Xử lý hai trường hợp thi thay và nhờ người khác thi thay tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.
Sáng 18/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã phát hiện và xử lý kịp thời hai trường hợp có hành vi thi thay và nhờ người khác thi thay tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.
Theo thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, xuất phát từ việc cần gấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 để hoàn tất các thủ tục nhận bằng Thạc sĩ nhưng lại không tự ôn tập và tham gia kỳ thi bằng chính năng lực của bản thân, học viên Đ.T.D.M. đã cố tình thuê đối tượng T.D.M.G. đến phòng thi để dự thi thay.
Hành vi gian lận thi cử này đã nhanh chóng bị lực lượng Công an phối hợp với Hội đồng thi và nhà trường phát hiện, lật tẩy thông qua công tác kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng các thông tin của thí sinh.
Sau khi tiến hành xác minh làm rõ toàn bộ vụ việc, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cả hai cá nhân nêu trên theo đúng các quy định tại Nghị định số 04/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 127/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Xử lý hai trường hợp thi thay và nhờ người khác thi thay tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc tiếng Anh do Trường Đại học Văn Lang tổ chức.
Trong đó, cá nhân có hành vi nhờ người khác thi thay bị áp dụng mức xử phạt hành chính với số tiền là 15 triệu đồng. Cơ quan chức năng lưu ý, ngoài những thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế, các cá nhân có hành vi vi phạm này còn phải đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ hoàn toàn kết quả thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ quá trình học tập, xét tốt nghiệp cũng như uy tín của bản thân.
Qua vụ việc này, Công an TP Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân, đặc biệt là các đối tượng học sinh, sinh viên và học viên sau đại học, tuyệt đối không thực hiện hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thi cử dưới bất kỳ hình thức nào.
Việc thi hộ hoặc nhờ người khác thi thay không chỉ làm mất đi tính công bằng, khách quan của các kỳ thi mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.