng mặt đường.
Nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi xe tải hoạt động với tần suất cao, chạy vào nhiều khung giờ khác nhau, trong đó có cả thời điểm học sinh đến trường và công nhân đi làm. Việc che chắn thùng xe không đảm bảo, đất rơi vãi ra mặt đường cùng với tốc độ di chuyển cao của một số phương tiện khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn thường trực.
Thực tế ghi nhận cho thấy, bụi đất bám dày trên cổng nhà, tường rào và cây cối dọc hai bên đường, phản ánh rõ mức độ ô nhiễm mà người dân khu vực này đang phải chịu đựng trong thời gian dài.

Đại diện UBND phường Xuân Hòa cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng xe tải gây bụi bặm và hư hỏng đường dân sinh. Cuối tháng 12 vừa qua, UBND phường đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, đề nghị chủ đầu tư tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên đoạn tuyến tỉnh lộ 301 nơi các xe của dự án đường vành đai 5 – Vùng Thủ đô lưu thông. Nội dung này sẽ tiếp tục được phường giám sát và đôn đốc trong thời gian tới.
Đối với tuyến đường tránh, UBND phường Xuân Hòa cho biết đã xây dựng kế hoạch sửa chữa. Theo ông Đinh Huy Tùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng UBND phường Xuân Hòa, đây là tuyến đường độc đạo với lưu lượng phương tiện lớn, đóng vai trò là trục giao thông chính nên không thể cấm các phương tiện trọng tải lớn lưu thông. Phương án của địa phương trong giai đoạn đầu tư công 2026–2030 là cải tạo, nâng cấp những vị trí mặt đường bị vỡ, nứt nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.
Trước những bức xúc của người dân, sau khi tiếp nhận phản ánh của VTV, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã có văn bản yêu cầu tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công dự án đường vành đai 5 – Vùng Thủ đô tăng cường công tác tưới nước, rửa đường tối thiểu 5 lần mỗi ngày trên đoạn tuyến tỉnh lộ 301 có xe công trình lưu thông. Đây được xem là biện pháp trước mắt nhằm giảm thiểu bụi bặm, bảo đảm an toàn và sinh hoạt cho người dân khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.