Xu hướng “nhân tài hồi hương” diễn ra mạnh mẽ tại Trung Quốc

An Khê (Theo Global Times)

12/12/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Số du học sinh Trung Quốc trở về nước làm việc trong năm 2024 đã tăng hơn 19% so với 1 năm trước đó.

(Ảnh minh họa: JIJI)

(Ảnh minh họa: JIJI)

Bộ Giáo dục Trung Quốc (MOE) ngày 11/12 cho biết, trong năm 2024, khoảng 495.000 lưu học sinh Trung Quốc đã trở về nước, tăng 19,1% so với năm 2023. Số liệu mới được Tân Hoa xã dẫn lại cho thấy xu hướng "nhân tài hồi hương" đang diễn ra mạnh mẽ hơn, đóng góp đáng kể vào các chiến lược phát triển quốc gia.

Theo MOE, giai đoạn từ năm 1978 - 2024, ước tính có 8,88 triệu công dân Trung Quốc ra nước ngoài du học. Trong số này, 7,43 triệu đã hoàn tất chương trình học, 6,44 triệu người quyết định trở lại Trung Quốc làm việc hoặc nghiên cứu. Đây được xem là nguồn lực nhân tài quan trọng đối với các chương trình khoa học công nghệ, công nghiệp mũi nhọn và đổi mới sáng tạo của nước này.

Đáng chú ý, kể từ Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, 5,63 triệu du học sinh đã chọn quay về nước, chiếm tới 87% tổng số lưu học sinh hồi hương kể từ khi Trung Quốc bắt đầu cải cách mở cửa. Tốc độ gia tăng ổn định này phản ánh những nỗ lực thu hút nhân tài của Bắc Kinh thông qua các chương trình hỗ trợ học thuật, chính sách đổi mới sáng tạo và môi trường việc làm được đánh giá là ngày càng thuận lợi.

Xu hướng “nhân tài hồi hương” diễn ra mạnh mẽ tại Trung Quốc- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: IC)

Thông tin được công bố trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 30 năm Chương trình Xuân Huy (Chunhui Project) và sự kiện trao đổi đổi mới - khởi nghiệp dành cho du học sinh Trung Quốc năm 2025, tổ chức ngày 11/12 tại Thượng Hải.

Chương trình Xuân Huy, do Bộ Giáo dục Trung Quốc triển khai, được xem là một nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển đồng bộ giáo dục - khoa học công nghệ - nhân tài. Nhiều dự án trong khuôn khổ chương trình đã hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, doanh nhân công nghệ và chuyên gia từ nước ngoài về Trung Quốc lập nghiệp, phát triển các công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao.

Việc số lượng lớn du học sinh quay về nước trong năm 2024 tiếp tục củng cố mục tiêu của Trung Quốc trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của giới trẻ vào triển vọng phát triển kinh tế - khoa học - công nghệ của đất nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.