Sáng 5/1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, liên quan Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.
Trong vụ án này, hai bị cáo Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk và Bùi Văn Từ, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ".
Hai bị cáo còn lại là Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty Sài Gòn và Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty An Nguyên, cùng bị xét xử về tội "Đưa hối lộ".

Các bị cáo tại phiên toà.
Theo cáo trạng, năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án sau đó được Bộ Giao thông vận tải (cũ) phê duyệt.
Tháng 11/2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đề nghị của Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk. Dự án gồm 15 gói thầu, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện 720 ngày.

Quá trình triển khai dự án, các bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và ông Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công Gói thầu số 3 trị giá 522 tỷ đồng và Gói thầu số 4 trị giá 505 tỷ đồng.
Sau khi có chỉ đạo từ lãnh đạo Tỉnh ủy, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với đại diện các doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo cấp dưới hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình đấu thầu.

Đại diện Viện Kiểm sát tại toà.
Cáo trạng xác định, Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật, đồng thời chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn trúng Gói thầu số 3; Công ty Licogi 16.6 và Công ty Xây dựng 470 trúng Gói thầu số 4, trái quy định pháp luật về đấu thầu.
Theo thỏa thuận, các doanh nghiệp chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và chi cho Bùi Văn Từ tổng số tiền 9 tỷ đồng. Sau khi các liên danh trúng thầu và ký hợp đồng thi công, Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã trực tiếp đưa tiền cho hai bị cáo.
Cụ thể, Lê Đình Hải đưa cho Phạm Văn Hạ hai lần, tổng cộng 3,2 tỷ đồng từ quỹ Công ty Sài Gòn; trong đó lần đầu 1 tỷ đồng vào đầu tháng 1/2022, lần sau 2,2 tỷ đồng vào giữa tháng 1/2022, đều tại nhà riêng ông Hạ. Bị cáo Hải còn đưa cho Bùi Văn Từ 3 tỷ đồng vào tháng 4/2022 tại một quán cà phê ở TP Buôn Ma Thuột.
Bị cáo Hoàng Đình Chương đưa cho Phạm Văn Hạ 1,9 tỷ đồng vào khoảng cuối tháng 8/2021 và đưa cho Bùi Văn Từ 3 tỷ đồng vào khoảng tháng 12/2021.
Cơ quan tố tụng xác định, Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ tổng cộng 5,1 tỷ đồng; Bùi Văn Từ nhận 6 tỷ đồng. Lê Đình Hải đã đưa hối lộ 6,2 tỷ đồng và Hoàng Đình Chương đưa hối lộ 4,9 tỷ đồng để được trúng thầu, thi công hai gói thầu nêu trên.
Quá trình điều tra, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, lời khai phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Do ông Dương Chế Quang đã qua đời, cơ quan tiến hành tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự đối với người này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.