Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ trục lợi, thao túng thị trường vàng
Các hành vi đầu cơ trục lợi, găm hàng, thao túng thị trường vàng sẽ bị xử lý nghiêm. Đây là khẳng định của NHNN tại cuộc họp với các Ngân hàng và doanh nghiệp để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới thị trường vàng và quán triệt triển khai Nghị định 232, sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. NHNN đã ra văn bản yêu cầu NHNN các Khu vực 1, Khu vực 2 và Khu vực 13, là những địa bàn nóng về hoạt động kinh doanh vàng, phối hợp triển khai thanh kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp trên địa bàn.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 159 với những chỉ đạo rất quan trọng liên quan đến quản lý thị trường vàng, yêu cầu có biện pháp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và trong nước, không để xảy ra tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ và kinh tế vĩ mô.
Tại cuộc họp, NHNN thẳng thắn nhìn nhận tình trạng mất cân đối cung - cầu trên thị trường đã khiến giá vàng trong nước chênh cao hơn so với giá vàng thế giới. Bên cạnh tâm lý kỳ vọng của người dân, không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp, cá nhân đã lợi dụng tình hình biến động của thị trường để đầu cơ, thổi giá, trục lợi. Những hành vi này cần phải bị xử lý.
Ông Lại Hữu Phước - Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: "Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng, đề nghị nghiêm chỉnh chấp hành quyết định thanh tra, kiểm tra của NHNN và của quyết định thanh tra của Thanh tra Chính phủ và đoàn thanh tra liên ngành do đoàn Thanh tra Chính phủ chủ trì trong thời gian tới. Nghiêm cấm các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh vàng tái phát, gây bất ổn thị trường vàng".
Song song với đó, nhằm giải quyết tình trạng mất cân đối cung - cầu trên thị trường, NHNN cho biết sẽ sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232, liên quan tới các quy định cấp phép nhập khẩu vàng và sản xuất vàng. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 3 doanh nghiệp và 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện cấp phép.
Ông Phạm Quang Thắng - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Techcombank chia sẻ: "Đã có sự chuẩn bị rất tích cực để có thể sẵn sàng tham gia ngay khi Nghị định có hiệu lực cũng như thông tư hướng dẫn của NHNN sẽ đưa được vào vận hành. Trên cơ sở đó sẽ xin phép NHNN chính thức tham gia vào quá trình nhập khẩu cũng như sản xuất, để cung ứng vàng miếng và nguyên liệu cho thị trường, tăng nguồn cung cho thị trường".
Tuy nhiên, khi cấp phép nhập khẩu, chấm dứt độc quyền Nhà nước về sản xuất vàng miếng, các chuyên gia khuyến cáo cần có các biện pháp quản lý, phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành liên quan, trong kiểm tra, giám sát. Từ đó, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, trốn thuế, đầu cơ trục lợi trên thị trường.
Bà Nguyễn Thị Mùi - Chuyên gia kinh tế nêu ý kiến: "Nó liên quan tới rất nhiều Bộ ngành như Bộ Tài chính liên quan đến vấn đề chính sách thuế cho việc kinh doanh mua bán nhập khẩu vàng cũng như dòng tiền vào như thế nào. Hoặc Bộ Khoa học Công nghệ phải đưa ra các tiêu chuẩn, hàm lượng nhất định, hình thái vật chất của sản phẩm đưa ra thị trường, đáp ứng yêu cầu".
Để nâng cao hiệu quả quản lý, NHNN phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 11 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần về diễn biến thị trường vàng.
Trong bối cảnh giá vàng đang ở mức cao, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện một số hội, nhóm trao đổi, mua bán vàng tự phát. Do đó, để tránh rủi ro và đảm bảo quyền lợi cho chính mình, NHNN khuyến cáo người dân chỉ nên mua, bán vàng tại những đơn vị được cấp phép và yêu cầu đầy đủ hóa đơn, giấy tờ liên quan.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.