Xét xử phúc thẩm hai cựu Thiếu tướng và Nguyễn Văn Hậu trong vụ án sân bay Nha Trang

VTV.vn - Hai cựu Thiếu tướng và Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án sai phạm tại Dự án sân bay Nha Trang cũ (Khánh Hoà).

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên toà phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên toà phúc thẩm.

Sáng 29/6, sau nhiều lần hoãn, Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với các bị cáo và bị hại (các nhà đầu tư) có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phiên tòa do Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa.

Xét xử phúc thẩm hai cựu Thiếu tướng và Nguyễn Văn Hậu trong vụ án sân bay Nha Trang- Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên toà.

Có 5 bị cáo kháng cáo gồm: cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân), cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á).

Ngoài các bị cáo, Tòa án còn triệu tập 385 bị hại có đơn kháng cáo. Những người này cho rằng họ là bên thứ ba ngay tình, bởi khi ký hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn đã tin tưởng vào tính pháp lý của các văn bản, không biết về các sai phạm sau này.

Toà cũng triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và Ngân hàng MB Bank - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Xét xử phúc thẩm hai cựu Thiếu tướng và Nguyễn Văn Hậu trong vụ án sân bay Nha Trang- Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên toà.

Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết có 385 bị hại được triệu tập, trong đó 235 người vắng mặt. Ngoài ra, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt.

HĐXX đã hỏi ý kiến các bên về việc vắng mặt của một số bị hại và nguời có nghĩa vụ quyền lợi liên quan. Theo đại diện Viện Kiểm sát, việc triệu tập những người tham gia tố tụng đã được thực hiện đúng quy định pháp luật. Đối với các trường hợp vắng mặt, những người này đã có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, nên không ảnh hưởng đến việc xét xử cũng như tính khách quan của phiên tòa. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát  đề nghị HĐXX tiếp tục phiên xét xử.

Sau khi xem xét ý kiến của các bên, chủ tọa nhận định sự vắng mặt của một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, nên quyết định tiếp tục phiên tòa.

Xét xử phúc thẩm hai cựu Thiếu tướng và Nguyễn Văn Hậu trong vụ án sân bay Nha Trang- Ảnh 3.

Các bị hại tại phiên toà.

Trước đó, hồi tháng 1/2026, HĐXX sơ thẩm Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) mức án 4 năm tù, tổng hợp với mức án 22 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thắng phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù;

Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) mức án 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với mức án 13 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Vinh phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù;

Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) mức án 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với mức án 16 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thiên phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù;

Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) mức án 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với mức án 13 năm tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thái phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm 6 tháng tù;

Hoàng Viết Quang (nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến) mức án 2 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) mức án 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai";

Xét xử phúc thẩm hai cựu Thiếu tướng và Nguyễn Văn Hậu trong vụ án sân bay Nha Trang- Ảnh 4.

Các luật sư tại toà.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tuyên 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp với các bản án trước đó buộc chấp hành hình phạt chung 30 năm tù. Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) mức án 8 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt 2 năm tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Định phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Hằng (Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) mức án 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Hằng phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài trách nhiệm hình sự và dân sự, HĐXX sơ thẩm còn kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để dự án tiếp tục được triển khai, tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và nhà đầu tư.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.