Xu hướng điện hoá ngành giao thông
Khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn ở một mắt xích, các mắt xích khác sẽ bị ảnh hưởng và đều phải xoay xở, điều chỉnh để thích ứng. Thế nhưng, theo các chuyên gia, những điều chỉnh hiện nay có thể sẽ không chỉ là để thích ứng trước mắt mà sẽ trở thành bình thường mới về lâu dài sau này. Điển hình như khi mắt xích về dầu mỏ và nhiêu liệu ở Trung Đông bị gián đoạn, ngành xe điện đang nổi lên. Đây không chỉ là giải pháp thay thế, mà sẽ là tương lai của giao thông đi lại trên toàn cầu, bắt đầu từ những nền kinh tế đang phát triển.
Tại miền đông Trung Quốc, các nhà sản xuất xe hai bánh điện đang bước vào giai đoạn sản xuất cao điểm khi đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh trở lại. Doanh nghiệp này cho biết, chỉ trong vòng vài tháng, lượng đơn đặt hàng đã tăng nhanh, buộc dây chuyền phải hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu từ thị trường nước ngoài.
Ông Deng Zanchang - Phó Giám đốc Công ty Sản xuất Xe máy điện, Trung Quốc cho biết: "Từ tháng 3, do giá dầu tăng, sản phẩm của chúng tôi trở nên rất phổ biến. Hiện toàn bộ dòng sản phẩm đã hết hàng tại thị trường Đông Nam Á".
Nếu tại Trung Quốc, đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và mở rộng sản xuất, thì ở nhiều quốc gia nhập khẩu nhiên liệu, xu hướng chuyển đổi sang phương tiện năng lượng mới đang diễn ra nhanh hơn, phản ánh sự thích ứng linh hoạt của thị trường trước áp lực chi phí và nhu cầu tối ưu hóa vận hành.
Người dân Bangkok, Thái Lan chia sẻ: "Chi phí nhiên liệu cao đang gây áp lực ngày càng lớn. Các loại xe năng lượng mới đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hiện nay. Sử dụng điện giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển".
Các hệ thống bán lẻ xe máy điện tại Pakistan ghi nhận đợt tăng trưởng mạnh nhất từ trước đến nay, khi người dân bắt đầu xem xe điện như một lựa chọn thiết thực thay vì thay thế thử nghiệm.
Bà Noori Shahbaz - Người dân Pakistan tâm sự: "Sự thay thế này rất hiệu quả, bởi vì bạn hãy nhìn vào giá xăng đi. Vì tình hình chiến sự mà giá xăng tăng. Theo quan điểm của tôi, xe điện là lựa chọn hợp lý. Mọi người rất nên mua".
Xu hướng điện hoá cũng ghi nhận ở ngành vận tải hạng nặng. Tại một xưởng nâng cấp xe ở Australia, một chiếc xe tải điện lặng lẽ rời bãi sau khi được "tái sinh" từ nền tảng một chiếc xe diesel đã vận hành hơn một triệu km. Chi phí nâng cấp khoảng 150.000 AUD (khoảng 2,8 tỷ đồng), bao gồm thay động cơ điện và hệ thống pin hoán đổi.
Ông Ben Hutt - Giám đốc điều hành Doanh nghiệp Janus Electric, Australia nêu ý kiến: "Khủng hoảng nhiên liệu hiện tại đã mang lại tác động rất tích cực cho chúng tôi, với sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu từ Chính phủ, khách hàng toàn cầu và tại Australia. Về mặt kinh tế, xe tải điện vốn đã có lợi thế trước đó, nhưng giờ rõ ràng rẻ hơn rất nhiều so với xe diesel".
Có thể thấy, khi giá nhiên liệu trở thành biến số khó kiểm soát trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, thị trường giao thông toàn cầu đang chứng kiến một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc. Xe điện không còn chỉ là xu hướng công nghệ, mà đang dần trở thành một lựa chọn kinh tế trong đời sống hàng ngày.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.