Xử lý nghiêm minh các sai phạm trong công tác coi thi

VTV.vn - Làm thế nào để siết chặt hơn nữa quy định cũng như giám sát Hội đồng thi sẽ phải được tính toán kĩ để không thể để xảy ra sai phạm trong các kỳ thi tiếp theo.

Sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại điểm thi trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Thế nhưng không chỉ có Tuyên Quang, những thông tin bất thường còn xuất hiện ở cả một số địa phương khác. Chính những thầy cô giáo được giao làm nhiệm vụ thư ký, giám thị lại là những người vi phạm quy chế, đi nhắc bài cho thí sinh. 

Theo quy định, tại một điểm thi sẽ có:

- Khu vực hành lang: cứ 3 phòng thi có 1 giám sát.

- Trong phòng thi: có 2 giám thị.

- Ngoài ra còn có thanh tra của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia.

Tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi là Nguyễn Hà Duy chỉ phụ trách về cơ sở vật chất, không được phép đi lại ở khu vực các phòng thi. Vậy nhưng, người này lại vào được trong phòng để nhắc bài cho thí sinh.

Cần xử lý nghiêm vi phạm trong công tác coi thi - Ảnh 1.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết: Bước đầu cơ quan an ninh điều tra xác định hội đồng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đã vi phạm phạm quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia 2026. Cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can''.

Nhưng vi phạm không chỉ có ở Tuyên Quang. Tại tỉnh Quảng Ninh, 1 cán bộ coi thi đã hỗ trợ thí sinh làm bài tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả. Sở Giáo dục và Đào tạo đã kỷ luật 3 giáo viên và tiếp tục xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền đối với lãnh đạo Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả và các cá nhân liên quan.

Còn tại Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo đang xác minh thông tin phản ánh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh.

Cần xử lý nghiêm vi phạm trong công tác coi thi - Ảnh 2.

Là người nhiều năm làm trưởng điểm thi, bà Trần Thùy Dương cho rằng, lỗ hổng dẫn đến sai phạm nằm ở chính con người, đồng thời kiến nghị cần có thêm quy định xử phạt cụ thể nếu cán bộ coi thi vi phạm.

Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của các địa phương trên cả nước.

Trước kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị, yêu cầu tổ chức Kỳ thi "an ninh, an toàn, công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả". Những sai phạm đã xảy ra ở các địa phương cũng như các thông tin đang xác minh phải được làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng pháp luật. Chỉ có như vậy mới bảo đảm sự công bằng của kỳ thi, giữ vững kỷ cương trong giáo dục và củng cố niềm tin của toàn xã hội.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.