Tập huấn PCCC cho người dân - Ảnh: Thành ủy TP Hồ Chí Minh
Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh mới có quy mô dân số hơn 14 triệu người, với gần 6.000 khu phố, ấp và khu dân cư. Mật độ dân cư cao, cùng đặc thù nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh khiến nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn phức tạp, đặt ra yêu cầu phải tăng cường lực lượng phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở.
Theo thống kê, trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến 19/8/2025, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh mới đã xảy ra 58 vụ cháy, làm 13 người thiệt mạng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 492 triệu đồng, chưa kể 32 vụ cháy khác đang trong quá trình xác minh, thống kê. Thực tế cho thấy phần lớn các vụ cháy phát sinh từ khu dân cư, đặc biệt là nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Đây là một trong những cơ sở quan trọng để UBND Thành phố đưa ra tờ trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh, đề xuất mỗi khu phố, ấp hoặc khu dân cư sẽ thành lập một đội dân phòng. Số lượng thành viên được bố trí căn cứ vào quy mô dân số. Với khu vực có đến 2.700 nhân khẩu, đội dân phòng được bố trí tối thiểu ba người, gồm đội trưởng, đội phó và đội viên. Khi quy mô dân số tăng, cứ mỗi 900 nhân khẩu sẽ được bố trí thêm một đội viên nhằm bảo đảm khả năng ứng phó phù hợp.

Các đại biểu nghiên cứu tờ trình trên ứng dụng Hội đồng nhân dân (Ảnh: Thu Trang)
Theo tính toán sơ bộ, trên toàn địa bàn sẽ có khoảng 5.951 đội dân phòng, với ít nhất 17.853 đội viên, trở thành lực lượng hỗ trợ trực tiếp cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.
Về chế độ, chính sách, đội trưởng và đội phó đội dân phòng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng theo chính sách áp dụng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Cụ thể, đội trưởng được hỗ trợ 6,5 triệu đồng/tháng, đội phó được hỗ trợ 6,3 triệu đồng/tháng.
Đối với đội viên dân phòng, nghị quyết không quy định trợ cấp thường xuyên hằng tháng. Trường hợp đội viên đồng thời là thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hưởng mức hỗ trợ 6 triệu đồng/người/tháng theo chế độ chung của lực lượng này. Ngoài ra, khi trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đội viên dân phòng được hưởng bồi dưỡng theo thời gian tham gia, do ngân sách nhà nước chi trả theo quy định hiện hành.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.