Xe tải lao vào người biểu tình phản đối chính phủ Iran ở Los Angeles (Mỹ)

Quỳnh Chi (Theo Los Angeles Times)

13/01/2026 07:07 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ việc người đàn ông lái xe tải đâm vào nhiều người biểu tình phản đối chính phủ Iran ở khu dân cư Westwood, thành phố Los Angeles.

Cảnh sát điều tra vụ xe tải lao vào đám đông người biểu tình ở Westwood vào ngày 11/1/2026 (Ảnh: Los Angeles Times)

Cảnh sát điều tra vụ xe tải lao vào đám đông người biểu tình ở Westwood vào ngày 11/1/2026 (Ảnh: Los Angeles Times)

Liên quan đến vụ xe tải lao vào người biểu tình, Sở Cứu hỏa thành phố Los Angeles cho biết 2 người đã được kiểm tra tại hiện trường và từ chối điều trị. Một người trưởng thành đã bị xe tải đâm nhưng không bị thương nặng, và không có xe cứu thương nào được điều đến hiện trường.

Tuy nhiên, theo Đại úy Richard Gabaldon thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles, tài xế xe tải đã bị thương sau vụ việc. Video vào chiều 11/1/2026 (giờ địa phương) cho thấy những người biểu tình cố gắng kéo tài xế ra khỏi xe tải. Khi cảnh sát đưa anh ta ra khỏi xe và bắt giữ, những người biểu tình giận dữ đã đấm và tấn công anh ta. Người biểu tình tiếp tục đập phá xe tải và xé bỏ tấm biển gắn trên xe.

Xe tải lao vào người biểu tình phản đối chính phủ Iran ở Los Angeles (Mỹ)- Ảnh 1.

Người biểu tình đứng gần chiếc xe tải ở Westwood, ngày 11/1/2026 (Ảnh: KNN.News)

Cơ quan chức năng địa phương không tin rằng vụ việc có động cơ chính trị hoặc là một hành động khủng bố mà bắt nguồn từ một vụ xô xát trong đám đông - Đại úy Gabaldon cho biết.

Các nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy chiếc xe tải lao vào đám đông và biết có điều gì đó bất ổn khi mọi người bắt đầu la hét. Vào lúc đó, cuộc biểu tình phản đối chính phủ Iran nhanh chóng trở thành một cảnh tượng sợ hãi và hỗn loạn.

Theo Đại úy Gabaldon, tài xế xe tải không có tiền án tiền sự, và người đàn ông này có thể phải đối mặt với cáo buộc tấn công bằng vũ khí nguy hiểm.

Sở Cứu hỏa thành phố Los Angeles lưu ý việc điều động lực lượng sau vụ việc bị chậm trễ do quá đông người biểu tình tập trung gần Tòa nhà Liên bang Wilshire. Theo Trung tâm Quản lý giao thông khu vực Los Angeles, có tới 3.000 người đã tập trung biểu tình ở Westwood vào khoảng 15h ngày 11/1 (theo gờ địa phương). Cơ quan này đã đóng cửa các lối ra hướng Bắc và hướng Nam của Đại lộ Wilshire để ngăn chặn người biểu tình có thể chiếm giữ đường cao tốc. Các lối ra thành phố bị đóng cửa cho đến khoảng 17h cùng ngày, khi phần lớn người biểu tình đã giải tán.

Xe tải lao vào người biểu tình phản đối chính phủ Iran ở Los Angeles (Mỹ)- Ảnh 2.

Chiếc xe tải được nhìn thấy giữa đám đông ở Westwood, gần Tòa nhà Liên bang Wilshire, ngày 11/1/2026 (Ảnh: KNN.News)

Vài giờ sau vụ việc, Thị trưởng thành phố Los Angeles - bà Karen Bass - đã đến hiện trường vụ xe tải lao vào người biểu tình. Trong một cuộc họp báo, bà bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề quốc tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa "bất kể vấn đề đó căng thẳng đến mức nào".

Trong một tuyên bố được đăng tải trên X, Trợ lý Chưởng lý Hoa Kỳ Bill Essayli cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đã nắm được vụ việc: "FBI đang có mặt tại hiện trường và phối hợp với Sở Cảnh sát Los Angeles để xác định động cơ của tài xế. Cuộc điều tra đang được tiến hành và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho người dân".

Iran đã chìm trong các cuộc biểu tình kéo dài 2 tuần qua. Ít nhất 538 người đã thiệt mạng và hơn 10.000 người đã bị bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.